Siêu Quậy Cầu Trường và cánh cửa vào làng game Việt

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/10/2013 04:44 PM

Siêu Quậy Cầu Trường
10/10/2013 NCB: Hàn Quốc NPH:

Liệu tựa game bóng đá Siêu Quậy Cầu Trường với lối đồ họa Chibi khác biệt có chinh phục được những gamer Việt Nam?

Nhìn thoáng qua vào sự xuất hiện của Siêu Quậy Cầu Trường tại làng game Việt tới đây, không ít người sẽ cho rằng tựa game này rất khó để chinh phục được những gamer đã quen thuộc với hình ảnh cũng như gameplay như thật trong FiFa hay PES, và dĩ nhiên Siêu Quậy Cầu Trường chỉ là một sản phẩm dành cho lứa tuổi học trò của những cô cậu 12 đến 13 tuổi, thích thú với những hình ảnh Chibi theo phong cách manga. Tuy nhiên nếu để ý kĩ và có một vài phân tích chi tiết, chúng ta sẽ không khỏi giật mình với những điểm mạnh khiến Siêu Quậy Cầu Trường ghi điểm với tất cả gamer.

Siêu Quậy Cầu Trường và cánh cửa vào làng game Việt 1

Thứ nhất có thể nói đến là việc sử dụng đồ họa Chibi, đây là điểm khác biệt lớn nhất và cũng là yếu tố ghi điểm đầy ấn tượng. Cách đây khoảng 3 tháng, trào lưu vẽ Chibi đã làm mưa làm gió trong giới trẻ Việt Nam, và thật bất ngờ khi đối tượng tạo ra cơn sốt này không chỉ là những cô cậu học sinh cấp 2 hay cấp 3, mà đến cả những anh chị sinh viên, những người đi làm, thậm chí những ngôi sao trong làng giải trí Việt cũng bị cuốn vào trào lưu này. Như vậy không thể nói rằng Siêu Quậy Cầu Trường chỉ dành cho lứa tuổi học sinh bởi nét đồ họa Chibi ngộ nghĩnh của mình. 

Siêu Quậy Cầu Trường được đầu tư thiết kế tỉ mỉ, mang đến cho người chơi những hình ảnh sắc nét, mượt mà và thật nhất về mặt quang học. Hiệu ứng blur được thêm vào một cách chuẩn mực giúp làm nổi bật chủ thể trong khung hình. Vốn dĩ đây là một sản phẩm, được tạo ra với mục đích mang lại sự giải trí cho người dùng, do vậy việc sử dụng hình ảnh mới lạ, đang là trào lưu của giới trẻ càng tăng tính hấp dẫn của sản phẩm với người dùng. Thậm chí điều này còn có thể tạo ra một làn sóng mới đầy ấn tượng, mang tới cho người chơi những trải nghiệm mới mẻ, chưa từng có trong các sản phẩm mô phỏng bóng đá hiện có trên thị trường.

Siêu Quậy Cầu Trường và cánh cửa vào làng game Việt 2

Thứ hai đó là gameplay quen thuộc tương tự như FiFa Online truyền thống với lối chơi đơn giản mang đậm tính giải trí . Không giống như các sản phẩm mô phỏng bóng đá khác trên thị trường, đòi hỏi người chơi mất khá nhiều thời gian cho việc làm quen và điều khiển trận đấu, Siêu Quậy Cầu Trường dễ làm quen hơn rất nhiều. 

Nếu như ở các sản phẩm khác, việc kiểm soát trái bóng và điều khiển cầu thủ vô cùng khó khăn, người chơi luôn có cảm giác bóng bị trôi, phím ấn bị chậm thì với SQCT, người chơi hoàn toàn có thể làm chủ cầu thủ cũng như trái bóng trong chân mình. Tất nhiên, vì cách chơi đơn giản như vậy nên SQCT không đòi hỏi người chơi phải bỏ ra một số tiền lớn mua gamepad – một khoản đầu tư rất không hợp lý đối với những người chơi chỉ đơn thuần coi game là giải trí. 

Tuy nhiên lối chơi đơn giản không có nghĩa là gameplay nhàm chán, để có thể trở thành cao thủ thì người chơi cũng phải tập luyện nghiên cứu các chiến thuật và kĩ năng từng cầu thủ để có thể áp dụng cho các chiến thuật và tình huống trận đấu khác nhau. Với hệ thống skill đa dạng , mỗi cầu thủ lại có một số skill khác nhau nên để chơi giỏi gamer vẫn cần phải nắm rõ những nguyên tắc cơ bản này.

Siêu Quậy Cầu Trường và cánh cửa vào làng game Việt 3

Thứ 3 là hệ thống thẻ cầu thủ đa dạng và giống với ngoài đời thực. Nếu như ở dòng game FiFa, người chơi chỉ có thể sở hữu những cầu thủ ở các mùa giải từ năm 2007 hay update theo từng năm như PES thì trong SQCT, người chơi có thể được thi đấu cùng với những cầu thủ từ năm 2005 với những tên tuổi lừng lẫy một thời đã giải nghệ như “ Người ngoài hành tinh” -  Ronaldo của Brasil, tuyển thủ hào hoa của nước Anh  David Beckham, đội trưởng đầu hói vĩ đại Zinedine Zidane của Pháp hay cậu bé vàng của bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo…

Siêu Quậy Cầu Trường và cánh cửa vào làng game Việt 4

Với mục đích tạo ra là một sản phẩm đề cao tính giải trí mà Siêu Quậy Cầu Trường sở hữu những điểm khác biệt đột phá nhưng đồng thời vẫn giữ được những nét cần thiết của một tựa game mô phỏng bóng đá, nhằm thỏa mãn đam mê với trái bóng tròn của người chơi. Đồ họa dễ thương, gameplay ít lỗi, không gây ức chế, những tình huống hài hước trong trận đấu, tất cả sẽ tạo ra một game bóng đá khác biệt, mang lại phong cách trải nghiệm hoàn toàn mới. 

Thời gian ra mắt game còn là một ẩn số, và cũng chưa thể nói trước được điều gì về Siêu Quậy Cầu Trường, tuy nhiên với những gì mà tựa game này đang có, thì đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đáng để chú ý với dòng game bóng đá hiện nay.