Game thủ Việt và những thói quen "khó đỡ"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/11/2013 05:04 PM

Game thủ Việt Nam luôn có một số thói quen hết sức khó hiểu và khá "phí lý" khi tham gia vào cộng đồng chung.

Thích làm mọi việc một mình
 
Mặc dù trong thời điểm hiện tại, phần lớn các game online đều đang đẩy mạnh tính cộng đồng với những hoạt động có thử thách rất cao. Hơn thế nữa, số lượng các class (phái) phải đầy đủ và đa dạng để có thể hỗ trợ tốt được. Chính vì vậy, để có thể vượt qua được những nhiệm vụ khó khăn như săn boss lớn, đi raid... các người chơi thường phải tụ hợp lại cùng nhau để cùng vượt qua.
  
Game thủ Việt và những thói quen "khó đỡ" 1
"Thiên lý độc hành" - liều ăn nhiều?
 
Tuy nhiên, nhiều game thủ Việt thường hay bất chấp những khuyến cáo của trò chơi khi lúc nào cũng đi một mình, đơn độc tham gia cố gắng trải nghiệm những nhiệm vụ khó khăn đó và thường xuyên thất bại thảm hại. Không biết đây có phải là do can đảm hay không nhưng trên thực tế, nhiều người muốn được đơn độc tham gia các nhiệm vụ khó để có thể một mình ẵm trọn toàn bộ phần thưởng, qua đó liên tục "Bot" lấy vật phẩm chuộc lợi.
 
Đây chỉ là một phần lý do nhưng nếu có một cái nhìn tổng quát, rất nhiều game thủ vẫn khá thụ động, ngại tiếp xúc, tham gia nhập cuộc cùng với những game thủ khác.
 
Thích "đồ sát" kẻ yếu
 
Thật là khá nực cười khi hiện nay, có rất nhiều game thủ thích lấy việc quấy khá người khác làm trò vui. Điều đó thể hiện ở những hành vi lừa lọc bình thường (không với mục đích chuộc lợi) và dễ thấy là đồ sát vô tội vạ.
 
Có lẽ, chúng ta đã từng gặp phải tình cảnh rất khó chịu khi đột nhiên bị một kẻ khác chạy tới đồ sát vô cớ với chẳng một lí do gì. Thậm chí, nhiều người còn lấy đó là niềm vui khi thường cho cả một "party - đội" ngũ đang cắm train kinh nghiệm "về thành" chỉ với mục đích "vui là chính".
 
Game thủ Việt và những thói quen "khó đỡ" 2
Một trong những thú vui khá "bệnh hoạn" của gamer Việt: Đồ sát tất cả.
 
Thích giết, đồ sát những game thủ có cập bậc kém hơn nhưng trên thực tế, khi gặp phải những đối thủ có level cao hơn, đồ khủng hơn thì những người này lại khá khúm núm. Đây âu cũng là lẽ thường tình nhưng những hành động chọc phá thường đem lại cho họ rất nhiều rắc rối khi thường xuyên nhận phải những lời chửi bới từ phía người bị giết hay thậm chí, họ sẽ phải rơi vào tình cảnh trở thành thú săn của các game thủ khác khi "lạm sát" quá nhiều người vô tội.
 
Thích giả gái
 
Tiếp tục là một thú vui quái gở nữa của dân cày Việt trong game, việc người chơi có sở thích "thay đổi giới tính" khi tự biến mình thành con gái đã không còn gây quá nhiều ngạc nhiên như trước nữa. Thậm chí, nhiều game thủ dường như đã miễn nhiễm và gần như không còn tin vào chuyện phái nữ chơi game online bởi từng nhận phải quá nhiều vố lừa.
 
Game thủ Việt và những thói quen "khó đỡ" 3
Giả gái là một trong những hành động ưa thích của nhiều game thủ Việt.

 
Xuất phát từ mục đích chuộc lợi, game thủ lựa chọn chơi nhân vật nữ bởi trang phục đẹp, dễ nhìn và hơn thế nữa, trang bị cho các nhân vật nữ thường rẻ hơn cho nam. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều game thủ đã trở nên "biến tường" khi tự thay đổi giới tính cho mình nhằm thực hiện các hành vi mời chào, lừa lọc những game thủ "ga lăng".
 
Phàn nàn về các tính năng mới nhưng vẫn chơi nhiệt tình
 
Không chỉ là một thòi quen mà có thể nói, việc game thủ thường phàn nàn, la ó NPH về các tính năng mới trong game đã trở thành căn bệnh cố hữu của giới dân cày Việt. Trước khi tựa game của mình nhận được những upgrade, cải tiến từ NPH, nhiều game thủ thưởng tỏ thái độ không mặn mà và thậm chí còn phê phán, chê bai và yêu cầu dỡ bỏ chúng để tránh gây ra tình trạng mất cân bằng trong game.
 
Game thủ Việt và những thói quen "khó đỡ" 4
La ó nhiều nhưng... vẫn chơi đều.

 
Thế nhưng, khi những tính năng mới này được NPH đưa ra thì có lẽ, chính những người trước kia hay phàn nàn lại là những kẻ tích cực nhất tham gia vào đó. Mặc dù ngoài miệng vẫn là những lời phê phán NPH như cũ.
 
Thích chơi trò may rủi
 
Ai mà chẳng có chút máu đỏ đen trong người nhưng đối với nhiều người, đây lại trở thành một sở thích có phần hơi "thái quá" trong game. Thú vui đỏ đen này được thể hiện ở khắp mọi ngóc ngách, từ cường hóa trang bị, tham gia quay các hoạt động may mắn cho tới lựa chọn nhận thưởng bất kì (dấu ?) trong game.
 
Game thủ Việt và những thói quen "khó đỡ" 5
Rất nhiều người thích chơi những trò rút thăm trúng thưởng.

 
Điều đáng nói ở đây sau những lần may rủi không thành này, quá vẫn nộ vì mãi mà chẳng có một lần được "lên tiên", các game thủ này lại quay sang la ó, phàn nàn rằng game chán, NPH không công bằng và hút máu...