Người chơi FIFA Online 2 bây giờ ra sao?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 22/10/2013 12:50 PM

Được đánh giá là một trong những game có lượng gamer lớn nhất Việt Nam, vậy sau khi FIFA Online 2 đóng cửa, lượng người chơi này hiện đang ra sao?

Tính đến thời điểm tháng 8/2013, lượng người chơi hàng ngày của FIFA Online 2 vẫn đạt con số trên 1,000,000 user với lượng CCU đạt peak khoảng 100,000. Đây quả là một con số đầy ấn tượng với một tựa game online lâu đời tại Việt Nam. Có thể nói đây cũng là lượng người chơi mà bất kì game nào đều mong muốn có được khi tựa game này đóng cửa tại Việt Nam.

Phiên bản FIFA Online 3 ra đời, với những hứa hẹn cải thiện đầy ấn tượng cả về đồ họa lẫn gameplay đã  mang đến một kì vọng rất lớn cho những người chơi FIFA Online 2. Ngay sau khi FIFA Online 3 chính thức ra mắt vào tháng 9/2013, đã có rất nhiều người chơi chuyển nhà sang FIFA Online 3 và người ta tin rằng toàn bộ người chơi FIFA Online 2 sẽ chuyển sang FIFA Online 3 hết. Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán, trên thực tế, sau những giây phút háo hức ban đầu, rất nhiều gamer FIFA Online 2 đã không khỏi thất vọng bởi những bỡ ngỡ khó thể hòa nhập của FIFA Online 3 như gameplay hay đơn giản là đòi hỏi cấu hình máy khủng phù hợp với game.

Điều này khiến một bộ phận rất lớn những gamer yêu trái bóng tròn đành ngậm ngùi và càng luyến tiếc với FIFA Online 2 nhiều hơn. Bất chấp sau này, khi FIFA Online 2 đóng cửa, VED đã tung ra rất nhiều ưu đãi dành cho những gamer chuyển sang FIFA Online 3, tuy nhiên những nỗ lực này cũng không mang lại nhiều gamer cho FIFA Online 3 bởi những rào cản về kĩ thuật khó thể khắc phục trong một sớm một chiều.
 
Người chơi FIFA Online 2 bây giờ ra sao? 1
                 Chương trình ưu đãi khủng với người chơi FIFA Online 2 của Siêu Quậy Cầu Trường

Ngoài FIFA Online 3, mới gần đây phiên bản Chibi của FIFA Online 2, Siêu Quậy Cầu Trường được phát hành bởi goPlay cũng trở thành một lựa chọn đầy hoàn hảo cho gamer đam mê dòng game bóng đá. Xét về gameplay, đa số đều đồng tình với nhận xét giống đến 90% với FIFA Online 2, đặc biệt hơn, với đồ họa Chibi đầy mới lạ, ngược lại hoàn toàn với phong cách thực của FIFA Online 3

Điểm đáng chú ý khiến Siêu Quậy Cầu Trường (SQCT) dễ dàng tiếp cận với người chơi đó chính là bộ cài game nhẹ, dễ dàng cài đặt và phù hợp với phần lớn cấu hình máy tính tại Việt Nam hiện nay. Điều này giúp tựa game này mở rộng đối tượng không chỉ home user mà còn hiện diện trên rất nhiều phòng máy trên khắp cả nước. Chính bởi những điểm khá tương đồng với FIFA Online 2 này, ngay từ khi ra mắt, Siêu Quậy Cầu Trường đã xây dựng chương trình ưu đãi hỗ trợ người chơi FIFA Online 2 rất hoành tráng. Không chỉ với phần quà ingame, SQCT còn dành rất nhiều phần quà thật như tai nghe, bàn phím với giá trị lên đến hàng trăm triệu cho đối tượng này.

Như vậy có thể thấy người chơi FIFA Online 2 là một kho báu lớn với các game bóng đá tại Việt Nam hiện nay. Để có thể thu hút được đông đảo đối tượng này, FIFA Online 3 hay Siêu Quậy Cầu Trường còn cần phải có những cải thiện hơn nữa về sản phẩm đề phù hợp với thực tế cũng như có những chương trình thu hút đối tượng này.