Hack chuẩn bị biến mất trong Đột Kích?

YLTĐ  | 14/11/2011 03:00 PM

Đây thực sự là một ước mơ lớn đối với bất cứ game thủ Việt nào.

Đột Kích vốn làm một trong những tựa game hay, hấp dẫn nhất từng xuất hiện tại thị trường game online Việt. Tuy nhiên, nó đồng thời cũng được xem là nỗi thất vọng lớn nhất đối với cộng đồng. Từ vị thế của tựa game hàng đầu, Đột Kích nhanh chóng tụt dốc không phanh, số lượng người chơi giảm dần, cộng đồng ngày càng bị thu hẹp. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất, NPH đã để các chương trình hack can thiệp quá nhiều vào game.
 
Rất nhiều gamer nhận định rằng Đột Kích chính là một trong những tựa game online có tần suất hack nhiều nhất, hầu như không một trận đấu nào là không có sự xuất hiện của hack dưới đủ mọi hình thức (hack đi xuyên tường, độn thổ...). Thế nhưng, điều đáng buồn hơn là NPH dường như đã tỏ ra bất lực trước những trường hợp này, họ không thể khắc phục triệt để mà chỉ còn biết thực hiện chính sách khóa tài khoản (block account) khi phát hiện hacker.
 
Đột Kích cần phải có một làn gió mới.
 
Đương nhiên, với một phương án thụ động như vậy thì việc hacker ngày càng lộng hành là điều hiển nhiên. Khi đó, những gamer chân chính sẽ cảm thấy thế nào? Họ thi đấu để tìm niềm vui, thi đấu để thể hiện khả năng của mình, nhưng rồi sao? Dù họ có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đành phải bất lực trước các siêu nhân tinh thông đủ mọi “phép thuật biến hóa”.
 
Và đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự chán nản và bỏ game của hàng loạt người chơi trong thời gian qua. Cuối cùng, NPH cũng đã hiểu ra vấn đề, họ biết rằng nếu cứ để tình trạng như vậy diễn ra thì sớm muộn Đột Kích sẽ không còn chỗ đứng trong làng GO Việt. Tuy nhiên, biết là một chuyện nhưng giải quyết thế nào lại là một chuyện hoàn toàn khác. Như đã nói ở trên, gần như không có bất cứ biện pháp nào có thể loại bỏ hacker một cách triệt để, mặc dù vậy, NPH Đột Kích đã nghĩ ra một ý tưởng khá thú vị.
 
Theo đó, thay vì cố gắng làm những việc gần như “bất khả thi”, NPH đã quyết định cho ra một chế độ thi đấu mới, trong đó người chơi không phải bắn với nhau mà đối thủ của họ sẽ là những quái vật AI rất khỏe và vô cùng thông minh. Sau đây là một đoạn giới thiệu về sức mạnh của quái vật trong chế độ AI mang tên Chúa quỷ nội dậy.
 
Chế độ mới - Chúa Quỷ nổi dậy.
 
“Binh đoàn gồm những quái vật hình thù kỳ dị, gớm ghiếc, chạy nhanh như gió, bay lượn như chim, khiến những siêu chiến binh Global Risk tin rằng, họ đang đối mặt với một lực lượng kỳ bí và vô cùng đáng sợ. Ho phải bắn và di chuyển thật nhanh nếu không muốn trở thành 'mồi ngon' cho lũ quái vật. Khắp nơi quanh khu vực, từ quảng trường, ngã tư, phòng thí nghiệm, đường nước…, đâu cũng ngập tràn những xác ướp khủng khiếp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủ, nơi này đã trở thành một 'Thung lũng chết' không một bóng con người còn sống sót”.
 
Mặc dù chế độ AI không còn quá lạ lẫm với các game thủ ưa thích game bắn súng, thế nhưng trong Đột Kích thì lại khác hoàn toàn. Chế độ này được rất nhiều người hi vọng rằng sẽ mang một làn gió mới đến với thế giới Đột Kích hiện đang khá tẻ nhạt và bị chi phối bởi hacker quá nhiều. Sở dĩ như vậy bởi người ta tin rằng, nếu thi đấu người với người thì còn hack, chứ AI biết gì mà hack, ít ra chúng ta sẽ không phải đối đầu với những siêu nhân độn thổ, xuyên tường...
 
Vua Quỷ - Chaos.
 
Chia sẻ về vấn đề này game thủ Subito nói: “Tôi thực sự cảm thấy rất ấn tượng với chế độ mới của NPH, là một gamer trung thành của Đột Kích, việc ngày ngày phải chứng kiến tựa game yêu thích của mình bị hacker phá hoại thật không dễ chịu chút nào. Tôi đã luôn ao ước Đột Kích sẽ cho ra một bản đồ nào đó mà ở đó hack không thể lộng hành được, và dường như cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Thà chiến đấu với AI mà được chơi công bằng còn hơn đấu với hacker, chỉ tổn bực mình”.
 
Không chỉ Subito mà rất nhiều game thủ khác cũng có cùng suy nghĩ tương tự. Thế nhưng, liệu thi đấu với AI có thực sự giải quyết được tệ nạn hack? Chắc chắn, khi mở chế độ mới thì kèm theo đó cũng sẽ là những luật mới đi cùng, đơn cử như game thủ nào tiêu diệt được nhiều quái vật nhất, nhanh nhất sẽ giành được phần thưởng, danh hiệu gì đó. Một khi đã có sự cạnh tranh thì chắc chắn sẽ có nhiều game thủ tìm cách “gian lận”, và khi đó chuyện gì sẽ xảy ra chắc ai cũng đoán biết được.
Xem thêm:

game online