Những game MOBA "lạ" đáng chơi khi bạn chán Liên Minh Huyền Thoại

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/11/2015 0:00 AM

Cùng chúng tôi điểm qua 5 tựa game MOBA với phong cách ấn tượng và lạ lùng nhất bạn có thể trải nghiệm khi đã chán DOTA 2 và Liên Minh Huyền Thoại

Onigiri

Theo thông tin mới nhận, game MOBA 'toàn gái' đến từ Nhật Bản là Onigiri đã chính thức mở cửa một phiên bản khác chạy trên nền máy console PS 4, sau khi vận hành khá ổn trên PC cũng như Xbox One. Hiện tại những game thủ quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại trang chủ: http://onigiri.cyberstep.com/.

Onigiri lấy bối cảnh Nhật Bản cổ đại, nơi con người và quỷ dữ cùng tồn tại. Người chơi sẽ vào vai một trong những người lật đổ một trong những quỷ dữ đáng sợ nhất, và phiêu lưu qua những thành phố cũng như những địa danh nổi tiếng.

Cơ chế điều khiển trong Onigiri Online cũng giống như với nhiều tựa game thiên về hành động khác với các phím AWSD để di chuyển. Trong khi đó, nhân vật sẽ sử dụng các phím chuột để tung ra đòn đánh và kĩ năng, với phím chuột trái là đòn đánh thường và chuột phải là skill tự chọn.

Ngoài ra, người chơi cũng có thể thiết lập hệ thống skill khác cho nhân vật dựa trên những hot key trên bàn phím. Trong khi di chuyển, nhân vật cũng sẽ có được các thao tác quen thuộc như nhảy và lăn, trượt để né đòn bằng cách nháy nhanh 2 lần phím di chuyển.

Trên thực tế, Onigiri được xây dựng với gameplay thiên về hành động, chính vì vậy, yếu tố né đòn đồng thời thực hiện chuẩn các combo skill là khá quan trọng để hạ gục quái vật. Hệ thống skill của nhân vật đều là non-target và có tầm đánh khá rộng.

Call of Champions

Sau khi ra mắt trên iOS với sự hướng ứng của đông đảo cộng đồng game thủ trên toàn thế giới, mới đây thì SpaceTime Studio đã chính thức thông báo ra mắt phiên bản của Call of Champions vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại người chơi có thể đăng ký trải nghiệm phiên bản test trên hệ điều hành này thông qua trang chủ của trò chơi.

Trong dịp này, ngoài tung ra một đoạn clip nhá hàng về phiên bản dành cho Android thì Call of Champions cũng bù đắp cho game thủ phiên bản iOS bằng việc ra mắt thêm tướng mới. Anh chàng người bí ngô Jack sẽ xuất hiện đồng nghĩa với việc chào mừng Halloween sớm của trò chơi. Với tạo hình hấp dẫn, đang có rất nhiều người chơi muốn thử cảm giác trải nghiệm vị tướng mới này.

Vẫn lối chơi quen thuộc trong các tựa game MOBA là chia 3 đường để đánh chiếm và phá hủy, tuy nhiên, thay vì xuất hiện các con lính (Minions) thì trong Call of Champions lại là các Orb. Người chơi sẽ điều khiển các Orb này cùng mình đẩy đường phá hủy các mục tiêu quan trọng. Chính các Orb này lý giải về việc làm sao mà một game MOBA như Call of Championskhông cần có các con lính là vì thế.

Chuyển sang một khía cạnh khác là Power-Ups. Người chơi sẽ nhận được những loại "bùa" gia tăng sức mạnh tấn công cũng như phòng thủ sau khi đánh chiếm được những khu vực nhất định trên bản đồ. Thay vì ăn Rồng hay Baron như trong Liên Minh Huyền Thoại thì việc kiểm soát được những khu vực này đem lại nguồn sức mạnh lớn cho bạn cũng như đồng đội để tiến tới chiến thắng cuối cùng.

Master X Master

Vào hồi tháng 08, NCSoft đã chính thức thông báo sẽ mở cửa Open Beta cho tựa game online phong cách MOBA con cưng Master X Master tại thị trường Hàn Quốc trong năm 2016 tới. Điều đáng chú ý hơn rằng đây sẽ là phiên bản toàn cầu có hỗ trợ server cho từng khu vực trên khắp thế giới. Tuy nhiên vào cuối tháng 11 này, phiên bản được phát hành tại Trung Quốc của Master X Master sẽ chính thức được mở cửa thử nghiệm, cho phép game thủ Việt có thể thử sức sớm với tựa game MOBA cực chất này.

Nếu như bạn chưa biết thì Master X Master vốn là MOBA có lối chơi khá "dị" đang khá được ưa chuộng hiện nay. Điểm thu hút của Master X Master đến từ thiết kế nhân vật, bối cảnh, cốt truyện dựa trên MMORPG nổi tiếng Blade & Soul.

Về cơ chế gameplay, Master X Master có thể khiến bạn gợi nhớ phần nào đến tựa game nhập vai đình đám Diablo III, với cách thiết kế góc nhìn thứ 3 cố định từ trên cao, bên cạnh cách điều khiển nhân vật di chuyển bằng chuột phải, tung đòn bằng chuột trái và hot key khá quen thuộc.

Điểm khác biệt trong Master X Master là người chơi có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa 2 nhân vật với nhau và điều này sẽ khiến cho họ có thể thực hiện các combo đòn đánh theo ý của riêng mình.

Tất nhiên, trong quá trình chơi, 2 nhân vật này sẽ di chuyển cạnh nhau, và người chơi chỉ có thể điều khiển 1 nhân vật cùng lúc (nhân vật còn lại sẽ có thể auto tấn công).

Toàn Dân Siêu Thần

Như chúng tôi đã từng giới thiệu, vào tháng 7 vừa qua, Toàn Dân Siêu Thần (tên tiếng Anh là We MOBA) đã đi vào giai đoạn mở cửa mới ở Trung Quốc trên cả hai nền tảng iOS lẫn Android. Đây là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA được phát triển và vận hành bởi công ty Tencent Games. Trò chơi có phong cách thiết kế thần thoại phương Tây, sáng tạo nên một thế giới giả không độc đáo, người chơi sẽ được vào vai một vị triệu hoán sư, chiêu mộ những vị anh hùng viễn cổ để tiến hành giao tranh, trải nghiệm một cảm giác chiến trường hấp dẫn ngay trên chiếc smartphone bé nhỏ.

Ngay từ khi ra mắt, Toàn Dân Siêu Thần đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới với lối chơi có tính tương tác cao. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Tencent Games đã càng làm người chơi phải bất ngờ khi trực tiếp trận đấu giữa nhóm nhạc đình đám BIG BANG với các MC. Không chỉ vậy, người chơi cũng có cơ hội điều khiển 5 anh chàng này bằng cách mua những ngoại trang tương tự.

Về gameplay, sản phẩm này mang trong mình những điểm đặc sắc nhất từ thể loại MOBA ăn khách và lối chơi đậm chất nhập vai hành động ARPG. Người chơi sẽ có thể tham gia vào các cuộc chiến nảy lửa với nhiều hình thức như 1vs1, 3vs3 hay 5vs5 giống với những game trên nền tảng PC truyền thống.

Mỗi hình thức thi đấu đều sẽ có những luật lệ khác nhau, ở mô hình 3vs3 và 5vs5, thời gian thi đấu tối đa là 40 phút, nếu không phân thắng bại thì hệ thống sẽ dựa trên sự thể hiện của hai bên để quyết định. Đặc biệt, người chơi còn có thể tham gia vào những hình thức khác như khiêu chiến Boss, tham gia phần chơi đặt năng PVP cùng với nhiều hình thức khám sẽ được cập nhật dần dần.

Supernova

Vào hồi tháng 07 vừa qua, tựa game MOBA đình đám đến từ nhà phát hành Namco Bandai mang tên Supernova đã chính thức đi vào giai đoạn thử nghiệm rộng rãi. Tuy nhiên, game thủ quan tâm tới tựa game online này sau khi đăng ký tài khoản thử nghiệm tại trang chủ của tựa game https://supernovagame.com/ cần phải chờ đợi key kích hoạt mà nhà phát hành gửi cho họ trước khi tải game và thưởng thức.

Tuy nhiên mới đây, nhà phát hành tựa game cực độc đáo này đã công bố giai đoạn thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16/11 tới đây. Có thể nói đây sẽ là một cơ hội để game thủ có thể chiến Supernova nếu như giai đoạn thử nghiệm đầu tiên bị họ bỏ lỡ.

Không giống nhiều game MOBA lấy bối cảnh thần thoại hay ma thuật, trong Supernova, những chiến binh của tương lai sẽ là những nhân vật chủ đạo tham gia vào những trận chiến đầy hấp dẫn trong game. Thêm vào đó, để tạo ra sự khác biệt, ngay cả những nhân vật máy, những chiến binh mà chúng ta thường gọi là "creep" cũng có được cho mình riêng một cây kỹ năng cho phép người chơi nâng cấp, tạo ra lợi thế trên mỗi lane.

Cảm nhận đầu tiên của Supernova chính là cơ chế điều khiển, phong cách chiến đấu trong Supernova khá giống với Liên Minh Huyền Thoại , khi đều cung cấp góc nhìn khóa cố định từ trên xuống. Bên cạnh đó, đa phần các skill trong Supernova đều phải định hướng chứ không target thẳng vào đối thủ, khiến người chơi phải chú ý căn chỉnh, tính toán để sử dụng skill hợp lý nhất.

Về tổng thể, Supernova khá giống với đa số các MOBA thông thường hiện đang được phát hành trên thế giới hiện nay, với các đặc điểm như bản đồ chia 3 lane, mục tiêu giành chiến thắng là hạ gục nhà chinh của đối thủ, sự xuất hiện của quái rừng...