Một game thủ Việt nhận học bổng 240.000 Yên của Nhật

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/04/2015 12:00 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Cậu bạn chơi game giỏi nhưng học tập cũng siêu không kém khi đạt được suất học bổng đáng mơ ước tới đất nước mặt trời mọc.

Nhiều người cho rằng chơi game chỉ tốn thời gian, không giúp ích được gì, khiến cho giới trẻ xao nhãng việc học. Nhưng câu chuyện về Tô Minh Nhật dưới đây chính là minh chứng tiêu biểu phủ định lại những ý kiến như thế.

Profile của Tô Minh Nhật

Năm 2010, chứng kiến chiến thắng của team Volcano - GeniusGaming tại giải đấu WEM, Nhật cảm thấy rất khâm phục thành viên Kie – hiện là Chủ tịch Liên minh Đột Kích Hà Nội - Lê Minh Hiển. Nhận Kie làm sư phụ, Nhật bước chân vào cộng đồng game thủ Đột Kích dưới cái tên VicPie thuộc Clan GeniusGaming. “Lúc đó mới chỉ là học sinh cấp 2, mình cố gắng không để ảnh hưởng đến kết quả học tập một phần cũng là nhờ sự nhắc nhở của sư phụ Kie”.

Bản thân Kie cũng nói về “đệ tử” của mình bằng những lời khen có cánh: “Nhật rất thông minh. Mọi người còn truyền tai nhau về “truyền thuyết” vừa bắn Đột Kích vừa làm Toán của Nhật nữa. Thật sự đây là cậu bé rất đáng để nể phục".

Minh Nhật khá thân với Lê Minh Hiển – Chủ tịch Liên minh Đột Kích Hà Nội

Nói về việc vừa chơi game vừa học, Nhật chia sẻ: “Chơi game giúp chúng ta rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, không bỏ cuộc trước những thử thách khó khăn. Khoa học cũng đã chứng minh chơi game mỗi ngày là hình thức luyện tập cho não bộ tương tự như đọc sách hay học ngoại ngữ”.

Chính vì thế, bạn có chơi game hay không không quan trọng, vấn đề cốt yếu là ở chỗ bạn chơi game như thế nào. Đó mới là điều quyết định game có ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của bạn không.

Nhật vẫn giành thời gian sau mỗi giờ học căng thẳng để chơi game

Chính vì biết cách kết hợp hài hòa giữa việc học và chơi game, Minh Nhật không những không làm sa sút kết quả học tập mà còn đem về thành tích cao. Cậu bạn đã nhận được suất học bổng trị giá 240.000 Yên của Nhật thông qua chương trình Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU vừa qua.

Giấy Chứng nhận học bổng được trao cho Tô Minh Nhật

“Mình biết đến suất học bổng này qua một lần đi dự hội thảo về du học và đặt quyết tâm phải giành được nó. Mình vạch một kế hoạch rất rõ ràng để đạt được mục tiêu này. Ngoài giờ học chính khóa, mình dành 1 tiếng mỗi ngày để xem phim, nghe nhạc bằng Tiếng Anh để luyện khả năng nghe, nói. Mình cũng đăng ký học thêm một lớp Tiếng Nhật nữa.

Nhiều lúc việc học áp lực cũng khiến mình nản lòng, nhưng nghĩ đến mẹ - người mà mình thương yêu, kính trọng hết mực, mình lại cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mẹ. Học bổng lần này đạt được chính là món quá ý nghĩa nhất mà mình dành tặng cho mẹ, khiến mẹ có thể tự hào về đứa con trai này.” – những tâm sự hết sức chân thành của Tô Minh Nhật. Với suất học bổng trị giá 240.000 Yên của trường International Pacific University Nhật Bản, Nhật đã lựa chọn cho mình ngành Quan hệ Quốc tế để theo học. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho cậu bạn được rèn luyện ở một trong những môi trường học tập tốt nhất thế giới.

Nhật (chính giữa) cùng bạn bè game thủ tại Chung kết Quốc gia Liên minh Tour vừa qua

Những điều mà Minh Nhật làm được sẽ không còn quá xa vời hay là chỉ là sự kì diệu nếu như bạn cũng cố gắng và kiên trì như cậu bạn ấy. Hãy cùng chứng tỏ rằng game thủ không phải là những người chỉ biết cày game, đắm chìm trong thế giới ảo mà chúng ta vẫn có cuộc sống thực tại, vẫn mơ ước, hoài bão và hết mình vì nó.

Chúc Tô Minh Nhật luôn thành công trong cuộc sống cũng như công việc học tập, tương lai sẽ trở thành hiền tài của quốc gia, đóng góp nhiều điều ích lợi cho đất nước.

 

>> Đột Kích “lại” tặng báu vật vĩnh viễn?