Hàng loạt gamer bực tức vì bị phân biệt đối xử

YLTĐ  | 21/11/2011 03:00 PM

Có vẻ như đây là một quyết định không thực sự đứng đắn của NPH.

Là tựa game kiếm hiệp đầu tiên xuất hiện tại thị trường game online Việt, Võ Lâm Truyền Kỳ đã gặt hái được rất rất nhiều thành công trong quá khứ. Ngay cả thời điểm hiện tại, mặc dù không còn giữ được vị thế của mình như trước (các tựa game mới liên tục tấn công thị trường), thế nhưng VLTK vẫn chiếm được một vị trí nhất định trong lòng cộng đồng game nói chung và cộng đồng GO Việt nói riêng.
 
Nhắc đến VLTK, chúng ta không thể không nhắc đến chế độ thi đấu Tống Kim, nhân sỹ võ lâm sẽ đăng ký chia làm 2 phe Tống và Kim để rồi tạo nên những cuộc chiến không khoan nhượng. Tại đó, người chiến thắng sẽ giành được rất nhiều phần thưởng có giá trị như điểm tích lũy, điểm kinh nghiệm, vật phẩm thiết yếu…
 
Tống Kim từng là hoạt động hấp dẫn nhất trong thế giới VLTK.

Khi mới xuất hiện, chiến trường Tống Kim đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người chơi trên khắp các server. Thế nhưng, ngày tháng trôi đi, khi nhân vật đạt đẳng cấp càng cao thì Tống Kim càng trở nên tẻ nhạt. Chẳng còn mấy ai quan tâm đến hoạt động này, bởi đơn giản với họ những phần thưởng đó đã trở nên quá nhỏ bé so với số tiền mà họ sẽ phải bỏ ra khi thi đấu.
 
Đặc biệt là tại Tống Kim cao cấp, có thời điểm số người tham gia vào chiến trường này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù vậy, sau rất nhiều sự thay đổi tích cực, hoạt động thi đấu Tống Kim đã dần dần tạo được sức hút, rất nhiều người chơi đã quyết định quay trở lại nơi đây để có thể tìm kiếm vinh quang cho bản thân.
 
Sự thay đổi khó hiểu của NPH.

Thế nhưng, nhiều người đã phải cảm thấy choáng khi NPH quyết định cho ra thêm một điều luật mới liên quan đến thời gian báo danh Tống Kim. Theo đó, khoảng 5 phút đầu tiên kể từ khi mở báo danh, chỉ những nhân vật trùng sinh 3 mới được phép đăng ký, khi hết khoảng thời gian ưu tiên đó, các game thủ còn lại mới được đăng ký một cách tự do. Điều đó thực sự đã khiến không ít người cảm thấy vô lý và bực mình, chia sẻ về vấn đề này game thủ vjpkutj1102 nói:
 
“Hôm nay vào trang chủ tôi thấy có sửa đổi hình thức Tống Kim, chẳng hiểu NPH có thấy hợp lý hay không khi làm như vậy. Các tài khoản PLVB muốn tham gia vào hoạt động này cũng phải đợi 5 phút mới báo danh được à? Nếu một server nào đó đông quá, 5 phút đầu tiên lại chỉ cho nhân vật trùng sinh 3 vào thì nhỡ full 150 nhân vật cả 2 bên thì sao? Chẳng lẽ các nhân vật trùng sinh 1, 2 chỉ còn biết đứng nhìn? Thiết nghĩ NPH cần tạo sự điều chỉnh sao cho hợp lý, chứ thế này thì thiệt thòi cho game thủ lắm”.
 
Chia sẻ của game thủ về sự điều chỉnh bất hợp lý.

Quả thực, không hiểu vì lý do gì mà NPH lại cho ra quyết định khó hiểu đến vậy. Một sự phân biệt đối xử quá rõ ràng, chẳng lẽ cứ nhân vật khủng, đầu tư nhiều tiền là được ưu tiên? Mà nếu thực sự muốn ưu tiên thì hoàn toàn có thể mở thêm những bản đồ Tống Kim Siêu cao cấp hay cái gì đại loại thế. Khi giới hạn đẳng cấp như vậy thì sẽ khiến cho không ít nhân vật phải chịu thiệt thòi (không tham gia được Tống Kim).
 
Hơn thế nữa, kể cả sau 5 phút Tống Kim vẫn chưa full thì cũng rất khó cho gamer trùng sinh 1, 2 có thể chuẩn bị kịp. Đặc biệt là những người đăng nhập thêm account kéo xe. Một giải pháp khác dành cho NPH đó chính là cho phép các nhân vật trùng sinh 3 đăng ký trước khoảng 15, 20 phút. Còn các nhân vật khác vẫn đăng ký đúng giờ, như vậy thì sự chuẩn bị của mọi người sẽ được cẩn thận hơn.
 
Nhìn chung, không nên tạo bất cứ rào cản về mặt đẳng cấp nào đối với cộng đồng game thủ, bởi như vậy xét cho cùng người chịu thiệt sẽ không chỉ là gamer mà còn là cả NPH nữa.
Xem thêm:

game online