Game thủ Việt khen chê gì về MU Huyền Thoại sau ngày ra mắt

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/08/2015 01:54 PM

MU Huyền Thoại
24/08/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Vấn đề được nhiều người chơi tranh cãi nhiều nhất vẫn là việc liệu MU Huyền Thoại có điểm giống với tựa game MU Online cũ hay không.

Như chúng ta đã biết, vào ngày hôm qua 24/8, Webgame MU Huyền Thoại đã chính thức mở cửa đón người chơi. Được biết, đây mới là phiên bản thử nghiệm có reset nhân vật.

Tất nhiên, vấn đề được nhiều người chơi tranh cãi nhiều nhất vẫn là việc liệu MU Huyền Thoại có điểm giống với tựa game MU Online cũ hay không.

Một game thủ đã nhận xét: "Mình thấy dù đồ họa chưa bằng, nhưng cách xây dựng nhân vật trong MU Huyền Thoại khá giống với game MU cũ, khi mỗi nhân vật đều có cách tăng điểm khác nhau, chứ không bị dập khuôn như những game online khác".

Được biết, cách xây dựng nhân vật trong MU Huyền Thoại được xây dựng khá giống so với tựa game gốc khi người chơi sẽ được tự ý tăng điểm tiềm năng cho nhân vật. Các điểm tiềm năng này bao gồm Strength, Agility, Energy và Vitality sẽ tương ứng với mỗi lớp nhân vật ở trên.

Mặc dù vẫn còn một số ý kiến cho rằng MU Huyền Thoại vẫn chưa thực sự có được "cái hồn" của game MU gốc, khi vẫn còn tích hợp nhiều tính năng Auto tự tìm đường, nhưng đa phần nhiều người chơi đều cho rằng điều này là cần thiết để phù hợp với đại đa số game thủ Việt hiện nay, vốn là những người đã quen với các trò chơi được hỗ trợ Auto tới tận răng.

Trong khi đó, một số người chơi lại có phần bỡ ngỡ khi dò hỏi về các đặc điểm trong MU Huyền Thoại, ví dụ như "Skill quẩy rồng" quen thuộc vốn là đặc trưng của dòng game MU Online.

Nhận xét tổng thể về MU Huyền Thoại, một game thủ phát biểu: "Mình thấy game khá dễ nhìn, chơi game trên bản Client thấy mượt và đẹp hơn hẳn so với chơi bản Web, nói chung chơi sau khoảng 2 tiếng thấy game khá dễ chơi, chỉ việc click chuột rồi cắm máy cho nhân vật làm nhiệm vụ. Mỗi tội bây giờ NPH chưa mở chức năng nạp thẻ VIP nên không biết giá cả vật phẩm thế nào".

Tất nhiên, về mặt gameplay thì MU Huyền Thoại cũng đi theo hướng chỉ và đánh đơn giản, với sự hỗ trợ của hệ thống tự động thì game thủ cũng không cần phải quan tâm quá nhiều về mặt cày kéo làm nhiệm vụ, chỉ cần quan tâm đến các trận PvP hay săn Boss mà thôi.