Góc nhìn: Cựu binh WOT chia sẻ “bí kíp” tại World Cyber Games

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/08/2013 01:00 PM

World of Tanks
World of Tanks

MMO Mô Phỏng

22/03/2012 NCB: Wargaming.net NPH:

Thời gian gần đây trong cộng đồng game thủ Việt lưu truyền một câu triết lý khá độc đáo và có phần hơi “phũ” theo cách nói của nhiều người.

Góc nhìn: Cựu binh WOT chia sẻ “bí kíp” tại World Cyber Games 1

Đây vốn là hai câu thơ hài hước theo thể thất ngôn, thể hiện “triết lý” cho thấy cách nhìn và thái độ của những game thủ trong các trận thi đấu quan trọng. Điều này đặc biệt được áp dụng trong các tựa game mang tính đối kháng cao và càng vào những giải đấu lớn nó lại mang ra tận dụng triệt để. 

Một trong những tựa game tiêu biểu khắc họa rõ nét triết lý trên chính là World of Tanks – trò chơi mang tính chiến thuật và yếu tố đồng đội rất cao.

Chiến thuật và sự phối hợp với đồng đội ăn ý là điều kiện quan trọng nhất để giành chiến thắng đối với tựa game này. Đối với các giải đấu thì yếu tố chiến thuật còn được nâng lên một tầm mức cao hơn hẳn bởi tất cả những thành viên trong đội đều cùng một clan và đều có sự tập luyện cùng nhau trước khi vào giải. 

Góc nhìn: Cựu binh WOT chia sẻ “bí kíp” tại World Cyber Games 2
Đại diện của WOT Việt Nam tại WCG 2012 – đội Anubis

Chia sẻ về những kinh nghiệm thi đấu, đại diện của Anubis, đội tuyển đại diện cho Việt Nam tham dự World Cyber Games 2012 tại Thượng Hải cho biết: “Thắng thua vốn là chuyện thường tình của việc dùng binh – Đây là câu nói của người xưa phản ánh một thái độ đúng mực, răn dạy cách hành xử của người cầm quân đánh trận. Nhưng đối với cộng đồng game thủ đại đa số là những người trẻ tuổi và có nhiều lúc không kiểm soát được bản thân đôi khi một trận thua cũng khiến họ vô cùng bức xúc, những lúc như vậy họ cần tìm một lý do để đổ tội thua trận và có khi chính đồng đội của họ trở thành nạn nhân”. 

Theo đó thì bí kíp để Anubis đi đến thành công trong lần “mang chuông đi đánh xứ người” chính là việc phải biết kết hợp giữa những cá nhân xuất sắc vào một tập thể. Đây là điều tối quan trọng.  

Bên cạnh đó, cần tránh việc lấy sự yếu kém của đồng đội ra để trút giận cho nguyên nhân thất bại vì đây là một cách hành xử kém cỏi, thiếu chuyên nghiệp có thể dẫn đến những hậu quả nhẹ thì gây mâu thuẫn mất đoàn kết trong đội còn nặng nề hơn thì có thể giải tán cả đội. 

Góc nhìn: Cựu binh WOT chia sẻ “bí kíp” tại World Cyber Games 3
Sát cánh cùng đồng đội sẽ giúp WOT ca khúc khải hoàn trở về

Vòng loại giải đấu WCG 2013 trong nước đang tiến gần đến những trận đấu cuối cùng để lựa chọn những người xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ chinh phục đỉnh cao.  

Năm nay, bộ môn World of Tanks đang được kỳ vọng rất cao sẽ có được huy chương bởi game thủ WOT Việt đã được cộng đồng thế giới đánh giá cao về khả năng xử lý các tình huống và tư duy chiến thuật rất tốt. Tuy nhiên,  các chàng trai đại diện cho Việt Nam sẽ cần phải giữ được cái đầu lạnh và có chung tiếng nói khi thi đấu nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất.

Hy vọng rằng khi giải đấu kết thúc chúng ta sẽ có được một đội xuất sắc và bản lĩnh nhất sẽ có thể làm rạng danh game thủ Việt nói chung và game thủ World of Tanks nói riêng trên đấu trường WCG danh giá.