Game thủ 12 tuổi với thu nhập hơn 100 triệu/tháng, bỏ học có nên?

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/12/2015 04:30 PM

Game thủ 12 tuổi, thu nhập mỗi tháng là 3 vạn nhân dân tệ (hơn 100 triệu VNĐ), nói như vậy thì chắc nhiều người chắc chắn không tin, nhưng đây lại có chuyện có thật đang diễn ra ở xã hội thời nay.

Game thủ 12 tuổi, thu nhập mỗi tháng là 3 vạn nhân dân tệ (hơn 100 triệu VNĐ), nói như vậy thì chắc nhiều người chắc chắn không tin, nhưng đây lại có chuyện có thật đang diễn ra ở xã hội thời nay. Vài ngày trước đây, cộng động mạng Trung Quốc đã lan truyền chóng mặt thông tin về một bé trai tên "Tiểu Tân" người thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, có sở trường chơi Liên Minh Huyền Thoại, đang sở hữu một kênh stream với giá trị thu nhập là 3 vạn nhân dân tệ mỗi tháng.

Đương nhiên, với mức thu nhập và công việc như vậy, "Tiểu Tân" không có thể đi học giống như những đứa trẻ ở lứa tuổi đó nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như lúc bạn 12 tuổi mà đã có cơ hội thu nhập cao thế, bạn có tiếp tục "dùi mài kinh sử" hay bỏ luôn nghiệp học?


Hình ảnh đang được lan truyền và bàn luận ở cộng đồng mạng Trung Quốc

Hình ảnh đang được lan truyền và bàn luận ở cộng đồng mạng Trung Quốc

Sự kiện này đang gây nên các luồng dư luận trái chiều ở Trung Quốc, rất nhiều người cho rằng đây không phải là một nghề nghiệp chính thống, trẻ em tuổi đó nên đi học cho tốt, đừng có làm mất tương lai của trẻ em như thế. Nhưng ngay bản thân mẹ của "Tiểu Tân" lại có suy nghĩ khác, bà nói: "Nếu con có thiên phận như vậy thì không nên lãng phí, trẻ em 12 tuổi đã có chơi đàn piano đạt giải thưởng, được toàn quốc coi là thần đồng, vậy tại sao chơi game đạt đến cấp độ cao lại bị phê bình? Thật không công bằng!"

 

Thanh niên chơi game online từ năm 12 tuổi kiếm hơn 1 tỷ VNĐ