Sẽ ra sao khi MMO chính thống không được phát hành nữa?

SmiLe  | 05/12/2011 05:00 PM

Ở thời điểm hiện tại, dù rằng thông tin về các MMO chính thống như Tam Giới Online, Giáng Long Chi Kiếm... đã được hé lộ nhưng chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn bất cứ điều gì. Vậy, hãy thử hình dung xem bộ mặt làng game Việt sẽ như thế nào nếu các tựa game online cài đặt vẫn gặp khó khăn trong khâu phát hành ở nước ta nữa?

Tiếp tục bị bội thực Webgame
 
Là một thực trạng hiển nhiên của làng game Việt hiện nay và trong cả năm 2011, khi mà các tựa game online cài đặt gặp khó khăn trong khâu xin giấy phép để được phát hành ở nước ta, các Webgame nổi lên như một giải pháp cứu cánh về lợi nhuận của các NPH trong thời buổi đói kém.
 
Game thủ Việt đã quá nhàm chán với các Webgame trùng lặp nhau về cả gameplay lẫn đồ họa.
 
Chúng ta không phàn nàn về chất lượng của các Webgame này bởi trên thực tế, cũng có những tựa game thu hút, hấp dẫn người chơi về cả đồ họa lẫn gameplay và trên thực tế, số lượng người ưa thích chúng ở Việt Nam cũng không phải là ít, chỉ có điều số lượng các Webgame này được phát hành quá nhiều và đôi khi chúng bị trùng khớp với nhau về lối chơi.
 
Những ví dụ minh họa dễ thấy nhất có thể là bộ ba Tam Quốc Truyền Kỳ, Bá Nghiệp Xuân Thu và Ngọa Long. Trùng lặp về gameplay đến 90% là nhận xét của rất nhiều game thủ đã chơi thử qua cả 3 Webgame này. Vậy tại sao chúng vẫn được các NPH đua nhau tung ra, rất đơn giản, họ chẳng còn biện pháp nào để nào tăng doanh thu trong thời buổi khó khăn hiện nay cả ngoài việc phát hành các Webgame ăn xổi. Chính vì vậy, nếu như trong năm 2012, tình trạng khó khăn về việc phát hành các MMO cài đặt vẫn tiếp diễn thì chuyện game thủ Việt tiếp tục bị bội thực bởi Webgame là điều gần như chắc chắn.
 
Chuyển sang chơi các MOBA
 
MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) được coi là một trong những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp game hiện nay. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có từ ngữ chuyên biệt để nói về chúng nhưng trên thực tế, các MOBA đã quá quen thuộc với game thủ Việt mà trong đó, đại diện tiêu biểu nhất hiện chính là League of Legends, Heroes of Newerth hay nói rộng hơn là cả DotA 2, Đột Kích...
 
Các MOBA như League of Legends sẽ tỏa sáng?
 
Có thể nói, đây đều là các tựa game mang hơi hướng eSport (game thi đấu) nhưng tại sao lại gọi chúng là MOBA, đó là vì trong quá trình chơi, game thủ vẫn phải trả một khoản phí nho nhỏ để được hưởng điều kiện dịch vụ tốt hơn từ phía NPH. Ở thời điểm hiện tại, số lượng game thủ Việt tham gia vào các MOBA trên có thể nói là cực kì đông và trên thực tế, họ thường chơi song song giữa các MMO, Webgame với những MOBA.
 
Vậy sẽ như thế nào nếu các MMO mới không được ra mắt trong khi game thủ đã chán vì bội thực Webgame, tất nhiên, đây sẽ là lúc mà những MOBA được lên ngôi.
 
Những "ông già" tiếp tục giữ vững được vị thế
 
Sau các Webgame, MOBA được hưởng lợi thế từ nếu việc các MMO chính thống mới không được đưa về nước thì cuối cùng, các tựa game online cũ, hiện đang được phát hành cũng được hưởng lợi không kém. Đầu tiên, đó chính là việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía NPH.
 
Các ông già trong làng game Việt sẽ tiếp tục được "hồi xuân".
 
Không nói thì chúng ta cũng biết, tình trạng "có mới nới cũ" thường xuyên diễn ra trong làng game Việt, khi NPH đã "no xôi chán trè", thu đủ lợi nhuận từ các tựa game cũ của mình rồi thì sẽ ngay lập tức chuyển sang hút máu ở các MMO mới để gia tăng lợi nhuận. Vậy sẽ ra sao nếu họ không thể phát hành thêm các MMO mới, tất nhiên, lúc này, các NPH sẽ đành phải quay lại quan tâm, chăm sóc những đứa con cũ vẫn của mình, cố gắng làm sao để chúng hái ra thêm nhiều tiền nhất về chon mình.
 
Update các phiên bản mới, đảm bảo chất lượng dịch vụ... chính là những biện pháp hữu hiệu nhất để giữ vững người chơi, đồng thời giúp họ có thêm tinh thần mà nạp thẻ về cho mình. Đương nhiên, chẳng có người chơi nào lại bỏ phí công sức cũng như tiền bạc để chuyển sang game mới nếu như tựa game cũ không quá "nát".
Xem thêm:

game online