World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/03/2013 02:00 PM

World of Tanks
World of Tanks

MMO Mô Phỏng

22/03/2012 NCB: Wargaming.net NPH:

Ra mắt trong phiên bản cập nhật 8.4 ngày 20/03, chiếc FV125b(183) với với biệt danh “sư tử” của dòng Pháo chống Tăng Anh sẽ tạo ra cơn ác mộng trong World of Tanks Việt.

Ra mắt trong phiên bản cập nhật 8.4 ngày 20/03, chiếc FV125b(183) với với biệt danh “sư tử” của dòng Pháo chống Tăng Anh sẽ tạo ra cơn ác mộng trong World of Tanks Việt.

Trong bản cập nhật World of Tanks 8.4 này, đội tăng thiết giáp Hoàng gia Anh sẽ được bổ sung quân số với dòng pháo chống tăng AT mang đậm chất của xứ sở sương mù như: giáp dày, di chuyển chậm, độ sát thương thấp nhưng độ chính xác cao và tốc độ nạp đạn kinh hoàng. Tuy nhiên phải ở cấp 10, người chơi mới được trải nghiệm sự khác biệt của chú sư tử FV 215b(183) với khả năng di chuyển cơ động, tháp pháo quay 90 độ sang hai bên và hỏa lực khủng khiếp nhất trong World of Tanks hiện tại.

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 1
FV215b(183) sẽ trở thành cơn ác mộng với nhiều chiến xa khác

Clip giới thiệu bản cập nhật World of Tanks 8.4

Được thiết kế vào thời kỳ hậu thế chiến thứ 2 FV215b(183) là phiên bản nâng cấp của chiếc tăng hạng nặng Conqueror (ký hiệu FV214) nhưng được trang bị pháo 183mm và hệ thống nạp đạn tự động. Theo lý thuyết chú “sư tử” sắt này sở hữu một hỏa lực khủng khiếp đủ để tiêu diệt bất kỳ chiếc xe tăng hạng nặng nào, song mẫu thiết kế này đã không được phát triển và dừng lại trong những năm 1950. Mặc dù vậy, người Anh vẫn tiếp tục cho phát triển dòng pháo chống tăng cho đến những năm 70 của thế kỷ 20 với chiếc FV4005 Conway.

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 2
Mẫu thử nghiệm bằng gỗ của FV215B

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 3
Mẫu thử nghiệm FV4005 Conway với pháo 183mm và hệ thống nạp đạn tự động

Trái ngược với các pháo chống tăng cấp thấp, FV 215b(183) có khả năng di chuyển tốt và đạt tốc độ tối đa 34km/h chỉ trong 8 giây, tốc độ xoay thân cao hơn hẳn so với tốc độ của các đồng nghiệp cấp dưới. Đặc biệt kết hợp với tốc độ quay tháp pháo nhanh có thể dễ dàng xoay chuyển để thay đổi góc bắn. Tuy nhiên, FV 215b(183) rất dễ bị vỡ tâm khi di chuyển tâm ngắm, thời gian co tâm lâu (3.4 giây) nên bạn phải phán đoán hướng di chuyển của đối phương và tập trung ngắm vào 1 vị trí duy nhất.

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 4
Di chuyển và quay tháp pháo khiến tâm ngắm của FV215b(183) bị vỡ lớn

Một điểm trừ của FV215b(183) là lớp giáp khá mỏng manh trong khi dòng pháo chống Tăng AT của Anh thì đều sở hữu một lớp giáp dày, luôn sẵn sàng cho các pha đấu trực diện với bất kỳ đối thủ nào. Để thích nghi với lớp giáp mỏng như vậy, thay vì đối đầu trực diện với các xe tăng hạng nặng hay pháo chống tăng của đối phương FV215b(183) nên ẩn nấp trong các bụi cây để bắn tỉa hoặc núp sau lưng các xe tăng hạng nặng khác chờ cơ hội để dứt điểm. 

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 5
FV215b(183) di chuyển nhịp nhàng như một chú “sư tử”

Nhưng điều làm nên sự khác biệt lớn nhất của “sư tử” FV215b(183) chính là loại đạn HESH bởi khả năng gây sát thương "khủng khiếp" nhất nhì hiện tại, cùng khẩu pháo có cỡ nòng 183mm đủ tiêu diệt bất kỳ đối tượng nào trong tầm ngắm. 

Đạn HESH là loại đạn nổ có khả năng gây sát thương ngang với đạn HE song lại có độ xuyên cao gần bằng đạn AP. Vì vậy, dù đối mặt với các xe tăng cấp cao có lớp giáp dày nhưng đạn HESH hoàn toàn có thể gây sát thương tối đa nhờ xuyên được lớp giáp và gây nổ ở bên trong xe.

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 6
Maus mất 2008 hp khi bị xuyên vào cạnh tháp pháo

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 7
Gây sát thương 1764 khi xuyên gầm E100

Một điều các tanker cần lưu ý là FV215b(183) chỉ mang được 12 viên đạn mà thôi nên đừng lãng phí số đạn ít ỏi của mình cho những phát bắn thăm dò đối phương. Ngoài ra thời gian nạp đạn lâu, FV215b(183) phù hợp với phong cách bắn tỉa, ngụy trang. Hãy luôn thay đổi vị trí để tránh pháo, bất ngờ tấn công vào hông địch nơi mà đạn HESH có thể phát huy tối đa sức mạnh.

World of Tanks 8.4: Cuộc chiến của những chú “sư tử” Anh 8
Sư tử FV215b(183) núp sau lưng E10  chờ cơ hội để dứt điểm con mồi

Có thể nói, FV215b(183) chắc chắn sẽ mang đến một cơn ác mộng cho các xe tăng khác trong phiên bản 8.4 sắp tới khi rơi vào tay các tanker dạn dày kinh nghiệm "núp tỉa". Tuy nhiên, điều mà nhiều game thủ vẫn đang tranh cãi đó là liệu hỏa lực khủng khiếp của FV215b(183) có hữu dụng trong Clan War hay không trong khi các game thủ World of Tanks vẫn ưa chuộng các xe có khả năng sống sót cao hơn các xe có độ sát thương lớn. Các tanker hãy tìm câu trả lời ở bản cập nhật 8.4.
 
Chi tiết xem tại đây.