Rộ phong trào nhắn tin đốt tiền để “được” chơi game

DuyTung  | 12/02/2011 03:20 PM

Mặc dù đã ra mắt người chơi từ khá lâu nhưng cho tới thời điểm trong và sau tết thì những tựa game thể loại đánh bài mới thực sự thu hút được nhiều sự quan tâm.

Từ xưa đến nay các hoạt động “vui chơi có thưởng” như tá lả, ba cây, chẵn... đã trở thành một cái gì đó khá quen thuộc đối với người dân Việt Nam đặc biệt là trong các dịp lễ tết thì thực sự không khó để bạn có thể tìm được những “hội” để tham gia chơi. Tuy nhiên mặc dù vẫn biết là vui chơi giải trí nhưng hoạt động này không thực sự được khuyến khích.
 
Thế nên, nhận biết được điều đó, một loạt các trang web lớn nhỏ khác nhau đã tạo ra những sân chơi ảo dành cho thể loại này và đương nhiên những đồng tiền trong game cũng chỉ dừng lại ở mức độ “ảo” mà thôi. Như vậy người chơi sẽ có chỗ để thỏa mãn thú vui của mình mà không phải lo lắng nhiều sự cấm đoán.
 
Một hình thức giải trí thú vị thu hút được nhiều sự quan tâm của gamer.
 
Hiện tại một trong những địa điểm chơi bài online được nhiều người quan tâm nhất chính là tại mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian dài cho ra bản thử nhiệm với nhiều tính năng mới lạ, Facebook đã chính thức nâng tầm game của họ lên một mức độ cao hơn, nhưng điều này đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.
 
Theo đó mỗi tài khoản Facebook mới tham gia sẽ chỉ có 30.000 xu để chơi, số tiền này tưởng chừng như là đủ nhưng nếu như không may thì bạn sẽ “cháy túi” sau một vài ván đấu mà thôi (đặc biệt là chơi 3 cây thì tốc độ còn nhanh hơn gấp bội). Và khi hết xu, chắc hẳn không một gamer nào muốn dừng lại và quyết tâm “gỡ gạc” sẽ được đẩy lên cao độ.
 
Khi đó muốn có thêm tiền để chơi thì không còn cách nào khác là phải “nhắn tin nạp tiền” và đồng nghĩa với tài khoản điện thoại của bạn sẽ bị trừ đi một số tiền nhất định (cũng có thể coi đó là tiền mặt). Như vậy về bản chất thì các game này cũng gần gần giống với đánh bài ngoài đời nhưng mức độ có nhẹ hơn.
 
Liệu ai có thể chịu ngồi im khi lâm vào tình huống này?
 
Tỷ giá tiền xu so với tiền mặt là 1:10 tức là khi bạn nhắn tin nạp 1000 đồng thì tài khoản facebook của bạn sẽ có 10.000 xu. Có thể nói con số này cực kỳ nhỏ và dường như không thấm tháp vào đâu. Tuy nhiên với người chơi “khát nước” mà lại số đen thì thực sự cũng không đơn giản chút nào, gamer TracThanh chia sẻ:
 
“Từ tết đến giờ tôi thường hay đăng nhập vào facebook để tơi trò ba cây online, thực sự đây là một game rất thú vị tuy nhiên mức ăn thua của nó cao quá, nếu làm chương mà bị làng ‘quây’ thì xác định luôn. Nhiều người chơi cướp được chương sợ quá phải thoát ra vào lại để chuyển chương cho người khác không thì tiền triệu cũng chẳng mấy chốc mà bay...”.
 
“... Mà khi thua thì chẳng ai muốn ngừng cả, tôi cũng vậy và khi đó như có một ma lực nào đó bắt mình phải cầm điện thoại lên rồi nhắn tin nạp tiền, lúc có tiền rồi thì đánh rất hăng rồi lại thua và lại... nạp tiền”.
 
Số tiền người chơi có thể nạp vào game không nhỏ chút nào.
 
Không chỉ TracThanh mà rất nhiều người chơi khác cũng đã phải tốn một khoản tiền không nhỏ để nạp Xu chơi. Mặc dù ban quản lý của các tựa game này đã nghĩ ra một số biện pháp để tránh việc người chơi lao vào như “thiêu thân” đó chính là hạn chế số tiền có thể nạp vào tài khoản bằng nhiều cách khác nhau (ví dụ như bạn sẽ chỉ có thể nạp tối đa 150.000 Xu mỗi ngày).
 
Tuy nhiên đây cũng không phải là một giải pháp hữu hiệu bởi người chơi hoàn toàn có thể dùng nick facebook khác để nạp tiền vào chơi tiếp (một khi đã thích chơi thì thật khó để ngăn cản). Nhưng điều đáng sợ hơn chính là việc bạn có thể nạp tới 5 triệu đồng qua cách chuyển khoản ngân hàng, như vậy các tựa game này đã không còn đặt nặng yếu tố giải trí nữa mà nó sớm trở thành một hình thức kinh doanh rồi.
 
Hi vọng thời gian tới đây ban quản lý sẽ có một số biện pháp tối ưu hơn để tránh tình trạng các con bạc “khát nước” ngày càng xuất hiện nhiều gây ảnh hưởng không tốt đến các tựa game vốn làm ra để người chơi có chỗ để giải trí này.