VLTK mở server mới: Người chơi chưa hết mừng đã lo

YLTĐ  | 05/12/2011 12:00 PM

Hiện server Siêu Quang đang nhận được rất nhiều sự phàn nàn của cộng đồng.

Đã từ rất lâu rồi, cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ mong muốn có được một server mới, một server có thể giúp họ trải nghiệm lại những cảm giác chơi game thực sự. Và cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến, server Siêu Quang ra mắt như một sự tri ân của NPH đến cộng đồng người chơi. Server này đã tạo ra một cơn sốt thực sự khi ngay lập tức thu hút được hàng ngàn người tham gia.
 
Có lẽ phải tới gần 5 năm trời chúng ta mới có lại cái cảm giác làm nhiện vụ tân thủ (điều mà đã không còn kể từ sau phiên bản Công Thành Chiến). Thậm chí niềm vui còn được nhân đôi khi NPH quyết định hỗ trợ PVLB miễn phí, kèm theo đó là rất nhiều chế độ ưu đãi tốt khác, tất cả chỉ nhằm mục đích tạo cho người chơi một môi trường hấp dẫn, thoải mái nhất khi tham gia chơi.
 
Siêu Quang nhen nhóm hi vọng về một VLTK thực sự.
 
Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều ưu điểm nổi bật, thế nhưng server Siêu Quang lại tồn tại một số bất cập khá nghiêm trọng. Nếu không sớm thay đổi, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính số phận của server mới này. Cụ thể, cái mà chúng ta đang nhắc tới ở đây liên quan tới hoạt động nhiệm vụ Tống – Kim.
 
Đầu tiên, phải kể đến một hình ảnh rất quen thuộc ở các server mới. Khi mới ra mắt, thường thường NPH luôn tạo ra 1 thứ gì đó, cái mà chỉ có thể mua bằng tiền mặt và người chơi sử dụng nó sẽ nhận được lượng điểm kinh nghiệm nhất định (Thiết La Hán...). Do đó, rất nhiều người chơi sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng để nhanh chóng đạt được đẳng cấp nhất định. Đương nhiên, server Siêu Quang cũng không phải là ngoại lệ.
 
Rất nhiều nhân vật đã chi ra khoảng 2 triệu đồng để tham gia event lên level 15x, tuy nhiên họ không thể nào tiếp tục lên mốc level mới được bởi chẳng thực hiện nổi nhiệm vụ Tống – Kim. Phải chăng nhiệm vụ này khó khăn đến thế? Câu trả lời là không, để đi Tống – Kim đạt 1000 điểm tích lũy rất dễ dàng, tuy nhiên cái khó là người chơi không thể nào vào được chiến trường mà thi đấu.
 
Phản ánh của người chơi về thực trạng server Siêu Quang.
 
Tống – Kim chỉ mới vừa đăng tuyển báo danh đã lập tức full. Quả thực không full mới lạ bởi chiến trường chỉ cho phép 300 người tham gia trong khi số người chờ đợi để đăng ký lên tới cả ngàn. Như vậy, mỗi lần chỉ có số người may mắn nhất định mới có thể tham gia, số còn lại thì “hẹn gặp lần sau”. Như vậy có thể dễ dàng thấy rằng, vào được chiến trường 1 lần đã là cả một vấn đề, đằng này nhiệm vụ lại bắt người chơi phải tham gia từ 2 đến 3 lần.
 
Trong server hiện tại có không ít trường hợp ngồi rình 3, 4 ngày trời nhưng vẫn không vào được Tống – Kim dù chỉ một lần, vậy họ phải chờ đến bao giờ mới thực hiện xong nhiệm vụ? Và như thế, liệu cuộc đua top có còn công bằng với tất cả mọi người. Theo kiến nghị của cộng đồng, nhằm tăng tính hấp dẫn trong việc ganh đua, NPH nên bỏ nhiệm vụ tham gia Tống – Kim đi, như vậy mọi chuyện sẽ được dàn xếp ổn thỏa.
 
 
Một bất cập tiếp theo đó chính là việc hiện tại trong hòm đồ người chơi có vô số rác. Những vật phẩm khóa vĩnh viễn không thể xóa được, trong khi nó lại không thực sự cần thiết đối với người chơi vậy bỏ đi bằng cách nào bây giờ? Rương đồ còn phải để chứa những vật dụng cần thiết khác nữa chứ?
 
Có cảm giác dường như Siêu Quang đang đi trên vết xe đổ của những “đàn anh” tiền nhiệm trước. Mới ra thì đông vui, nhưng dần dần người chơi cảm thấy chán nản về chế độ đãi ngộ trong game và rồi nghỉ chơi. Server trở nên hiu quạnh và buộc phải tiến hành sáp nhập. NPH không nên quá coi trọng về mặt doanh thu như bây giờ, thay vào đó hãy cố gắng chăm chút cho server phát triển tốt hơn.
 
Bao giờ hình ảnh này mới có thể tái diễn trong thế giới VLTK?
 
Cứ thử nghĩ xem, người chơi tốn bao thời gian cày kéo, bỏ công sức, tiền bạc vào để lên những món đồ như Kim Ô, Bạch Hổ thì lại sáp nhập và ra server mới, như thế thì không ức chế chán nản sao được? Nhiều người còn góp ý rằng VLTK giờ như kiểu một game hỗn tạp, pha trộn giữa các tựa game khác lại với nhau (đa phần là từ Kiếm Thế). Có lẽ NPH đã hết ý tưởng đế đổi mới game nên mới “vay mượn” ở các tựa game khác.
 
Tuy nhiên, đó lại là một quyết định không thực sự đúng đắn, người chơi không những không mong muốn VLTK đổi mới, trái lại họ mong muốn game trở về thời phiên bản Công Thành Chiến, Tình Nghĩa Giang Hồ... Phải chăng đây là một phương án tốt cho cả hai? Hi vọng NPH sẽ lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của người chơi để rồi cho ra những phương án, những quyết định tốt nhất.

(Theo MaskOnline)
Xem thêm:

game online