Ngành game Việt hồ hởi với khả năng game được cấp phép trở lại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/07/2013 02:00 PM

Có thể nói, trong 3 năm gần đây chưa bao giờ làng game Việt nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn lúc này.

Như đã đưa tin, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ vừa công bố Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó có một phần hết sức quan trọng về việc cấp phép Trò chơi điện tử trên mạng (game online) thuộc Chương IV của Nghị Định.
 
Với việc phân loại rõ ràng các game online thành 4 loại G1, G2, G3, G4 cùng với yêu cầu cấp phép phát hành riêng cho từng loại, rõ ràng thời gian tới trò chơi trực tuyến tại Việt Nam nhiều khả năng không còn phải chịu cảnh "đắp chiếu" vì chưa được phép mở cửa. Và dĩ nhiên người mừng nhất khi nhận tin này vẫn là các NPH Việt Nam nói chung và cộng đồng làm game, kinh doanh game nói riêng.
 
Ngành game Việt hồ hởi với khả năng game được cấp phép trở lại 1
 
Theo ghi nhận, tâm lý chung của những người trong ngành hiện tại là hồ hởi, vì phần đông họ vẫn chờ một Nghị định mới về quản lý trò chơi trực tuyến sau Hội thảo mà Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức cách đây vài tuần. "Thông tin quan trọng nhất vẫn là việc game có thể được cấp phép trở lại", một đại diện NPH tâm sự.
 
Trên thực tế, Nghị định 72/2013/NĐ-CP bên trên giống như phần "nền móng", còn lại các doanh nghiệp sẽ vẫn phải chờ các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc cấp phép game theo tiêu chuẩn thế nào, phân loại game theo độ tuổi ra sao... Tuy nhiên khi đã có cái nền thì mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn trong thời gian tới.
 
Cũng có nhiều ý kiến chú ý đến một trong các quyền và nghĩa vụ của người chơi là "đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ TT&TT". Hiện vẫn chưa rõ cụ thể nghĩa vụ này ra sao nhưng nếu game thủ cần đăng ký danh tính thực khi chơi game thì rõ ràng việc quản lý sẽ dễ dàng hơn nhiều, đồng thời ý thức của game thủ khi chơi cũng cao hơn trước.
 
Nói chung, kể từ giữa năm 2010 đến nay, ngành game Việt Nam mới lại có cơ hội nhìn thấy một tương lai tươi sáng. Hy vọng ngày 01/09 tới khi Nghi định mới có hiệu lực thì các doanh nghiệp nội địa sẽ thoát khỏi cảnh khó khăn như hiện tại.