Server cũ không ai chơi là do game thủ Việt

PV  | 23/06/2012 05:30 PM

thời điểm hiện tại, tình trạng các server game online dù mới được mở cửa nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng nhanh chóng trở nên vắng vẻ khi số lượng người chơi đột ngột giảm sút đang diễn ra hết sức phổ biến, nhất là ở các Webgame.

Ở thời điểm hiện tại, tình trạng các server game online dù mới được mở cửa nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng nhanh chóng trở nên vắng vẻ khi số lượng người chơi đột ngột giảm sút đang diễn ra hết sức phổ biến, nhất là ở các Webgame. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà rất nhiều game thủ lên tiếng tẩy chay Webgame bởi nhiều người cho rằng tình trạng này diễn ra là do các NPH mở cửa thêm quá nhiều server mới, thời gian giãn cách quá ngắn khiến những game thủ ở các server cũ bỏ đi.
 
 
Chinh Đồ Miễn Phí là MMO Client mới được mở cửa ở Việt Nam trong năm 2012 nhưng cũng không thoát được tình trạng này. Trong thời gian gần đây, rất nhiều người chơi đã lên tiếng phản đối và yêu cầu NPH không nên mở cùng lúc quá nhiều server trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Theo phản ánh thì hệ lụy của việc này là NPH do cứ chăm chăm mở cửa thêm các server mới mà lơ là, không chịu chăm sóc các server cũ cũng như số người chơi bỏ đi ngày càng nhiều.
 
Thế nhưng, phải chăng thực trạng nhiều người chơi bỏ các server cũ để sang chơi ở những server mới này đều là do NPH? Một người chơi đã bình luận: "Cái game này không dành cho người đến sau. Đang có hạng ngon, đồ đạc tầm trung, nói chung chả thua ai... Đi thi tốt nghiệp 3 ngày, quay về, thọt 15 cấp, đồ mình tím thiên hạ HM... Đó là tui mới thọt 3 ngày, thử hỏi các nhóc 7x, 8x mới lập thì sao, đi điều tra, quốc vận, hỏa công.... Gặp các bác thích đâm chém lại One hit One Kill... Thật sự khổ nhọc trăm bề, ra server mới là tạo điều kiện cho người mới chơi đấy bạn à, phải ở trong tình trạng đó mới hiểu. Các bạn có bao giờ thấy 1 con gà cưỡi ngựa trắng lon ton và đuổi theo giết bằng được không. Nếu có thì chính bạn góp phần đuối những người đó sang server mới. thử hỏi sao server lại vắng".
 
 
Dễ thấy, ý kiến bình luận trên cũng có cái đúng của nó, khi mà các newbie không nhận được sự hỗ trợ của lớp đàn anh và thậm chí còn bị ăn hiếp, bắt nạt thì việc họ nhanh chóng bỏ sang chơi ở các server cũng là điều dễ hiểu. Không chỉ có vậy, tính cộng đồng còn khá kém và đa phần game thủ vẫn chỉ hoạt động một cách độc lập khiến cho việc chênh lệch mức trang bị càng trở nên quan trọng. Những người chơi có trang bị yếu sẽ càng bị bỏ xa, và đặc biệt hơn, họ càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cày kéo khi bị những gamer với trang bị "khủng" bắt nạt, hiếp đáp.
 
Dẫu vậy, đây cũng chỉ là một phần của thực trạng bởi dù sao, ks (cạnh tranh) cũng là một trong những đặc điểm là nên sự hấp dẫn của game online, đặc biệt là ở Việt Nam. Vì vậy, nếu như các NPH chịu khó điều chỉnh khoảng thời gian mở cửa giữa các server trở nên hợp lý thì cộng đồng game thủ sẽ cảm thấy yên tâm để phát triển vững mạnh hơn nhiều.