Nghiện Game có phải do thiếu chỗ chơi cho trẻ em?

Kandy K  - Theo PLXH | 22/09/2014 05:01 PM

Một trường đại học tại Trung Quốc đã tiến hành khảo sát và cho thấy rằng nguyên nhân chính của tình trạng nghiện game tại quốc gia này chủ yếu là do thiếu sân chơi vận động cho trẻ em.

Một câu hỏi được đặt ra bấy lâu nay đó là liệu tỉ lệ thanh thiếu niên nghiện game tại quốc gia này liệu có liên quan đến sự thiếu hụt cơ sở vật chất để phát triển các môn thể thao truyền thống hay không?  Câu hỏi này đã được nghiên cứu tại một số trường đại học Trung Quốc.

Nghiện Game có phải do thiếu chỗ chơi cho trẻ em?

Câu trả lời đã được hé lộ cho các nhà nghiên cứu khi mà kết quả khảo sát game thủ Trung Quốc được so sánh với giới gamer ở Mỹ và Châu Âu. Được biết, các game thủ ở những nước này cũng yêu thích và chơi game nhiều không kém tại Trung Quốc nhưng số lượng người nghiện game lại ít hơn nhiều.

Nghiện Game có phải do thiếu chỗ chơi cho trẻ em?

Một nhà nghiên cứu nêu ý kiến: " Chúng tôi cho rằng đây có thể là do sự khác nhau giữa không gian dành cho các môn thể thao tại các quốc gia". Thực vậy, theo ước tính tại Trung Quốc thì sẽ chỉ có 1 mét vuông dùng để tập thể thao dành cho mỗi người dân trong khi con số này tại Mỹ và Nhật Bản lến tới 16-19 mét vuông cho mỗi cá nhân.

Nghiện Game có phải do thiếu chỗ chơi cho trẻ em?

Tất nhiên, kết quả thống kê của các nhà nghiên cứu ở trên không hoàn toàn cho thấy được sự liên hệ giữa việc thiếu không gian để chơi thể thao cho trẻ em với vấn nạn nghiện game tại Trung Quốc nhưng nhiều người vẫn tin rằng hai vấn đề này thực sự có ảnh hưởng đến nhau.

Nghiện Game có phải do thiếu chỗ chơi cho trẻ em?

Qua nghiên cứu này, nhiều người đã đưa ra ý kiến rằng, có thể chính phủ Trung Quốc nên giải quyết vấn đề thanh thiếu niên nghiện game bằng cách tạo thêm nhiều sân chơi thể thao cho giới trẻ thay vì thắt chặt các chính sách, đạo luật về game.