Game thủ Việt bức xúc trước việc Cửu Âm Chân Kinh thu phí VIP

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/07/2013 03:30 PM

Cửu Âm Chân Kinh
19/07/2013 NCB: Trung Quốc NPH:

Thông tin về một hình thức thu phí trong Cửu Âm Chân Kinh đã tạo ra một làn sóng bức xúc trong cộng đồng game thủ nói chung.

Như chúng tôi đã đưa tin, trong thời gian mở cửa thử nghiệm beta, Cửu Âm Chân Kinh phiên bản Việt Nam cũng đã chính thức tung ra một gói dịch vụ trong game với tên gọi Giang Hồ Minh Tuấn, hay nôm na theo ngôn ngữ của game thủ còn gọi là… VIP. Sở hữu chức năng này, game thủ thưởng thức Cửu Âm Chân Kinh sẽ được hưởng không ít đặc quyền so với những game thủ khác, vốn chỉ mua key game bản quyền để vào game.

Game thủ Việt bức xúc trước việc Cửu Âm Chân Kinh thu phí VIP 1

Tuy nhiên, cái giá để có thể trở thành VIP trong Cửu Âm Chân Kinh Việt Nam là không hề nhẹ nhàng chút nào: 2.000 GOSU (đơn vị tiền ảo của NPH), tương đương 200.000 VNĐ cho một tháng trở thành “Giang Hồ Minh Tuấn” trong game. Ngay lập tức thông tin về một hình thức thu phí trong game kể trên đã tạo ra một làn sóng bức xúc trong cộng đồng game thủ nói chung.

Một game thủ đã từng thưởng thức Cửu Âm Chân Kinh phiên bản nước ngoài nhận định rằng: “Mình đã từng chơi bên US , nói thật chứ ko có VIP cày rất mệt , lên cấp nội công phải treo máy , mà CACK có phải nhẹ đâu, máy nóng bừng bừng, treo tầm vài tiếng phải tắt máy 30p - 1 tiếng mới dám chơi lại.” Điều này có nghĩa là, nếu không có tính năng VIP, game thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chơi tựa game nhập vai đình đám này.

Game thủ Việt bức xúc trước việc Cửu Âm Chân Kinh thu phí VIP 2

Trong khi đó, một game thủ khác thì lên tiếng: “200.000 VNĐ là khoảng 10 USD, bằng luôn một tháng nạp VIP của Cửu Âm Chân Kinh phiên bản Mỹ rồi. Nếu đã tính đến chuyện thu phí VIP thì cũng phải nhìn tương quan điều kiện sống của hai bên chứ, cứ áp giá đó vào thì game thủ bán nhà chơi game à?”

Câu chuyện “lòng tin” của game thủ Việt Nam đối với Gosu lại được đưa ra bàn luận khi có không ít những bình luận mang tính nghi ngờ được đưa ra: “Kể cả trường hợp Gosu muốn hoàn vốn thật nhanh sau khi đã bỏ ra tiền tỷ mua bản quyền game, cũng chẳng ai lại đi thu phí VIP cao đến như vậy cả. VIP một tháng đã bằng server Bắc Mỹ, thì chi bằng qua Bắc Mỹ chơi, chứ vài tháng nạp VIP vào cho Gosu xong nhỡ họ lại im thin thít và lặn mất tăm thì biết làm thế nào? Một nhà phát hành mới chưa thể có được lòng tin của tôi được, nhất là sau những sự việc đã diễn ra vào đầu năm nay.”

Game thủ Việt bức xúc trước việc Cửu Âm Chân Kinh thu phí VIP 3

Trong khi đó vẫn có những game thủ cho biết họ vẫn sẽ gắn bó với tựa game kể cả khi phải đối mặt với khoản tiền VIP hàng tháng: “Thực sự thì 200 nghìn 1 tháng không phải là vấn đề, quan trọng là NPH có đáng tin cậy hay không. Game ổn định, NPH làm ăn nghiêm túc thì 200 nghìn một tháng cũng OK thôi.” Tuy nhiên số lượng những game thủ như thế này là vô cùng hiếm hoi.

Quả thật, câu chuyện của Cửu Âm Chân Kinh sẽ còn tạo ra những tranh cãi trong nội bộ những game thủ Việt Nam. Với hình thức kinh doanh game như thế này, có lẽ sẽ chỉ có những game thủ thực sự tâm huyết và có điều kiện mới có thể gắn bó lâu dài với Cửu Âm Chân Kinh phiên bản Việt Nam.