Special Force 2 mở cửa thử nghiệm tại Đông Nam Á, cơ hội cho game thủ Việt

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/10/2015 12:27 PM

Chiều qua 28/10, Asiasoft đã tiến hành thử nghiệm Special Force 2 tại 3 nước Đông Nam Á: Philippines, Singapore và Malaysia.

Vào chiều ngày hôm qua 28/10, Asiasoft đã tiến hành thử nghiệm Special Force 2 tại 3 nước Đông Nam Á: Philippines, Singapore và Malaysia.

Ấn tượng đầu tiên là giao diện game đơn giản, dễ nhìn, dễ sử dụng. Kho đồ của nhân vật được xây dựng theo kiểu tủ vũ khí, nhìn khá gọn gàn và dễ sử dụng. Các thiết lập về vũ khí, trang bị cho nhân vật cũng được xây dựng theo kiểu đơn giản để tiện cho người sử dụng. Đây là những phần không trọng yếu của game nên việc càng gọn, càng đơn giản là điều cần thiết.

Vào game, người chơi sẽ được chọn một trong hai lực lượng DELTA hay SAS cùng với một trong hai vũ khí HK417 hay P90. Special Force 2 có khá nhiều chế độ chơi khác nhau (9 chế độ chơi): Deathmatch và Team Deathmatch, AI Deathmatch, đặt bom, chạy trốn, thi đấu sniper… Game có sự đa dạng về các loại súng và vũ khí phụ. Đặc biệt có thêm cung, nỏ và cả phi tiêu.

 

Đồ họa trong game được xây dựng dựa trên công nghệ Unreal Engine 3. So với Special Force thì Special Force 2 vượt trội về mặt đồ họa. Nhân vật hay vũ khí đều được thiết kế đẹp mắt. Các động tác chạy, nhảy, ném lựu đạn, bắn súng, gỡ bom… rất mượt mà, chân thật và sống động.

Những hiệu ứng về cháy, nổ, khói, đạn bắn hay máu đều rất sinh động và tạo được cảm giác thực. Special Force 2 đã tạo ra một bước tiến dài về đồ họa so với người tiền nghiệm của nó.

Về gameplay, Special Force 2 có cách chơi tương tự như những tựa game bắn súng khác. Tuy nhiên, điều khác biệt ở game này là việc không có các loại súng có lực sát thương chênh lêch lớn nên game yêu cầu cao người chơi về mặt kỹ năng cũng như phối hợp nhóm.

Đặc biệt với người chơi yêu thích vị trí Sniper thì Special Force 2 sẽ là một thử thách thật sự. Vị trí ẩn nấp có góc bắn tốt không nhiều nên đòi hỏi những sniper phải linh hoạt trong việc ẩn nấp cũng như cần chính xác khi bóp cò.

Special Force 2 yêu cầu người chơi phải có sự phối hợp với nhau cao. Đặc biệt trong những map mà 2 đội chỉ đối mặt nhau qua một hành lang.

Special Force 2 có những tính năng hỗ trợ người chơi tốt như hiển thị khoảng cách giữa người chơi và lựu đạn, chỉ dẫn khoảng cách và hướng của bom. Special Force 2 cho phép người chơi sử dụng thước ngắm của các loại súng bình thường giống như Warface.

Game cũng có chức năng chạy giúp người chơi có thể nhanh chóng tiếp cần mục tiêu hay chạy trốn. Đặc biệt, để giúp người chơi mới dễ dàng tiếp cận, game có chức năng training.

Special Force 2 cũng có tính năng Capsules giúp người chơi có cơ hội sở hữu những loại vũ khí hay vật phẩm trong game. Tính năng này tương tự việc quay quả cầu trong Đột Kích.

Theo đánh giá của người viết, Special Force 2 là tựa game bắn súng có đồ họa đẹp mắt, gameplay hay. Với việc ping ổn định khi tham gia ở server Singapore thì Special Force 2 là game nên chơi đối với game thủ Việt yêu thích thể loại game này.

Trang chủ: http://sf2.playpark.com/sg/

Fanpage: https://www.facebook.com/playpark.sf2