Tiền lậu hoành hành trong FIFA Online 3 và Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/05/2014 03:51 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Tình trạng này đã diễn ra trong FIFA Online 3 cũng như Liên Minh Huyền Thoại được một thời gian và NPH vẫn chưa có biện pháp khắc phục nào.

Như chúng ta đã biết, cả Garena nói chung và Liên Minh Huyền Thoại cũng như FIFA Online 3 nói riêng đều dùng chung một đơn vị tiền tệ là sò (tiền nạp thẻ). Nếu chơi Liên Minh Huyền Thoại, bạn có thể quy đổi từ sò sang RP để mua tướng và rất nhiều vật phẩm khác nhau.

Nếu chơi FIFA Online 3, bạn có thể quy đổi sò sang Cash để mua các món đồ trong Shop (hầu hết các món đồ đều chỉ có thể mua bằng Cash). 

Thông thường, tỷ lệ quy đổi tiền mặt ra sò (nạp thẻ) sẽ là 1:2 (Nạp 100.000 đồng được 200 sò). Sau đó dù chuyển sò này sang RP hay sang Cash thì bạn cũng sẽ tiếp tục được tỷ lệ 1:2 (có thêm một chút bonus). Tuy nhiên, thời gian gần đây một số game thủ đã tìm ra cách để mua "sò lậu" với giá rẻ hơn rất nhiều lần.
Tiền lậu hoành hành trong FIFA Online 3 và Liên Minh Huyền Thoại 1
Sò lậu được rao bán tràn lan với giá rẻ.

Cụ thể, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì vào thời điểm hiện tại, sò lậu đã được rao bán tràn lan trên mạng với giá dao động từ 150.000 - 200.000 đồng 1000 sò (trong khi thực tế 200.000 đồng bạn chỉ có thể mua được 400 sò).

Ngay lập tức "sò lậu" nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng chơi game trên Garena, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại và FIFA Online 3. Chia sẻ về vấn đề này, game thủ Kandy nói: "Mình chơi Liên Minh Huyền Thoại, bao nhiêu lâu chả dám mua trang phục hay bảng bổ trợ vì tiếc tiền. Hôm trước thằng bạn kêu có mua sò không nó mua cho, giá siêu rẻ. Thấy hay hay nên mua thử 1000 sò (nó lấy 200.000 đồng), nạp vào được hơn 2000 RP mua trang phục thoải mái luôn. Tuy nhiên sau khi biết được đây là sò lậu cũng thấy ghê ghê, nhưng lỡ mua hết trang phục với tướng rồi không biết phải làm sao...".

Tiền lậu hoành hành trong FIFA Online 3 và Liên Minh Huyền Thoại 2
Rất nhiều game thủ đã tận dụng cơ hội để mua tướng cũng như trang phục trong LMHT bằng sò lậu.

Với FIFA Online 3, "sò lậu" còn khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Kể từ ngày có sò lậu, các game thủ thi nhau tậu các gói đồ đắt giá về để rồi hàng loạt siêu sao vốn được coi là "hàng hiếm" bỗng trở nên nhiều như quân nguyên. Giá của các cầu thủ cũng bị đẩy lên ngưỡng không tưởng (hơn 20 triệu EP 1 cầu thủ Torres SS9, hay gần 300 triệu EP một cầu thủ Drogba SS10 +5), nhưng vẫn cháy hàng. Đơn giản các game thủ mở ra cầu thủ khủng cứ việc treo giá trên trời, hàng loạt đại gia "sò lậu" vẫn sẽ sẵn sàng nhảy vào mua.

Tiền lậu hoành hành trong FIFA Online 3 và Liên Minh Huyền Thoại 3
Các cầu thủ khủng có giá trên trời vẫn được đại gia "sò lậu" mua.

Tình trạng lạm pháp diễn ra khiến thị trường ảo trong FIFA Online 3 trở nên hỗn loạn, đương nhiên người thiệt thòi nhất vẫn là cộng đồng game thủ chân chính. Họ chơi bằng thực lực, cày cuốc hì hục tiết kiệm từng EP lẻ để mua đồ hay tiết kiệm cả tháng để mua "sò chân chính", để rồi bất lực nhìn đại gia "sò lậu" lên ngôi. 

Một câu hỏi đặt ra, tại sao tình trạng "sò lậu" tràn lan đã diễn ra được một thời gian mà Garena lại không có bất cứ biện pháp nào khắc phục? Để hiểu rõ về vấn đề này, có lẽ chúng ta cần bắt nguồn từ chính nguồn gốc của cái được cho là "sò lậu". Thực ra gọi là "sò lậu" cũng không đúng, bởi để có được chúng người chơi vẫn phải dùng tiền mặt để mua, chỉ khác là họ mua sò ở các cổng Garena nước ngoài (thanh toán bằng thẻ quốc tế). Một sự thật mà có lẽ không nhiều người chơi biết, đó là giá quy đổi sò ở các quốc gia không giống nhau và Việt Nam chính là một trong những nước có tỷ lệ quy đổi thấp nhất (nói đơn giản là sò đắt nhất).

Tiền lậu hoành hành trong FIFA Online 3 và Liên Minh Huyền Thoại 4
Thị trường cầu thủ FIFA Online 3 đang thực sự loạn.

Trong khi đó, sò ở cổng Garena nước ngoài vẫn dùng chung được với sò ở cổng Garena Việt Nam (giá trị tương đương). Như vậy, về bản chất thì không thể quy số sò kia là trái phép được. Ngoài ra, ngay cả khi Garena muốn xử lý thì cũng là một vấn đề nan giải. Hãy thử tưởng tượng, một game thủ dùng "sò lậu" để mua gói cầu thủ siêu sao hoặc ép một số cầu thủ khủng lên +5 sau đó bán ra thị trường, các game thủ khác dùng tiền chính đáng vào mua thi sao? Họ làm sao biết được đó là cầu thủ mua bởi "sò lậu" hay "sò thật"?

Nhìn chung đây là một lỗ hổng chết người của NPH, và họ cũng cần phải thật sáng suốt trong việc giải quyết tình hình. Nếu không, hậu quả mà các tựa game trên cổng Garena Việt phải nhận là không lường. Cách đơn giản nhất có lẽ sẽ là khóa cổng thanh toán Garena nước ngoài (gần như chắc chắn Garena sẽ áp dụng phương pháp này).