Người chơi bức xúc vì Gunny không còn là game bắn súng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 02/05/2013 03:00 PM

Tựa game bắn súng góc tọa độ Gunny đã ngày một xa rời thể loại này.

Gần đây nhiều game thủ Gunny đang tỏ ra hết sức bức xúc với loại PET mới có tên là Rồng trong game có khả năng "hút máu" đối phương, những người sở hữu loại thú nuôi này chỉ cần đơn giản là lẩn trốn và chat chit đợi đối thủ "quy tiên" mà thôi, khỏi cần tốn công căn chỉnh bắn hạ kẻ địch để giành chiến thắng. Như vậy cách chơi của tựa game này sẽ hoàn toàn xa rời thể loại "bắn súng tọa độ".
 
Người chơi bức xúc vì Gunny không còn là game bắn súng 1
Không cần phải bắn nữa cũng thắng (ảnh minh họa).
 
"Mình biết có rất nhiều topic nói về vấn đề pet Rồng, hy vọng thêm 1 topic nữa sẽ làm NPH suy nghĩ lại. Còn gọi là game bắn súng nữa hay không? Trong khi người tìm chiến thuật, kẻ luyện bắn chính xác lại hoàn toàn bất lực trước những kẻ chỉ tìm chỗ núp rồi hút máu. Với những map như "Thôn Trang Rừng Sâu", "Rừng hoàng hôn"...những kẻ mang Pet rồng chỉ cần tìm chỗ núp, ts + hút máu đối phương và... chửi đối phương. Thử hỏi chiến thuật để làm gì, chính xác làm gì?
 
Dù ưu việt hơn cho những ai có phấn đấu cách này cách khác để có PET Rồng, nhưng không phải có pet Rồng thì trở thành bá đạo. Một trận đấu chỉ núp, hút máu, băng... và thắng. Mong xem xét lại để game bắn súng trở về đúng bản chất của nó và không làm người chơi úc chế, pet kiến, gà, mầm xanh, đấu sĩ cũng là sản phẩm trí tuệ của NPH, nêu "yêu thương" và "ưu ái" chúng cách công bằng".
 
Người chơi bức xúc vì Gunny không còn là game bắn súng 2
 
Hiện tại rất nhiều game thủ đang kêu gọi NPH sửa lại các tính năng của loại PET Rồng này nhằm lấy lại tính cân bằng trong Gunny và hơn hết là trả lại đúng thế loại game "bắn súng tọa độ". Ngoài ra các loại cheat khác như sử dụng công cụ hỗ trợ bên ngoài (thường gọi là Tool) cũng cần phải bị xử lý mạnh tay hơn nữa.