Gặp gỡ cặp vợ chồng bế con chơi game

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2015 03:24 PM

Hôm nay chúng tôi đã có dịp gặp gỡ bạn Linh - người vợ trong cặp vợ chồng game thủ "bá đạo" bế con chơi game Counter Strike Online và có buổi nói chuyện rất vui vẻ.

Đối với các game thủ gắn bó với những sản phẩm FPS tại Việt Nam, cặp đôi vợ chồng Linh - Sơn đã trở nên hết sức quen thuộc trong các giải đấu khi xuất hiện khá thường xuyên và đã từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Hôm nay chúng tôi đã có dịp gặp gỡ bạn Linh - người vợ trong cặp vợ chồng "bá đạo" này và có buổi nói chuyện rất vui vẻ:

Chào bạn, bạn có thể giới thiệu qua về mình và chồng mình không?

- Xin chào, mình tên Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 1993, hiện mình kinh doanh thời trang online. Chồng mình tên Vũ Hồng Sơn sinh năm 1990 anh ấy hiện đang quản lý nhà cho thuê cho gia đình và là một game thủ cứng cựa đã hơn 10 năm rồi.

Được biết là bạn rất thích chơi các game FPS, bạn và chồng đã chơi qua những game nào rồi, và hiện tại đang chơi game gì?

- Các game tụi mình từng chơi rất nhiều, tất cả các game FPS từng ra ở Việt Nam đã thử qua như Đột Kích, Truy Kích. Hiện tại thì mình đang tập trung chơi Counter Strike Online.

Ngoài các game FPS thì hai bạn còn chơi game gì nữa không?

- Bọn mình chỉ chuyên game FPS thôi, ngoài ra thì không chơi game gì nữa cả.

Bạn Linh khi đi thi đấu (bên trái).

Bạn Linh khi đi thi đấu (bên trái).

Vợ chồng hai bạn cùng chơi game với nhau phải không, bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc tình qua game của mình được không?

- Hồi đầu thì bọn mình học chung trường, có rất nhiều bạn chung nhưng do khác khóa nên chỉ biết nhau sơ sơ thôi. Rồi một ngày tình cờ cả hai chơi Gunny chung team, nói chuyện với nhau thấy hợp và cùng thích chơi game FPS nên hẹn đi offline Peta City. Từ đó ngày một thân thiết, yêu nhau lúc nào không hay rồi cưới luôn.

Hiện tại hai bạn đã có con nhỏ, việc chăm sóc bé có ảnh hưởng nhiều đến việc chơi game của hai bạn không?

- Vì nhà mình chỉ có 1 máy tính thôi, chỉ một người chơi được một lúc, vì thế người còn lại chăm con, chia ca như vậy nên bé nhà mình cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới việc chơi game, luyện tập. Chỉ có khi nào cả hai vợ chồng đi thi đấu thì phải gửi con cho ông bà nội hoặc ngoại trông giúp thôi. Đặc biệt có hôm nào 1 trong 2 người có việc bận thì đành địu con ngồi chơi vậy.

Các bạn có dự định gì trong tương lai không?

- Không chỉ dừng lại ở việc chơi game, bọn em đang tạo dựng thương hiệu clan riêng. Nền tảng chồng mình chơi game đã được 10 năm, luyện skill vững chuyên về FPS nên gẩn đây đã quyết định việc tạo dựng FPS Gaming. Hiện đã có chút thành quả là 2 lần vô địch Truy Kích khu vực miền Nam.

Cảm ơn bạn về buổi trò truyện thú vị này, chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn!

Thêm một số hình ảnh đẹp của cặp đôi game thủ này:

>> Gặp gỡ cô giáo tương lai chơi Liên Minh Huyền Thoại cực pro