Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA

PV  - Theo PLXH / PLXH | 23/11/2013 08:00 AM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Những chỉ dẫn và giới thiệu cụ thể về các Class – các lớp nhân vật trong chế độ MOBA Đột Kích được gửi tới game thủ rất chi tiết và rõ ràng.

Đột Kích MOBA sẽ ra mắt game thủ vào cuối tháng 11. Chế độ này có 7 class khác nhau, được lựa chọn bằng các thẻ nhân vật. Sức mạnh của các class này có thể được nâng cấp nhờ các phần thưởng sau khi kết thúc trận đấu. Mỗi class lại có những kỹ năng chủ động và bị động khác nhau.


Đặt bomb: Đặt C4 trên mặt đất, gây sát thương diện rộng lên cả công trình và quân lính. Khi class này bị hạ gục, C4 sẽ bị rơi ra và tự động phát nổ.
Phòng ngự: Trang bị một bộ giáp trong thời gian nhất định, chống lại được tấn công từ người chơi và không kích. Tuy nhiên vẫn nhận sát thương từ tháp pháo.
Cứu thương: Sử dụng bình hóa chất để hồi máu cho đồng minh và gây sát thương theo thời gian cho đối phương.

Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA 1
Class Medic - cứu thương

Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA 2
Class Demolition – Class đặt bom

Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA 3
Class Juggernauts – Class Phòng ngự

Thiện xạ: Tăng 100% chính xác cho vũ khí cá nhân trong thời gian nhất định, đồng thời tăng tốc độ nạp đạn và sức sát thương.
Súng cối: Sử dụng súng cối RPG-7 để tấn công  trên diện tích lớn. Tuy nhiên sát thương lên tháp pháo không cao. Càng hạ gục nhiều quân lính, sát thương của súng cối càng được tăng.
Pháo binh: Sử dụng pháo cối di động, tấn công được các vị trí xác định trên bản đồ. 
Lá chắn: Sử dụng lá chắn để chặn lại đường đạn, cũng có thể dùng để tấn công cận chiến. Ngoài ra, có thể kích hoạt ẩn thân để ám sát.

Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA 4
Class Súng cối – class rất được yêu thích

Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA 5
Khiên – class với kỹ năng ẩn thân

Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA 6
Class MarksMan – Thiện xạ

Bằng việc hạ gục người chơi, binh lính hoặc tháp pháo để lấy kinh nghiệm và lên level, kỹ năng của mỗi class sẽ được nâng cấp. Với cấp độ tối đa 20 và các kỹ năng được nâng cấp ở các mốc Level 5, 10, 15 và 20.

Ngoài ra, Chiếm pháo cối, Khu vực truyền năng lượng Không kích và Tháp súng là các yếu tố chiến thuật rất hấp dẫn trong chế độ này. Đây là các yếu tố mang tính đột biến và rất quan trọng để giành chiến thắng.

Tìm hiểu 7 Class trong Đột Kích MOBA 7
Khu vực bị không kích

Khi kết thúc trận đấu, người chơi sẽ nhận được những phần thưởng. Các phần thưởng này có thể được dùng để nâng cấp sức mạnh cho Thẻ class của người chơi. Với những yếu tố chiến thuật kể trên, người chơi sẽ được đối mặt với một Đột Kích hoàn toàn mới – vừa mới lạ vừa quen thuộc. Tất cả sẽ có trong Đột Kích MOBA, ra mắt vào ngày 28/11/2013.

• Đột Kích MOBA: Chế độ MOBA góc nhìn thứ nhất, người chơi lựa chọn 7 class và hoàn thành mục tiêu phá trụ, tiêu diệt đối phương. Chính thức ra mắt ngày: 28/11/2013