Huyền thoại Ragnarok Online chính thức khai tử sau 13 năm hoạt động

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/02/2016 06:00 PM

Kunlun Games - nhà phát hành MU Origin tại Việt Nam đã chính thức thông báo sẽ đóng cửa Ragnarok Online vào ngày 19/02 tới.

Như các bạn đã biết, Ragnarok Online (Tên tiếng Hàn:라그나로크 온라인 - Cuộc chiến giữa người và thần) là tựa game online đi theo thể loại MMORPG do Công ty Gravity (Hàn Quốc) sản xuất dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Myung-Jin Lee. Mặc dù đã đóng cửa từ tháng 1 năm 2011 tại Việt Nam nhưng sức hút của Ragnarok Online vẫn không hề suy giảm tại các quốc gia khác trên thế giới.

Nếu bạn đọc chưa biết thì Ragnarok Online mở cửa lần đầu tại 3 quốc gia Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản vào tháng 12/2002. Tiếp theo đó, tính đến tháng 5/2004 tựa game online này đã đặt chân tới hơn 36 quốc gia và được phát hành tại Việt Nam bởi Vinagame vào tháng 5/2006. Sau gần 2 năm hoạt động, Ragnarok Online đã bị Vinagame khai tử vào tháng 3/2008. Tuy nhiên nhận thấy sức hút của game vẫn còn khá mạnh mẽ đối với game thủ Việt, Asiasoft Việt Nam phát hành lại Ragnarok Online vào tháng 10/2008 nhưng cũng chỉ tồn tại hơn 2 năm.

Tại Trung Quốc, ban đầu Ragnarok Online được vận hành bởi Softworld Beijing từ năm 2003. Sau đó game được chuyển nhượng lại cho hãng Shanda Games vào năm 2005. 8 năm sau, Ragnarok Online đã chính thức về tay Kunlun Games - đơn vị phát hành MU Origin tại Việt Nam. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, mặc dù cập nhật liên tục và cung cấp nhiều tính năng mới cùng các sự kiện nhưng lượng người chơi vẫn ngày một suy giảm. Đứng trước điều này, Kunlun Games đã chính thức thông báo sẽ đóng cửa Ragnarok Online vào ngày 19/02 tới.

Mặc dù vậy, nhà phát hành cũng tiết lộ thêm rằng toàn bộ dữ liệu của game thủ trong Ragnarok Online trong 13 năm qua đều được lưu giữ. Có thể trong tương lai, nhà phát hành sẽ chờ một thời điểm nào đó hoặc một đơn vị phù hợp để hồi sinh Ragnarok Online.