Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/02/2013 0:00 AM

Sơ bộ chiến lược trong năm 2013 của các hãng game online Trung Quốc.

Tiếp nối theo kì trước, GameK tiếp tục giúp các đọc hiểu thêm về chiến lược trong năm 2013 của những hãng game online tại Trung Quốc.
 
Perfect World
 
Trong năm 2012, Perfect World đã giới thiệu rất nhiều các tựa game có chất lượng cao sẽ được hãng này phát hành như DOTA 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Saint Seiya Online, Anh Hùng Xạ Điêu... Các sản phẩm này sẽ được tập trung để có thể ra mắt trong năm 2013 này.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 2) 1
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Về phương diện các game online client, sắp tới hãng này sẽ cho ra mắt Tiếu Ngạo Giang Hồ, còn Anh Hùng Xạ Điêu ra sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm 2013. Ngoài ra, Saint Seiya OnlineDOTA 2 cũng hi vọng sẽ có thể phát hành trong thời gian sớm nhất. Về lĩnh vực webgame, chỉ trong giai đoạn cuối năm 2012 Perfect World đã lần lượt giới thiệu ba webgame hoàn toàn mới là Mỹ Thực Lạp Nhân, Chiến Tam Quốc , Touch, phiên bản webgame của Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng được ra mắt game thủ.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 2) 2
DOTA 2
 
Theo như tiết lộ của ban giám đốc điều hành thì từ năm 2012, Perfect World đã đề ra một chiến lược hợp tác phát triển toàn cầu. Trong năm 2013 này, hãng sẽ đẩy mạnh chiến lược được đề ra, tiến hành việc hợp tác đầu tư, phát triển, vận hành, mua bản quyền trí tuệ cho nhiều sản phẩm, hướng tới phương thức toàn cầu hóa trong công tác nghiên cứu. Thông qua việc mua lại các chi nhánh ở nước ngoài, thực hiện bản địa hóa hoàn chỉnh, từ đó Perfect World sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên toàn cầu.
 
Shanda
 
Trong năm 2012, Shanda đã trải qua nhiều sự cải cách và điều chỉnh. Mặc dù năm vừa qua thị trường game client có phần chững lại, nhưng CEO của Shanda ông Trương Hướng Đông cho rằng kỷ nguyên của những tựa game MMO quy mô lớn vẫn chưa đến hồi kết.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 2) 3
Dungeon Striker
 
Vào tháng 1 vừa qua, Shanda đã mở cửa thử thử nghiệm trò chơi trực tuyến bom tấn RIFT dưới cương vị là nhà đại lý phát hành tại thị trường Trung Quốc, ngoài ra hai tựa game được chính Shanda tự tay phát triển là World Zero (Linh Thế Giới) và Age of Dawn (Quang Minh Kỷ Nguyên) đều đã đưa vào vận hành, công ty này cũng đã dành được quyền phát hành của 2 trò chơi khác là Final Fantasy XIVDungeon Striker tại thị trường game online lớn nhất thế giới này.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 2) 4
RIFT
 
Ông Trần cũng cho biết Shanda cũng quan tâm tới thị trường trò chơi điện tử di động và sẽ có những chiến lược quan trọng cho lĩnh vực này. Trong tháng mười năm ngoái, ShandaSquare Enix (SE) đã bắt tay hợp tác lâu dài và đầu tiên sẽ cho ra mắt trong năm nay phiên bản tiếng Trung của 4 sản phẩm là: Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy IIIVương Triều Arthur.
 
Giants (Cự Nhân)
 
Sau khi đưa được nhiều trò chơi nước ngoài hấp dẫn như Elsword, Allods về thị trường Trung Quốc, trong năm 2012 công ty Giants còn tự phát triền và phát hành nhiều trò chơi khác như Chinh Đồ 2, Thế Giới Tiên Hiệp... Mặc dù thế mạnh và sở trường của Giants là những trò chơi trực tuyến truyền thống, nhưng trong thời gian tới họ sẽ đầu tư nhiều hơn cho thị phần webgame.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 2) 5
Chinh Đồ 2 và Thế Giới Tiên Hiệp
 
Về phương diện game client 2013 thì chắc chắn tựa game Thế Giới Tiên Hiệp sẽ là sản phẩm chiến lược trong tính toán của Giants. Kể từ khi phát hành từ cuối năm 2012 đến nay, trò chơi này đang nhận được sự ủng hộ và yêu mến của đông đảo game thủ Trung Quốc, trở thành một sản phẩm chủ lực của Giants.
 
Về thị trường webgame, Giants có trong tay một đội ngũ phát triển lên tới 200 người, hứa hẹn sẽ cho ra mắt 6 sản phẩm hoàn toàn mới trong năm 2013.