Giới kinh doanh game net hoảng hốt với thoả thuận phá mạng đối thủ

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2015 03:45 PM

Các chủ quán game net cũng nên tẩy chay dịch vụ phá mạng cạnh tranh 'bẩn' này, bởi mình thuê được thì người khác cũng thuê được dẫn tới tiền mất mà tật vẫn mang, chẳng thu về lợi lộc gì...

Như chúng ta đã biết, gần đây phương pháp cạnh tranh 'bẩn' trong giới game net là thuê người phá hoại đường truyền mạng của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực đang lan rộng và bị giới kinh doanh dịch vụ này hết sức lên án cũng như tẩy chay.

Song thực tế thì bên cạnh đó vẫn có những người muốn chơi xấu để giành lợi thế trong kinh doanh, kiếm lời cho bản thân mà bất chấp đạo đức làm nghề. Họ sẵn sàng thuê những kẻ phá hoại đến để phá rối công việc kinh doanh của một quán game net khác bằng cách thuê người tấn công đường mạng.

Mới đây một chủ kinh doanh game net đã tung ra đoạn chat thoả thuận với kẻ chuyên đi phá đường mạng khiến cho nhiều người phải giật mình.

Theo đó tên nhận phá mạng các quán game net này tỏ ra rất chắc chắn khi đòi thù lao khoảng 600 ngàn đồng cho 3 ngày 'chặn đường truyền' và đòi hỏi người thuê dịch vụ phải chứng minh được mình là một chủ kinh doanh trong nghề.

Hiện tại có rất nhiều người phản đối hành động thuê người phá hoại đối thủ cạnh tranh cùng nghề như thế này, thậm chí còn muốn báo công an để truy tố theo pháp luật chứ không thể để yên cho tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như thế này tiếp diễn.


Cạnh tranh bằng cách phá đường truyền là cách làm rất khó chấp nhận (ảnh minh hoạ).

Cạnh tranh bằng cách phá đường truyền là cách làm rất khó chấp nhận (ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, các chủ quán game net cũng nên tẩy chay dịch vụ phá mạng cạnh tranh 'bẩn' này, bởi mình thuê được thì người khác cũng thuê được, nếu như tất cả cùng bị thiệt hại do ngắt đường truyền thì chẳng ai được lợi cả, tiền mất mà tật vẫn mang, chẳng thu về lợi lộc gì...

Các chủ quán net hoang mang trước chiêu trò phá hoại đường truyền