Tổng thể về Họa Giang Sơn - Game 2D đánh theo lượt cổ điển

Dr.Jackal  - Theo PLXH | 29/10/2014 01:05 PM

Họa Giang Sơn là một game online 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty Skysgame.

Họa Giang Sơn là một game online 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty Skysgame. Trò chơi xây dựng nên một thế giới mang đậm phong sắc cổ đại ở phương Đông, kết hợp với đó là một nội dung gameplay đa dạng thiên về tính casual để người chơi trải nghiệm. Từ ngày 24 tháng 10 vừa qua, sản phẩm này đã tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên.

Họa Giang Sơn Gameplay

Giống với nhiều sản phẩm cùng thể loại khác ở Trung Quốc thường khai thác bối cảnh Trung Quốc cổ đại và có pha trộn những yếu tố tiên hiệp huyền ảo, Họa Giang Sơn cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy chỉ áp dụng nền đồ họa 2D nhưng hình ảnh trong game được thể hiện tương đối tốt, có phong cách thiết kế dễ thương và tươi sáng, nhưng nó vẫn có những điểm còn khá thô, hiệu ứng chưa thực hoàn thiện.

Ở phương diện hệ thống nghề nghiệp và nhân vật, trò chơi đưa ra 8 nhân vật nam lẫn nữ và 8 dạng nghề nghiệp để người chơi lựa chọn bao gồm Cuồng Chiến, Thủ Hộ, Đao Khách, Du Hiệp, Xạ Thủ, Liệp Ảnh, Sa Di và Y Sư. Về cơ bản, ta có thể phân chia các nghề nghiệp vào những vai trò tương ứng như tanker, dps và healer, mỗi nghề nghiệp sẽ có chỉ số và kỹ năng lợi hại khác nhau.

Hệ thống nhiệm vụ của Họa Giang Sơn có phân chia dòng chính phụ và có cả những nhiệm vụ lặp lại hàng ngày nhưng nhìn chung là không có gì đột phá so với những sản phẩm cùng thể loại trước đây.

Hệ thống kỹ năng nghề nghiệp được thiết kế theo hình thức học tâm pháp. Ngoại trừ những kỹ năng sống như hồi thành, hồi môn phái…, các dạng kỹ năng chiến đấu chủ động và bị động đều lấy được thông qua việc học tâm pháp từng phái, học tâm pháp sẽ tiêu hao điểm kinh nghiệm và điểm hiệp nghĩa.

Tất cả nhân vật, quái vật và pet trong thế giới của Họa Giang Sơn đều có một thuộc tính đại diện cho mình như thủy, hỏa, phong, địa…, các thuộc tính có sự tương hỗ khắc chế lẫn nhau. Hiệu ứng các kỹ năng được thể hiện khá đẹp mắt, trong quá trình chiến đấu, người chơi cần có thao tác và quyết định nhanh để giành lấy lợi thế trước đối phương.

Hệ thống pet trong Họa Giang Sơn không có gì đổi mới và đi theo hướng truyền thống. Các con pet sẽ có phân chia chiến lực theo hạng ABCD, hạng càng cao thì chiến lực càng mạnh và chất lượng năng lực càng khỏe.

Về phương diện gameplay, trò chơi cũng có đủ các hệ thống hấp dẫn để người chơi trải nghiệm như làm thương nhân, làm nhiệm vụ sư môn, nhiệm vụ hàng ngày… Người chơi cũng có thể đi săn Boss ngoài vùng dã ngoại để kiếm thêm kinh nghiệm và vật phẩm.

Tổng thể mà nói, Họa Giang Sơn là một game online 2D có chất lượng trung bình. Trò chơi sử dụng phong cách đồ họa dễ thương kết hợp với cơ chế chiến đấu theo lượt, hệ thống gameplay tương đối hoàn chỉnh nhưng không có nhiều điểm đột phá so với những sản phẩm cùng thể loại khác.

 

>>Tổng thể về Anh Bá Liên Minh - Game MOBA hỗn loạn đủ loại hero