Tranh cãi trước bài viết "Lũ game thủ không có tương lai" của một người Việt

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/03/2016 07:16 PM

Mới đây, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra trên một diễn đàn, khi một cô gái lên tiếng cho rằng "những người chơi game đều là trẻ con, không biết suy nghĩ cho tương lai, cho gia đình và việc chơi game chỉ làm... lãng phí thời gian của tuổi trẻ.

Mới đây, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra trên một diễn đàn, khi một cô gái lên tiếng cho rằng "những người chơi game đều là trẻ con, không biết suy nghĩ cho tương lai, cho gia đình và việc chơi game chỉ làm... lãng phí thời gian của tuổi trẻ.

Vấn đề được đưa ra đứng trên quan điểm của một cô gái cảm thấy thất vọng vì anh người yêu của mình chỉ biết chơi game, không quan tâm đến gia đình, và thậm chí là cả bạn gái.

Dưới đây là một đoạn trong bài viết này: "Các anh ra trường đi làm đã 2, 3 năm rồi mà trong mắt chúng tôi, các anh vẫn chỉ như những đứa trẻ chưa chịu lớn mà thôi. Các anh khoe mua account game, mua đồ các thứ (nói thật là tôi cũng không hiểu) mất vài triệu hay vài chục triệu. OK, tiền các anh làm ra tôi không dám ý kiến nhiều về việc phải sử dụng thế nào cho đúng, nhưng với những nhân vật ảo mà báo chí viết đầy ra về những tiêu cực ấy lại được đặt lên trên gia đình và người yêu anh.

Bố mẹ anh, yêu nhau một thời gian nên tôi biết anh chẳng hề quan tâm gì. Nhà đối với anh chỉ là nơi mỗi ngày đi làm về, rồi sáng sau xách cặp tạm biệt.

Người yêu anh - là tôi đây, không phải mới quen nhau đâu mà đến một bó hoa anh cũng không có. Tôi cũng có lòng tự trọng, là con gái chứ không phải là hòn đá, tôi cũng có cảm xúc. Còn các em trẻ hơn ạ. Tuổi trẻ các em chỉ đến một lần, đừng bán rẻ nó qua những ngày tháng trước màn hình máy tính. Liên minh, Dota gì gì ấy dẹp hết đi".

Ngay lập tức, bài viết này đã nhận phải sự phản pháo của không ít người. Trong đó, nhiều người cho rằng quan điểm của cô gái này đối với người yêu là quá phiến diện, đặc biệt là về cái nhìn... cứ chơi game là xấu.


Vấn đề được đưa ra từ một cô gái cho rằng bạn trai mình vì mê game mà bỏ bê công việc gia đình, người yêu

Vấn đề được đưa ra từ một cô gái cho rằng bạn trai mình vì mê game mà bỏ bê công việc gia đình, người yêu

Cụ thể, một số người cho rằng chơi game là sở thích, thú vui và chẳng có gì là xấu cả. So với các tệ nạn như rượu bia, cờ bạc, đua xe... thì việc chơi game không thể nói là xấu. Hơn thế nữa, việc chơi game vốn chẳng làm ảnh hưởng dến ai cả.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng do cô gái này không hiểu rõ về việc chơi game, nên mới nảy sinh ra định kiến. Đặc biệt hơn, trường hợp của người bạn trai này có thể chỉ là một trường hợp cá biệt, nên không thể lấy đó ra để quy chụp cho cả cộng đồng được.

"Người ta thường sợ hoặc ghét cái gì mà họ không hiểu. Bạn cũng giống như phần lớn người đọc tin tức chém giết liên quan đến game, đánh đồng tất cả gamer đều như thế. Bạn chắc chả biết được là có game online và game offline, trong game online lại có game online việt hóa và game online tiếng Anh. Những cái xấu xa bạn đọc thì theo bạn nó liên quan đến nhóm gamer nào?" - Một ý kiến tranh luận được đưa ra.


Bạn chọn cách đọc sách, đi du lịch. Người khác chọn chơi game, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác...

Bạn chọn cách đọc sách, đi du lịch. Người khác chọn chơi game, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác...

Một ý kiến khác được đưa ra cho rằng, nếu như nói rằng chơi game là việc vô bổ, lãng phí thời gian, nhưng thực ra những hoạt động được cho là "có ích" như đọc sách, đi du lịch, chơi thể thao... cũng chỉ đều là hoạt động giải trí mà thôi, và về bản chất thì tác dụng của nó cũng chỉ là để giải trí đơn thuần mà thôi.

"Xin nhắc lại là game là trò chơi giải trí, bạn chọn cách đọc sách, đi du lịch. Người khác chọn chơi game, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác" - Một người chơi đã bất bình và cho rằng ý kiến của cô gái là quá áp đặt.

Có lẽ, đứng trên góc độ một cách khách quan hơn, chúng ta có thể đánh giá rằng nhận định của cô gái trên vẫn là khá chủ quan, và có phần mang nặng ý kiến cá nhân của một người không hiểu rõ về vấn đề.