Tăng "Tàu" bị ghẻ lạnh trong World of Tanks bản Việt

PV  | 02/06/2012 12:00 PM

Phiên bản 7.3 với những thay đổi của dòng Tăng Liên Xô và sự xuất hiện của Type 59 – chiếc xe Tăng do Trung Quốc sản xuất đã một lần nữa làm xôn xao dư luận.

Ngày 29/05/2012 đánh dấu thời điểm World of Tanks Việt Nam bước sang một trang mới. Với phiên bản cập nhật 7.3, WOT Việt Nam chính thức bắt kịp lộ trình update phiên bản quốc tế. Sau update, cộng đồng WoT có nhiều phản ứng với nội dung game, đặc biệt liên quan đến hai dòng Tăng Nga và Tăng Trung Quốc.
 
Những fan hâm mộ “Tăng Nga” sung sướng đến phát cuồng khi toàn bộ hệ thống tank hạng nặng của Liên Xô được chuyển sang cấp độ mới và được chia thành 2 nhánh. Trong đó xe Tăng IS-4 cấp 9 được chuyển lên thành dòng xe cấp 10, ngang hàng với IS-7 cùng một loạt hỗ trợ cho các dòng xe này...
 
Không những thế những game thủ thích chơi Tăng Nga còn được tặng thêm Tăng IS-8 cấp 9 lấp vào chỗ trống của IS-4. Như vậy, nghiễm nhiên các game thủ Tăng Liên Xô được “hời” hơn 2 xe và được thêm 1 “slot” trong xưởng xe miễn phí.
 
IS-8 Chiến xe "Medium" hoàn hảo.
 
Thế nhưng trong phiên bản 7.3 đâu chỉ có Tăng Nga?! Một trong những vật phẩm “hot” không kém Tăng Nga là Tăng Type-59. Với cái giá không phải quá đắt (7.500 vàng) nhưng rất nhiều game thủ tỏ ra không thích Tăng này, thậm chí còn lập các topic tẩy chay: Kỳ thị type 59!
 
Tăng Trung Quốc đang dần bị tẩy chay?
 
Mặc dù Type-59 có nhiều ưu điểm với giá thành rẻ, hơn nữa còn là một chiếc chiến xa lịch sử (Húc đổ cổng dinh Độc Lập vào ngày 30/04/1975 - Số hiệu xe 390, đánh dấu thời khắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng).
 
Game thủ xega09: “Theo mình thì VTC nên ngừng bán Type 59 giống NA. Bên NA thì mất cân bằng game còn VN thì kỳ thị”.
 
 
Game thủ vanviet6196: “T-59 là xe tàu giáp như giấy chỉ được cái bouce đạn gần giống T54 thôi em chẳng khoái con này lắm hum qua mới mua một con về bắn được 2 ván thì bỏ bán luôn lí do luôn bị đồng đội lẫn quân địch bắn và ghét”.
 
Thiết nghĩ, mỗi tăng đều có ưu thế và giá trị riêng biệt. Biết tận dụng ưu thế và áp dụng chiến thuật vững vàng thì khả năng chiến thắng sẽ trong lòng bàn tay. Nếu chỉ vì nguồn gốc hay xuất xứ của vũ khí đó mà tẩy chay cả những người sở hữu thì thật không công bằng.
 
Xem thêm nội dung này tại: http://wot.go.vn/