Nhận xét của game thủ Việt về One Piece – Đảo Hải Tặc

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/04/2013 03:00 PM

Vào ngày hôm qua 18/04/2013, tựa game One Piece – Đảo Hải Tặc đã mở cửa thử nghiệm lần đầu tiên tại Việt Nam.

Vào ngày hôm qua 18/04/2013, tựa game One Piece – Đảo Hải Tặc đã mở cửa thử nghiệm lần đầu tiên tại Việt Nam. Do có cốt truyện cũng như tạo hình nhân vật bám sát cốt truyện gốc của bộ manga nổi tiếng đến từ Nhật Bản One Piece nên trong ngày đầu ra mắt có khá đông game thủ tham gia chơi trong đợt closed beta này.
 
Trong ngày đầu ra mắt server của One Piece – Đảo Hải Tặc hoạt động khá ổn định, hiện tượng lag dis gần như không xảy ra, tuy nhiên đôi lúc game thủ sẽ cảm thấy có đôi chút delay mỗi khi nhân vật tung đòn lúc chiến đấu.
 
Nhận xét của game thủ Việt về One Piece – Đảo Hải Tặc  1
 
Hiện tại vấn đề “không cấp độ” của One Piece đang được gamer bàn tán nhiều nhất trong số những tính năng được quảng bá của trò chơi. Theo phản ánh của game thủ thì mặc dù các nhân vật không có cấp độ nhưng chỉ số “tiền truy nã” thực tế không khác gì level cả. Ngược lại cũng có nhiều người cho rằng đây là tính năng thú vị bởi sẽ không cần thiết phải cày kéo để đua cấp nữa.
 
Đồ hoạ của One Piece – Đảo Hải Tặc không được nhiều game thủ đánh giá cao bởi thiết kế nhân vật quá đơn giản và có phần thô ráp, chỉ có thể quay qua quay lại 4 hướng mà thôi kèm theo đó cả cử động lẫn skill đều không được tốt. Tất cả các chuyển động như đi đứng ra đòn đều tạo cảm giác chậm chạp và cứng, skill thì không có nhiều hiệu ứng phụ trợ nên khá là xấu.
 
Tuy nhiên về tổng thể bối cảnh game, hình nền cũng như thiết kế chủ đạo lại rất tươi sáng dễ nhìn, hơn nữa lại bám sát theo cốt truyện gốc One Piece vốn được nhiều người yêu thích nên nhận được nhiều nhận xét rất tích cực. Nhiều gamer cho biết họ rất thích kiểu game hoạt hoạ như trong One Piece – Đảo Hải Tặc.
 
Nhận xét của game thủ Việt về One Piece – Đảo Hải Tặc  2
 
“Map với cảnh vật thiết kế rất giống wakfu, nhìn qua thì hay vui mắt, nhưng cái nhân vật xấu tệ, chỉ quay được đúng 4 hướng, mặt thì đần đần ra ko biểu cảm, action thì chỉ giơ kiếm chém xuống, chém xuống là hết. Không kể đến toàn click là click thì game cũng có khá nhiều tính năng, nhưng nhìn cái con character của mình đã muốn tắt đi luôn rồi” – nhận xét khá toàn diện về One Piece – Đảo Hải Tặc của một gamer.
 
Gameplay của One Piece – Đảo Hải Tặc nhìn chung không có gì quá nổi bật so với nhiều webgame đang được phát hành trên thị trường với tính năng tự động hỗ trợ từ đầu tới chân nên không được nhiều game thủ đánh giá cao. Tuy nhiên hệ thống tính năng phong phú của game cũng rất đáng chú ý và được nhiều người chơi nhận xét là thú vị và bám sát với truyện gốc.