Game ra chưa đầy tháng đã bị đòi sáp nhập server

SmiLe  | 13/11/2011 01:30 PM

Võ Lâm Chi Mộng cũng tiếp tục lập kỉ lục mới cho làng game online Việt khi khai mở tới... 36 máy chủ chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi ra mắt.

Như chúng ta đã biết, vào 9h ngày 28/10, Webgame Võ Lâm Chi Mộng (VLCM) đã chính thức được hồi sinh với Close Beta sau 3 tuần bặt vô âm tín kể từ phiên bản test. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần kể từ ngày khởi động phiên bản close beta, gamer đã phải tá hỏa khi trong cùng một thời điểm, VNG cho mở cửa tới cả chục server. Tính đến nay, số server đang được vận hành của Webgame nhập vai kiếm hiệp này đã lên đến con số... 36. Đây có thể xem là một kỉ lục mới trong làng game online Việt.
 
 
Tất nhiên, điều này đã nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía game thủ Việt. Dù rằng số lượng người chơi tham gia vào VLCM ngày càng đông, các map trong game cũng khá nhỏ không thể chứa được quá nhiều account cùng lúc nhưng theo phản ánh của nhiều gamer, tình trạng "đông dân cư" hiện nay trong VLCM chẳng qua là do nhiều người chơi cố tình lập thêm hàng loạt account phụ để bot.
 
Không chỉ có vậy, trong thời gian này, VNG vẫn cứ tiếp tục mở thêm hàng loạt server mới để... hút thêm khách khiến game thủ càng lo ngại hơn rằng VLCM sẽ chết dần do các server ngày càng loãng người chơi. Chính vì vậy, mới đây, rất nhiều game thủ đã xin VNG sớm cho ra mắt tính năng chuyển server hay sát nhập lại một số server lại với nhau.
 
 
Một game thủ đã phản ánh: "Dạo này mình lướt qua một vài máy chủ đầu thấy không khí trong game có vẻ yên ắng quá. Không hiểu nếu NPH cứ tiếp tục mở cửa thêm các server mới như thế này thì sau một thời gian nữa, không hiểu sẽ còn bao nhiêu người có thể trụ lại ở những server ban đầu. Hiện tại, không ít game thủ đều bày tỏ tâm nguyện xin VNG sớm cho ra mắt tính năng chuyển server để họ có thể cùng chơi chung với các bạn hữu của mình, đồng thời cũng sớm thoát khỏi cảnh nhàm chán ở những server ít người".
 
Từ xưa đến nay, chuyển server luôn là một trong những tính năng khá quan trọng trong game online. Không chỉ có vậy, sau một thời gian thì việc sát nhập lại các server có thời điểm ra mắt gần nhau lại thành một cũng là điều tất yếu, khi mà số lượng người chơi ở các server đấy đều đã giảm mạnh. VLCM cũng vậy, việc VNG sớm cho ra mắt tính năng chuyển server âu cũng là điều hợp lý bởi cũng giống như những MMO nhập vai khác như Võ Lâm Truyền Kỳ hay Kiếm Thế, nhân sĩ VLCM cũng luôn muốn được có thể sát cánh cũng những người bạn của mình không chỉ ở ngoài đời thực mà còn cả ở trong game online.
 
 
Tuy nhiên, có vẻ như điều này sẽ rất khó thành hiện thực khi trong thời gian gần đây, có vẻ như số lượng server được tung ra quá nhiều đã khiến cho NPH không thể đảm bảo hết đường truyền vững chắc cho một số server cũ. Vì vậy, việc cho ra mắt tính năng chuyển hay sát nhập các server lại với nhau có thể khiến cho một số máy chủ không chịu nổi bởi số lượng người chơi tăng đột biến.