Vạch mặt chiêu 'bot rank' tinh vi trong Đột Kích Việt Nam

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2015 05:00 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Hiện tại trong cộng đồng game thủ chơi Đột Kích đang rất "sốt" với chiêu trò 'bot rank' hết sức tinh vi.

Những game thủ thường xuyên chinh chiến trong Đột Kích đều biết rằng để lên top 100 rank là một việc hết sức khó khăn và gần như là không thể nếu không dùng phần mềm thứ 3 bởi hiện trạng sử dụng hack hiện nay quá phổ biến và chẳng có mấy ai đủ khả năng để dùng khả năng chân chính 'cân' lại tất cả phần mềm lợi thế.

Tuy nhiên, hiện tại trong cộng đồng game thủ chơi Đột Kích đang rất "sốt" với chiêu trò 'bot rank' hết sức tinh vi nhưng đã bị vạch mặt sau một cuộc điều tra tốn rất nhiều công sức và thời gian, bám theo một nhân vật có tỷ lệ thắng tới 96,7% và đang đứng rank kim cương.

Theo kết quả của cuộc điều tra tự phát này thì nhân vật rank cao kia đã tập hợp một số game thủ khác có cấp cao của Đột Kích lại để tạo phòng chơi riêng rồi sử dụng chiêu bot rank. Điều đặc biệt là những người ở phe thắng sẽ liên tục tăng rank còn phe thua cũng không bị trừ rank.

"Cả room toàn người nhà hắn. Khi bắn room nào gặp nhân vật này thì hắn sẽ luôn ở bên BL, còn mấy người kia chia đôi. Bên nào có hack thì bên kia chạy ra mid để cho bên này bắn, còn kệ hack, đó là bot rank. Trận nào không có hack thì solo bình thường. Dĩ nhiên người bên team kia khi xong trận mặc dù bị thua cũng chẳng sao cả, chẳng trừ tý rank nào".

Một điểm khá kỳ lạ là đội hình team thua không bao giờ xuất hiện trong bảng tổng kết, do đó không bị trừ rank: "Và đây là hình ảnh tổng kết khi xong trận đấu. Mấy thằng kia biến mất đi đâu rồi? trong khi trận thì cả 2 đội chơi từ đầu đến cuối".

Team thua hoàn toàn biến mất.

Team thua hoàn toàn biến mất.

Được biết, đây là phương pháp leo rank Đột Kích khá an toàn và khó bị phát hiện, trừ khi tinh ý: "Lên top một cách an toàn hơn lũ hack, bug và ít người biết, chỉ ngu ngu 1 tý sao lại để tỷ lệ thắng cao thế ai mà chả nghi".

Thực tế, game thủ phát hiện ra chiêu trò này chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân cũng như những người khác tham gia chơi Đột Kích chứ không hề muốn tố cáo để khóa tài khoản người khác, đưa mình lên cao: "Đây toàn là những Tổng Tư Lệnh và Tướng nên mình không có ý định tố cáo khóa acc. Chỉ mong GM xét lại công bằng, check log cho hết về trận thắng và trận thua đúng như sự thật, hoặc loại ra khỏi top đua rank".

Hi vọng trong thời gian tới, thủ thuật đua rank bằng bot rất tinh vi này sẽ bị loại bỏ khỏi Đột Kích, trả lại công bằng cho những game thủ chân chính.

>> Tâm sự game thủ khổ vì hack khi đấu rank Đột Kích