Tác giả tiểu thuyết MU đầu tiên của Việt Nam tố bị NPH chơi xấu

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2015 01:55 PM

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải nói nếu vừa qua tác giả tiểu thuyết "Huyền Thoại Lục Địa MU" - Tô Đức Quỳnh đã lên tiếng cho rằng việc này ảnh hưởng đến việc ra mắt... sách của mình.

Mới đây, chúng ta có thể thấy rằng khá nhiều tựa game online lấy đề tài "MU" được phát hành tại Việt Nam, trong đó phải kể đến những Webgame như MU Truyền Kỳ, MU Web, MU Huyền Thoại... Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải nói nếu vừa qua tác giả tiểu thuyết "Huyền Thoại Lục Địa MU" - Tô Đức Quỳnh đã lên tiếng cho rằng việc này ảnh hưởng đến việc ra mắt... sách của mình.

Được biết, sách truyện "Huyền Thoại Lục Địa MU phần 2" mới được chính thức phát hành vào ngày 20/6 vừa qua. Và tác giả Tô Đức Quỳnh đã cho rằng việc các NPH Game lựa chọn thời điểm này để tung ra những game online có cốt truyện MU đã gián tiếp ảnh hưởng đến việc xuất bản. Dưới đây là dòng tâm sự của tác giả Tô Đức Quỳnh.

"Thực ra cũng không muốn phải nói ra đâu, nhưng nhiều người hỏi và đồn thổi quá nên mình cũng xin nói rõ vài điều như thế này:

Thứ 1: Sách của mình viết về MU đã có cả một lộ trình truyền thông từ trước khi các game MU kia về VN. Nên ko thể nói là sách ra cùng đợt hàng loạt game MU web về là sự "trùng hợp" được.

Thứ 2: Ít nhất 2 NPH game MU web đã từng liên lạc với mình để đàm phán xin được tài trợ để quảng bá sách (mình xin được giữ bí mật tên các NPH này). Tuy nhiên do bên NXB yêu cầu chi phí khá cao, nên các NPH này đều đàm phán thất bại.

Thứ 3: Đứng ở góc độ cá nhân mình thì thấy các bạn NPH chơi chưa đẹp. Nếu đã đàm phán ko thành công, thì cũng không nên tận dụng truyền thông của Huyền Thoại Lục Địa MU để ra game đúng vào ngày ra sách. Không ai bảo ai cả, ai cũng thấy ngay khi tác phầm này công bố ngày xuất bản thì các game MU đồng loạt về VN, rồi thì công bố CB, At, OB rầm rộ.

Việc các bạn làm như vậy gián tiếp ảnh hưởng đến việc xuất bản, nhất là các game thủ. Trong khi đáng lý ra họ cần đọc sách- điều mà tác giả mong muốn để tìm thấy linh hồn, sự nhân văn trong game- thì các bạn lại làm họ xao nhãng, rồi lại trở thành những kẻ ham mê game với thể loại game web với những cú click nhàm chán đến buồn ngủ.

Thật sự tôi rất buồn vì điều này. Đừng nghĩ tôi cố quảng bá để bán sách, rồi có thêm tiền. Xin thưa là tiền nhuận bút cho cuốn sách ấy, dc viết trong 4 năm chỉ bằng 1 tháng lương của tôi. Và chỉ được nhận 1 lần duy nhất dù bán được bao nhiêu cuốn đi nữa.

Tôi viết sách vì đam mê, và thật sự thất vọng khi thấy người ta lợi dụng đam mê ấy để kiếm tiền cho những tham vọng trần tục. Với tôi, Huyền Thoại Lục Địa MU là tâm huyết cả đời, là hành trình của ước mơ, và nó sẽ không bao giờ thay đổi hay dừng lại".

Từ trước đến nay, tại nước ta vốn chưa có tác giả nào lên tiếng về việc các tựa game online lại gây ảnh hưởng tới việc xuất bản sách truyện của mình. Đây có thể xem là một trường hợp khá hi hữu.