Trò chuyện với Kim Khánh - Cô gái yêu game với dàn máy tính toàn thú bông

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/03/2016 01:00 PM

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện hết sức thú vị với bạn Kim Khánh - Bạn nữ yêu thích game, công nghệ 'của hiếm' hiện nay.

Trên thực tế, lĩnh vực game, công nghệ vốn được coi như 'lãnh địa' rành riêng cho nam giới, nhưng điều bất ngờ là đôi khi chúng ta lại gặp được những bóng hồng vô cùng xinh đẹp 'đi lạc' vào đây.

Điển hình, chúng ta có thể gặp được một nữ game thủ đặc biệt là bạn Kim Khánh vừa tham gia cuộc thi khoe góc chiến lược dành riêng cho học sinh sinh viên trên group Vietnam Gaming Show bắt đầu cách đây không lâu.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện hết sức thú vị với bạn nữ yêu thích game, công nghệ 'của hiếm' này:

Xin chào, đầu tiên thì mời bạn giời thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn độc giả nhé.

- Xin chào tất cả mọi người, mình tên Lê Bá Kim Khánh, 19 tuổi, hiện đang sinh sống tại Quận 4 T.P. Hồ Chí Minh, mình thích đi du lịch, cùng với niềm đam mê làm đẹp cho máy tính.

Dàn máy bạn dự thi trên group Vietnam Gaming Show được trang trí rất dễ thương, bạn có thể chia sẻ về cấu hình máy cũng như số tiền bạn đầu tư cho góc chơi game của mình được không?

- Thực ra dàn máy của mình cũng cũ thôi, mình được ông anh cho lại, sau này, từ lớp 11, mình bắt đầu thấy thích thú về việc độ và trang trí máy tính, nên tiết kiệm tiền và độ lại cho đẹp. Cấu hình hiện tại của máy là: Mainboard Asus p5q3, RAM 8GB Kingmax, CPU Q9550, VGA Asus R9 280x.

Về số tiền đầu tư cho máy thì như đã nói từ trước, phần lớn linh kiện là mình được cho nên không rõ lắm, còn phần thêm vào sau này để nâng cấp, trang trí là do mình tích luỹ của bản thân, tổng cộng là tầm 13 triệu đồng ạ.

Bạn có thể chia sẻ một chút về sở thích máy tính, công nghệ của mình được không? Bạn đến với sở thích này như thế nào, bạn đã bắt đầu chăm chút cho dàn máy của mình từ bao giờ?

- Sở thích về máy tính của mình có từ lâu rồi, từ lúc mới vào cấp 1, được bố mẹ mua cho, rồi được ông anh cài game vào cho chơi, nào là xây công viên giải trí, rồi game The Sim 1, lúc ấy cực nghiền luôn, học xong là về xin bố mẹ cho chơi, chơi miết cho tới giờ luôn, từ game rồi cũng thích luôn máy tính, công nghệ. Ngoài ra niềm đam mê công nghệ cũng một phần là do ông anh rất thích, luôn hướng dẫn và chỉ dạy mình, nên cũng đam mê theo.

Mình thì biết chăm chút từ lớp 11, lên mạng, coi tạp chí, thấy dàn máy của các bạn có điều kiện nhìn rất thích, nên từ lúc đó luôn cố gắng dành dụm, rồi nhờ ông anh chỉ dẫn, cài đặt giúp cho. Mà mình đặc biệt thích màu hồng, nên luôn độ máy về chế độ màu hồng thôi.

Trong lĩnh vực game, máy tính nói riêng và công nghệ nói chung thường được coi là rành riêng cho nam giới, bạn nghĩ sao về điều này?

- Mình thấy đâu nhất thiết là nam mới dành riêng cho lĩnh vực này, tất cả mọi người nếu có đam mê thì sẽ làm được thôi.

Bạn có cảm thấy ngại khi sở thích của mình toàn gặp các bạn nam không?

- Mình thì không ngại đâu, khi trong lĩnh vực này la nam giới cũng không sao, vì đa số bạn bè mình cũng là nam, với lại nam nữ bình đẳng mà có khi lại hiểu nhau hơn nữa chứ.

Có thể thấy rằng bạn rất yêu quý góc chơi game cũng như PC của mình, nhưng sở thích của bạn là đi du lịch thì có khi nào đi xa bạn thấy nhớ bộ máy của mình không?

- Dàn máy là nơi mình học tập giải trí, nên mình rất yêu nó, đi đâu xa, thì tất nhiên rất nhớ, sợ bị dơ, bị bụi, lo đủ điều cho ẻm. Vì vậy nên đi đâu chơi mình luôn nhờ người nhà lau chùi, che chắn em, còn khi mình ở nhà, thì luôn tự lo, tự tay chăm sóc em...

Bạn có hay chơi game không? Những tựa game nào bạn đang chơi và cảm thấy thích chơi nhất?

- Mình ít khi chơi game, vì do bị cận, với lại việc học và đi làm thêm cũng nhiều nên không có thời gian ngồi chơi. Game mình chơi nhiều nhất hiện nay là The Sim 4.

Nếu người yêu của bạn là một người mê game thì bạn có phiền lòng không?

- Nếu người yêu mình mê game, mình cũng không phiền lòng đâu, vì đó là sở thích mà. Mình chỉ nhắc nhở khi mê game quá, quên mất mình thôi, với cả để còn biết trở về với cuộc sống thật chứ.

Bạn có thể chia sẻ một chút về lý do tham gia cuộc thi góc chơi game rành riêng cho học sinh sinh viên này không? Bạn biết đến cuộc thi từ đâu?

- Việc mình đến cuộc thi là do 1 người bạn, cũng là thành viên trong group, bạn ý hỏi sao mình không thử tham gia xem sao, nên mình tham gia luôn. Ban đầu cũng ngại, vì sợ toàn nam không, nhưng rồi mình lấy hết can đảm tham gia cho vui. Ngoài ra thì mình cũng muốn học hỏi thêm về máy tính, công nghệ nữa.

Bạn có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của bản thân về cuộc thi được không?

- Mình thấy cuộc thi nay rất vui, và còn giúp cho các bạn học sinh sinh viên khắp nơi giao lưu với nhau. Mình rất hâm mộ 1 vài bạn mới là sinh viên thôi ma đã có được cả một dàn máy "đã" như vậy, thêm vào đó thì mình cũng mở mang được rất nhiều thứ mới mẻ trước đây chưa biết.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị này!

Gặp gỡ Quốc Anh - Game thủ 16 tuổi đậm chất Razer fanboy