Gamer Việt nghi ngờ ăn quả lừa Hiệp Khách Giang Hồ

Nghi Lâm  | 05/09/2011 12:00 PM

Tất cả đều tỏ ra sốt ruột vì không thấy Asiasoft đưa thêm thông tin gì về vấn đề phát hành lại HKGH.

Asiasoft phát hành lại Hiệp Khách Giang Hồ - Thông tin này đang là một trong những sự kiện hot nhất làng game Việt trong vài tuần trở lại đây. Nó không những mở ra cơ hội mới cho các fan của trò chơi, mà còn như một tiền đề quan trọng cho xu hướng hồi sinh MMO từng đóng cửa. Mới đây, một số thông tin cho rằng HKGH sẽ ra mắt vào cuối tháng 09 đầu tháng 10 càng khiến cộng đồng hồ hởi hơn.
 

Ngày về của HKGH vẫn còn rất mịt mờ.
 
Tuy nhiên theo ghi nhận trên diễn đàn playpark (diễn đàn chính của Asiasoft VN), phần đông thành viên đều tỏ ra nghi ngờ về tính chân thực của dự án sau những phút vui sướng ban đầu. Nay đã bước sang tháng 09 nhưng phía NPH vẫn chưa đưa ra được thông tin chính thức nào, đây là điều khá lạ lùng.
 
"Sao chưa có tin tức gì vậy? Sốt ruột quá rồi!", "HK có sống lại thật không, AS lên tiếng đi chứ"... có thể đếm được rất nhiều bài viết tương tự trong topic bàn luận về ngày hồi sinh của Hiệp Khách. Tất cả đều đang đếm từng ngày cho tới khi "siêu phẩm một thời" trở lại, và rõ ràng họ không muốn ăn dưa bở.
 
 
Có một sự thật là trong những lần trả lời phỏng vấn đề vấn đề HKGH, đại diện Asiasoft Việt Nam chưa bao giờ đưa ra được khẳng định chính thức. Thậm chí trong lần phỏng vấn gần đây nhất, ông Phạm Minh Luân - đại diện hãng còn phải đính chính rằng: "Asiasoft Việt Nam chưa có thông tin chính thức nào liên quan đến việc này, theo như nguồn tin mà bên đội Game của Asiasoft Việt Nam được biết thì Hiệp Khách hiện tại là trực thuộc Singapore quản lý".
 
Một tựa game sắp chào đời trong vài tuần tới mà cho đến lúc này Asiasoft Việt Nam còn chưa nắm được bất kỳ thông tin chính thức nào thì đủ hiểu rằng ngày trở lại của HKGH không hề tươi sáng như chúng ta vẫn tưởng. Chẳng thế mà hiện tại mọi thắc mắc game thủ cần gửi về địa chỉ email... HKGH@asiasoftsea.net để được giải đáp.
 
 
Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu rằng lúc này Asiasoft Việt Nam không muốn công bố thông tin một cách rầm rộ vì cửa về nước cho game mới còn rất ngặt nghèo (nhất là game 3D chứ không phải webgame). Chính vì thế nên khả năng trò chơi tồn tại dưới dạng server nước ngoài, ngôn ngữ Việt rất có thể xảy ra.
 
Nói chung, các fan hâm mộ cần bình tĩnh hơn và sẵn sàng đón chờ các thông tin không thực sự vui trong thời gian tới. Hy vọng Asiasoft sẽ không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc trong chặng đường hồi sinh lại MMORPG nổi tiếng một thời.