Thần chết liên tục viếng thăm MMO Việt dịp cuối năm

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/10/2012 12:05 AM

Trong thời gian gần đây, nếu bạn để ý thì có thể thấy, rất nhiều MMO Việt, từ Client cho tới Webgame đang bị đóng cửa.

Trong thời gian gần đây, nếu bạn để ý thì có thể thấy, rất nhiều MMO Việt, từ Client cho tới Webgame đang bị đóng cửa. Điều đáng nói rằng nếu như đây là các MMO lâu năm thì không sao nhưng trên thực tế, rất nhiều tựa game online dù mới chỉ được mở cửa trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây đều phải nói lời chia tay game thủ Việt như Loong Online, Dấu Ấn Rồng Thiêng... Vậy đâu là nguyên nhân khiến các tựa game này bị đóng cửa một cách đột ngột như vậy.
 
 Đối tác chấm dứt hợp đồng
 
Đây hiện đang là một trong những lý do khá phổ biến mà NPH đưa ra khi thông báo game đóng cửa. Trên các thông báo được NPH đưa ra, chúng ta thường thấy những câu như: "Đối tác chấm dứt hợp đồng, chúng tôi đã nỗ lực đàm phán nhưng vô hiệu...".
 
than-chet-lien-tuc-vieng-tham-mmo-viet-dip-cuoi-nam
 
Có thể thấy, mục đích của các thông báo này dường như là việc NPH muốn đổ lỗi rằng việc game đóng cửa không phải do họ mà là bởi nguyên nhân khách quan là từ đối tác bên phía nước ngoài. Tất nhiên, nói đi nói lại thì cũng chẳng ai muốn tiếp tục phát hành một tựa game không còn hút khách và không đem về lợi nhuận, chính vì vậy, việc NPH không muốn duy trì tiếp hạn hợp đồng với phía công ty mẹ của game cũng là điều dễ hiểu.
 
Chỉ đơn giản là đóng cửa
 
Không giống như việc viện cớ rằng đối tác chấm dứt hợp đồng nền game không còn được đóng cửa, nhiều MMO dù có đóng cửa nhưng trên thực tế thì cũng... chẳng còn game thủ nào quan tâm vì lượng người chơi đã là quá ít ỏi và thưa thớt. Do đó, việc NPH tuyên bố đóng cửa cũng không thực sự tạo được tiếng vang hay gợn sóng gì trong làng game Việt.
 
than-chet-lien-tuc-vieng-tham-mmo-viet-dip-cuoi-nam

Việc thản nhiên tuyên bố đóng cửa game của NPH hiện nay cho thấy rằng quyền lợi của game thủ Việt vẫn chưa được coi trọng, và làng game Việt đang ngày càng trở nên hỗn loạn khi số lượng MMO được đưa về nước quá nhiều mà không được kiểm soát. Đầu tiên, đối với những MMO đã phát hành được lâu năm như Shaiya, Linh Vương... thì chúng ta cũng có thể tặc lưỡi "thôi thì game cũng đã đi hết vòng đời của mình và đã đến lúc bị đóng cửa". Tuy nhiên, đối với những game online mới được phát hành nhưng đã đột ngột đăng tải thông báo đóng cửa một cách khá... thản nhiên thì đúng là thật đáng sợ.
 
Điều đáng nói là đúng như theo truyền thống, sau khi đóng cửa một game online nào đó, NPH sẽ hỗ trợ người chơi ở một tựa game khác đang được vận hành của họ và điều đặc biệt là lượng tiền nạp thẻ (tiền mua đồ cash shop) vẫn sẽ được giữ nguyên ở tài khoản mới. Và có thể thấy rằng quyền lợi cũng như tài sản của game thủ vẫn còn được bảo đảm một cách khá an toàn và có trách nhiệm. Thế nhưng điều đáng buồn là hiện tại, nhiều NPH nói đóng cửa game là... đóng cửa luôn với chỉ một thông báo đơn giản và chung chung, và tất nhiên số tiền nạp thẻ còn dư của game thủ cũng không được đền bù và họ đành chịu mất trắng.
 
Gamer Việt "cả thèm, chóng chán"
 
Một điều khá lạ là dù Webgame đang bị lên án và tẩy chay nhưng lượng người tham gia chơi các Webgame mới trong ngày đầu vẫn là rất đông. Và có vẻ như điều này đã trở thành một xu hướng hay thói quen của game thủ Việt, khi rất nhiều người vội bỏ chơi các tựa game cũ mỗi khi thấy có một game online nào đó mới được phát hành, với một cái tên nghe hay hơn cũng như đồ họa dễ nhìn hơn.
 
than-chet-lien-tuc-vieng-tham-mmo-viet-dip-cuoi-nam
 
Theo như số liệu được thông báo bởi NPH thì với những Webgame mới được phát hành, số lượng người chơi tham gia vào lúc đầu có thể lên đến hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, đây lại chỉ là lượng người chơi trong vài tháng đầu và sau đó, lượng người chơi ở các Webgame này bị giảm sút tới mức đáng kể và tất nhiên, bến đỗ mới của họ lại là một Webgame mới na ná như vậy và cũng mới được phát hành mà thôi.
 
Tâm lý "cả thèm, chóng chán" của gamer Việt đã phần nào giúp cho việc các game online thi nhau bị Thần Chết ghé thăm ở làng game nước nhà, và dẫn đến việc chúng bị ồ ạt đóng cửa vào dịp cuối năm này là một hệ quả tất yếu. Khi mà cộng đồng không vững mạnh, người chơi không gắn bó nhiều với game và sẵn sàng dừng cuộc chơi khi thấy một tựa game mới hấp dẫn hơn. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà các MMO chơi quá dễ với hệ thống tự tìm đường, tự hoàn thành nhiệm vụ và việc game thủ nhận được quá nhiều item từ việc ăn event hàng tháng, khi mà họ gần như chỉ việc cào thẻ để kiếm item chứ không phải là đi săn Boss, đi phụ bản tranh giành lẫn nhau từng viên huyền tinh, viên ngọc một để ép đồ.
 
than-chet-lien-tuc-vieng-tham-mmo-viet-dip-cuoi-nam
 
Có lẽ, tất cả nguyên nhân của thực trạng game đóng cửa quá nhiều đều đến từ cả 2 phía, từ chính NPH và cũng là cả từ gamer Việt.
 
Xem thêm:

game online