Hồi sinh game Việt - Táo bạo hay ảo tưởng?

PV  | 18/05/2012 0:00 AM

Gần đây dường như các NPH Việt bắt đầu muốn hồi sinh lại những tựa game đã đóng cửa, điều này có thực sự tốt?

Việc đóng cửa một trò chơi trực tuyến là điều rất đỗi bình thường đối với thị trường game thế giới, Việt Nam cũng vậy. Dẫu vậy đối với đa phần game thủ thì không ai mong muốn một kết cục đáng buồn, vì thế họ thường cố gắng tác động đến NPH để thay đổi quan điểm dù biết gần như chẳng bao giờ thành công.
 

Viễn cảnh CLTB hồi sinh khiến cộng đồng hưng phấn.
 
Gần đây tại Việt Nam, sự hồi sinh bất ngờ của Hiệp Khách Giang Hồ và sắp tới rất có thể là cả Cửu Long Tranh Bá không khỏi khiến cộng đồng hy vọng vào một tương lai "tươi sáng" hơn cho nhiều MMO từng bị khai tử, thậm chí có ý kiến còn cho rằng hành động trên đang góp phần thay đổi bộ mặt làng game nội địa. Thế nhưng thực sự đây có phải là phương án hay?
 
Không phải tự nhiên game đóng cửa
 
Trước tiên, phải khẳng định một điều rằng chẳng NPH nào lại muốn đóng cửa game cả. Họ tốn tiền mua bản quyền, tốn tiền truyền thông, nuôi cả một team dự án để gây dựng cộng đồng lẫn kỹ thuật rồi cuối cùng tất cả bỗng dưng mất hết. Vì thế quyết định khai tử sản phẩm chỉ là quyết định sau cùng khi không còn cách nào khác.
 
Một game đã không còn cách nào cải thiện được tình hình cũng có nghĩa là nó không hợp với thị hiếu của gamer Việt, hoặc có thể chỉ đơn giản là hệ thống chống hack/bot của chính nó quá kém không thể bổ sung nổi. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc hiếm có hãng nào lại mặn mà phát hành lại MMO cũ.
 

Một MMO đã không có cơ sống mới phải đóng cửa.
 
Dĩ nhiên, cũng có trường hợp một MMO hay nhưng vì NPH trước quá kém dẫn đến thất bại, nhưng điều đó là không nhiều (CLTB thậm chí là do VNG - NPH lớn nhất VN đảm trách). Hơn nữa game hay thường sẽ chỉ rơi vào tay một NPH có tiềm lực.
 
Nay một hãng game quyết định đi ngược lại quy luật trên liệu có là quá rủi ro? Hoặc giả chăng họ quyết tâm đi chăng nữa nhưng rồi liệu trò chơi vừa được cứu sống lại sẽ tồn tại bao lâu?
 
Tiến lên hay tụt lùi?
 
Rõ ràng, trong bối cảnh hiện tại thì sự hồi sinh của KHGH và sắp tới có thể là CLTB đang khiến gamer Việt vui mừng, nó cũng làm cho thị trường nội địa sôi động hơn một chút. Thế nhưng suy xét một cách kỹ càng thì cách làm trên chẳng những không làm ngành game nước nhà tiến lên mà còn có phần tụt lùi.
 

Trong khi thế giới đã tiến xa, chúng ta lại đi lùi?
 
Để phát hành lại một MMO thì các NPH vẫn phải làm lại mọi khâu từ truyền thông đến vận hành, chưa kể vẫn phải xin cấp phép một cách rất khó khăn, vậy thì công sức ấy bỏ ra cho những trò chơi mới hơn, nhiều tiềm năng hơn có vẻ mới là lựa chọn đúng đắn. Dĩ nhiên ở đây bỏ qua trường hợp phát hành lậu.
 
Hơn nữa, một thị trường chỉ trông đợi vào những sản phẩm cũ kỹ (lạc hậu về đồ họa, gameplay) trong khi thế giới đã tiến rất xa thì quả là điều đáng buồn. Thử tưởng tượng Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đã ra mắt nhiều MMO next-gen trong khi chúng ta lại vui mừng với đồ cổ mà họ từng "thải" cách đây 5, 6 năm, ai cũng thấy đó là điều vô lý.
 
Lỗi tại gamer Việt chứ không phải tại game
 
Có một sự thật rằng trong đa phần các MMO chất lượng tốt từng đóng cửa tại Việt Nam, chúng đều không thể tồn tại nổi do thị hiếu quá khác biệt của gamer nội địa. Số khác lại thất bại vì nạn hack/cheat vô tội vạ (điển hình như CLTB).
 
Chính vì nguyên nhân trên mà ngày nay nhiều NPH cố tình mua các sản phẩm chất lượng thấp, sản xuất theo cách "tàu nhanh" từ Trung Quốc về nước với mục đích thu lời nhanh rồi đóng cửa nhanh. Họ biết rằng tốn tiền mua game tốt về rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cách nói này có vẻ khắc nghiệt nhưng đúng là như thế.
 

Cần cải thiện ý thức gamer.
 
Vì vậy, dù một hãng game có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, cố gắng đến đâu đi chăng nữa để hồi sinh MMO cũ thì cái gốc là ý thức game thủ Việt vẫn chưa được giải quyết. Mà khách hàng đã không tốt thì dịch vụ cung cấp hoàn hảo cũng không bù đắp lại được. Ví dụ như CLTB, có gì khẳng định được là khi nó sống lại sẽ tránh được nạn hack?
 
Nói cách khác, muốn những trò chơi chất lượng cao có thể sống tốt tại dải đất hình chữ S thì không phải chỉ ở việc phát hành lại trò chơi đó, mà phải thay đổi bản chất game thủ Việt đã. Bài toàn ấy cho đến giờ vẫn chưa có lời giải.
Xem thêm:

tổng hợp