Trải nghiệm Hải Chiến tại trụ sở NPH GoPlay

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2014 01:57 PM

Hải Chiến
08/12/2014 NCB: Đang cập nhật NPH:

Vào ngày hôm nay 3/12, chúng tôi đã có cơ hội chơi thử Hải Chiến tại trụ sở NPH GoPlay.

 Được biết, Hải Chiến sở mở cửa đón game thủ Việt vào ngày 8/12 tới. Với những ai quan tâm, các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ trang chủ http://haichien.goplay.vn/.

Về đồ họa, Hải Chiến sở hữu nền đồ họa tương đối dễ nhìn khi các hình vẽ, thiết kế trong game đều được thực hiện tương đối dễ nhìn. Hiện tại, Hải Chiến đã được Việt hóa khá hoàn thiện, font chữ trong game được thực hiện vừa phải, dễ nhìn và không khiến người chơi có cảm giác bị vướng.

Như đã giới thiệu từ trước, lối chơi trong Hải Chiến là sự kết hợp giữa việc lái tàu và bắn súng. Việc điều khiển tàu có phần khá đơn giản nhưng có thể khiến cho game thủ cảm thấy bỡ ngỡ khi mới làm quen.

Cụ thể, sau khi kích hoạt cho tàu di chuyển (phím W), người chơi sẽ chỉ việc điều khiển hướng di chuyển của tàu mà thôi.

Cách bắn súng trong Hải Chiến không quá khó, nhưng đòi hỏi người chơi phải có sự tính toán nhất định. Khi không chỉ phải điều chỉnh hướng đạn, người chơi sẽ còn phải căn trước khoảng thời gian mà đạn bay trúng tàu của đối phương.

Cơ chế gameplay trong Hải Chiến không chỉ dừng lại ở việc bắn tàu, mà còn có cả sự xuất hiện của máy bay. Khi chơi lên level cao hơn, người chơi sẽ được sử dụng các loại tàu sân bay, có khả năng tấn công địch thủ từ chính các máy bay được chở trên tàu.

Điều đặc biệt rằng sau khi tự đặt vị trí tấn công, các máy bay sẽ tự động di chuyển, tấn công mục tiêu được chỉ định. Đây có thể xem là điểm nhấn khá hay trong phong cách chiến đấu của Hải Chiến.

Tất nhiên, vì các máy bay tấn công là tự động, nên các chiến thuyền sẽ có khả năng tự động tấn công máy bay (người chơi không phải điều khiển). Các máy bay bị hạ gục sẽ không thể được sản sinh mới, và sau nhiều lượt, lượng máy bay sẽ bị giảm dần và bị loại khỏi trận đấu.

Sau mỗi trận đấu, người chơi sẽ nhận được lượng điểm kinh nghiệm, tiền vàng nhất định. Việc lên level giúp người chơi có thể được phép mở khóa thêm các loại chiến thuyền mới, nhưng họ vẫn sẽ phải tốn điểm để nâng cấp cũng như tiền vàng để mua.

Ngoài ra, để tăng sức mạnh cho tàu chiến, người chơi cũng có thể bổ nhiệm thêm các tính năng, mỗi sĩ quan đều có những khả năng riêng, như tăng sức mạnh, tăng máu hay tăng lượng kinh nghiệm, tiền vàng sau trận đấu.

Điểm trừ trong Hải Chiến có thể kể đến như việc thiếu vắng tính năng tân thủ, khiến người chơi phải tự mày mò các tính năng của game trong thời điểm ban đầu.

Điều đáng chú ý rằng hiện tại, Hải Chiến mới chỉ có tính năng PvP giữa các người chơi với nhau chứ không hề có PvE. Các trận đấu PvP trong Hải Chiến đa phần xoay quanh chế độ đấu team 2vs2, 4vs4 và 8vs8 tùy theo bản đồ. Hệ thống matchmaking được tích hợp giúp cho các người có cùng level có thể dễ dàng tìm thấy nhau và giao chiến.

Tất nhiên, Hải Chiến không có điểm thể lực, mà người chơi có thể thoải mái chơi bao nhiêu trận đấu tùy thích mà không bị giới hạn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hải Chiến:

 

 

>> Hải Chiến sẽ ra mắt game thủ Việt vào ngày 8/12 tới