Thực hư chuyện NPH Việt phát hành Naruto Spirit

PV  - Theo PLXH / PLXH | 31/12/2013 03:46 PM

Naruto Spirit là phiên bản webgame đang được phát hành tại Việt Nam dưới cái tên Naruto Đại Chiến.

Cách đây ít lâu, GameK đã giới thiệu tới các bạn độc giả thông tin về một webgame mang tên Naruto Spirit đã và đang được một nhà phát hành tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên Young World. Một nhà phát hành Việt Nam đem sản phẩm đến với thị trường quốc tế là điều rất đáng hoan nghênh.

Thực hư chuyện NPH Việt phát hành Naruto Spirit 1

Tuy nhiên không ít game thủ đã tỏ ý nghi ngờ tựa game này.

Nhiều game thủ có thể thấy, Naruto Spirit đơn thuần chỉ là một webgame với cái tên được quốc tế hóa để phù hợp với thị trường nước ngoài. Kỳ thực, đây là phiên bản webgame đang được phát hành tại Việt Nam dưới cái tên Naruto Đại Chiến. Hiện tại Naruto Đại Chiến cũng đang được chính NPH Young World phát hành tại thị trường Việt Nam.

Thực hư chuyện NPH Việt phát hành Naruto Spirit 2

Vậy vì sao một nhà phát hành game online Việt Nam lại đem một webgame đề tài Naruto để phát hành tại thị trường nước ngoài?

Ở thời điểm hiện tại, đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền game có nội dung liên quan đến bộ truyện tranh đình đám Naruto tại thị trường Trung Quốc chính là Tencent. NPH này được chính đơn vị sở hữu bản quyền làm game Naruto tại Nhật Bản là Namco Bandai ủy quyền. Chính vì lẽ đó, bất kỳ NPH Trung Quốc nào tung ra game online liên quan đến chủ đề Naruto đều sẽ dính đến kiện cáo với tập đoàn lớn này.

Thực hư chuyện NPH Việt phát hành Naruto Spirit 3

Vì lý do đó, đây trở thành cơ hội lớn cho các nhà phát hành bên ngoài thị trường Trung Quốc để có thể đem những game online mang nội dung Naruto tiến công thị trường nước ngoài còn rất nhiều tiềm năng.

Bênh cạnh đó cũng cần phải nói thêm, Naruto Đại Chiến cũng được nhà phát hành Việt Nam vận hành rất tốt, do đó đơn vị đang sản xuất Naruto Spirit quyết định chọn Youngworld là đơn vị vận hành sản phẩm này ra quốc tế thay vì các công ty thuộc các quốc gia khác như: Thái Lan, Singapore....

Đây rõ ràng là một hướng đi rất đáng mừng và đáng khuyến khích của các NPH game online Việt thay vì chỉ quanh quẩn trong "cái ao nhà" vốn đã có sự tham gia của rất nhiều NPH trong và ngoài nước.