Thật giả, thị phi lẫn lộn trong thế giới MU FPT

YLTĐ  | 11/11/2011 03:00 PM

Có vẻ như những quyết định gần đây của GM không được nhiều người tán thành.

Thời gian qua lục địa MU FPT đã phải đối mặt với không ít sóng gió. Đầu tiên là sự trở lại của tệ nạn dupe đồ, tiếp đó là hàng loạt kiểu hack lớn nhỏ khác nhau xuất hiện. Nó khiến cho tính cân bằng trong game bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, đặc biệt là trong đấu trường Hỗn Nguyên Lâu. Thật khó tưởng tượng nhưng giờ đây, một nhân vật rất cùi bắp lại có thể đánh ngã nhân vật khỏe hơn mình gấp cả chục lần chỉ trong một đòn đánh.
 
Để giải quyết vấn nạn này, NPH đã cố gắng cho ra những chương trình tìm và loại bỏ hacker. Thế nhưng, không hiểu những chương trình này hoạt động kiểu gì mà sau khi áp dụng, những nhân vật hack speed, tung skill với vận tốc chóng mặt vẫn chẳng có dấu hiệu suy giảm chút nào. Nhưng đó chưa phải là điều đáng thất vọng duy nhất.
 
Hack đồ là vấn nạn muôn thủa trong thế giới game online nói chung.
 
Khi mà những hack ung dung thoải mái thì những game thủ không sử dụng hack lại phải chịu tội thay, hay nói một cách cụ thể hơn, họ đã bị vu oan là sử dụng chương trình hack khi tham gia vào lục địa MU FPT. Rất nhiều game thủ đã tỏ ra ức chế, bức xúc vì hành động quá khó hiểu của ban quản lý game và cái chương trình phát hiện hack mà họ áp dụng. Chia sẻ về vấn đề này, QuyLaoTienSinh nói:
 
“Tôi thấy có những trường hợp người chơi đang đứng cộng điểm, đứng chợ, đang tán gẫu với bạn bè... thì đột nhiên xuất hiện dòng chữ 'bạn vi phạm... nếu còn sử dụng hack thì chúng tôi sẽ khóa tài khoản này'. Thực sự những lúc đó chỉ còn biết thán phục GM, các bạn quá giỏi. Trong khi những bạn cầm nhân vật đánh vù vù, di chuyển còn kinh hơn cả Lăng Ba Vi Bộ thì lại chẳng bị sao. Người chơi báo cáo thì toàn trả lời chung chung, cái cần giải quyết thì không làm, chẳng còn gì để nói”.
 
Topic phản ánh về thực trạng MU FPT.
 
Quả thực hiện nay lục địa MU FPT đang tồn tại rất nhiều thị phi, trắng đen lẫn lộn và một phần lỗi trong chuyện này thuộc về ban quản lý game. Thậm chí, gần đây lục địa MU FPT còn xuất hiện một sự kiện khiến không ít người chơi phải cảm thấy thực sự khó hiểu. Cụ thể, đó là sự việc liên quan đến nhân vật top 1 server Kion. Tài khoản này vốn đã bị khóa do phát hiện có liên quan đến dupe đồ trái phép trong game.
 
Thế nhưng, chẳng hiểu bằng cách nào mà tài khoản này lại được tha bổng, nó đi ngược lại với tất cả các quy định mà NPH đã đặt ra trước đây. Phải chăng, do chủ tài khoản đó đã “đóng phí” khá nhiều từ trước đến nay nên được xem như một ngoại lệ? Mặc dù NPH đã giải thích rằng nhân vật top 1 Kion không trực tiếp dupe đồ nên không bị tính là phạm luật.
 
Hack speed vẫn khiến người người điên đảo.
 
Mặc dù vậy, một sự thật không thể chối cãi, món đồ mang đi dupe lại là của nhân vật top 1 này. Và ai biết được không có sự móc ngoặc giữa các nhân vật (để khi bị phát hiện cũng có thể trối tội). Mà cứ cho lý do GM đưa ra là chính đáng thì ít nhất cũng phải có hình phạt gì đó bởi đây cũng là vi phạm tiếp tay cho kẻ gian dupe đồ, nhưng kết quả là GM lại coi như không có gì xảy ra.
 
Nhìn chung lục địa MU FPT cần phải có một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, nếu cứ tình trạng này thì thật khó để game có thể cạnh tranh với những “hậu bối” trong thời gian tới.
Xem thêm:

game online