Game Hàn thi nhau đổ hàng trăm tỷ vào đất Nhật đau thương

Nghi Lâm  | 20/03/2011 09:59 AM

Sau Nexon, NCSoft cũng vừa tung khoản tiền 6,5 triệu USD (~ 125 tỷ VNĐ) cho quỹ cứu trợ Nhật Bản.

Một tuần sau thảm họa sóng thần Nhật Bản, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng và xót thương người dân tại xứ sở Mặt trời mọc. Nhiều ngành công nghiệp tại quốc gia này bị đình trệ nghiêm trọng, trong đó có cả game. Để tiết kiệm năng lượng, nhiều NPH lớn của Nhật đã phải tạm dừng vận hành máy chủ (điển hình như Square Enix với FF XIFF XIV).
 

Ngành game Nhật lẫn Hàn đều thiệt hại sau sóng thần.
 
Tuy nhiên, ít ai biết rằng một số hãng game xứ Hàn cũng "lao đao", đơn cử như Nexon hay NHN đã phải ngừng toàn bộ dịch vụ của mình tại thị trường Nhật, nguyên do cũng vì tiết kiệm năng lượng. Họ thi nhau đóng góp tiền ủng hộ người dân nước này, riêng Nexon đã chi nóng 1 triệu USD (~ 20 tỷ VNĐ) vào quỹ cứu trợ thiên tai.
 

Nexon thông báo ngừng dịch vụ.
 
Và theo tin mới nhận, NCSoft cũng vừa tung khoản tiền 6,5 triệu USD (~ 125 tỷ VNĐ) cho quỹ cứu trợ Nhật Bản. Đây là khoản tiền không nhỏ, bằng đúng một tháng kinh doanh của hãng. Có thể thấy rõ sự gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia láng giềng trong cơn hoạn nạn.
 
Ông Sung Joon Park, đại diện NCSoft cho hay việc vận hành game tại Nhật của các doanh nghiệp xứ Hàn có thể bị đình trệ, nhưng chắc chắn nó sẽ không "chết". "Chúng tôi vẫn sử dụng nguồn điện tối thiểu để duy trì một số dịch vụ cơ bản, đồng thời duy trì cuộc sống cho các nhân viên, hy vọng giai đoạn khó khăn này sớm qua", ông phát biểu.
 

NCSoft rót cả tháng lợi nhuận cho từ thiện.
 
Hiện tại, NCSoft đang nắm trong tay quân át chủ bài Blade & Soul với ý định tạo nên thành công gấp nhiều lần Aion trong quá khứ. Thông cáo mới nhất khẳng định game bắt đầu CB vào cuối tháng 04/2011 và OB vào khoảng từ tháng 08 tới tháng 10/2011, không rõ lộ trình này có bị ảnh hưởng gì bởi thảm họa Nhật Bản hay không.
 

Thiết kế trụ sở mới của NCSoft.
 
Tại Hàn Quốc, NCSoft là một trong những doanh nghiệp game giàu có nhất, họ vừa tiêu tốn khoảng 150 triệu USD (~ 3 nghìn tỷ VNĐ) để xây dựng trụ sở mới tại khu vực Pangyo Techno Valley (vùng đất này có tổng diện tích 27.000 m2). Tại đây có đủ các dịch vụ hỗ trợ như bệnh viện, khu giải trí, khu cho trẻ em (con em nhân viên), khu thể dục thể thao.
Xem thêm:

game online