Gamer bức xúc vì chính sách đền bù của NPH

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/01/2013 02:58 PM

Một số gamer đã mất không cả chục triệu đồng.

Như chúng ta đều biết, Chinh Đồ 2 từng được xem là một trong những “con gà đẻ trứng vàng” của VNG. Thế nhưng sau sự cố bản đồ có dính tới vấn đề chủ quyền thì NPH này quyết định đóng cửa trò chơi. Vâng người chơi dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn bởi khi đăng ký game họ đã phải chấp nhận điều khoản NPH có thể ngừng cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào.
 
Gamer bức xúc vì chính sách đền bù của NPH 1
Chinh Đồ 2 từng là con gà để trứng vàng của VNG.
 
Tuy nhiên, ít ra VNG cũng làm được một điều tốt đó là cho phép người chơi chọn một trong các tựa game online, webgame khác mà họ phát hành và sẽ có đền bù (phụ thuộc theo giá trị nhân vật, đẳng cấp đồ đạc cũng như tiền nạp thẻ còn dư trong tài khoản).
 
Mỗi người chơi Chinh Đồ 2 lại lựa chọn cho mình một tựa game khác nhau để chơi, tuy nhiên phần lớn đổ về Ngọa Long. Theo chính sách đền bù của NPH, số tiền nạp thẻ còn dư trong tài khoản sẽ được đền bù khoảng 65%, ngoài ra người chơi còn nhận được account có level đền bù tương xứng với đẳng cấp ở Chinh Đồ 2 (cũng có tỷ lệ nhất định).
 
Gamer bức xúc vì chính sách đền bù của NPH 2
Nhiều game thủ Chinh Đồ 2 đã chọn Ngọa Long làm điểm dừng chân tiếp theo.
 
Tuy nhiên, sau khi tiến hành đền bù thì ngay lập tức đã có một số topic mở ra phản ánh lại việc đền bù không thỏa đáng. Hãy cùng theo dõi đoạn chia sẻ của game thủ DarkBlade để hiểu rõ hơn về vấn đề này:
 
“Trước đây tôi chơi Chinh Đồ 2, giờ NPH đóng cửa nên chọn Ngọa Long để được đền bù. Nhưng không hiểu NPH nghĩ gì mà đền bù phi lý thế? Tổng zingxu tôi nạp là 13400 tức là khoảng 16 triệu 340 nghìn đồng. Theo quy định đền là được 65% số vàng trong game vậy mà các bạn không đền lấy 1 xu mà chỉ đền theo level nhân vật”.
 
Gamer bức xúc vì chính sách đền bù của NPH 3
 
Trước sự thắc mắc của người chơi, ban quản lý game đã có câu trả lời. Theo đó, số zingxu kia phải được chuyển thành ngân phiếu, nguyên bảo trong game từ 19/12/2011 đến 19/12/2012 thì mới được đền bù, còn lại coi như mất trắng. Vẫn biết đây là quy định do NPH đề ra nhưng tự hỏi liệu nó có thực sự đúng đắn không? Hi vọng rằng tới đây sẽ có một số quy định mới về việc đền bù để tránh người chơi bị chịu thiệt quá nhiều.