Fan TS Việt Nam đòi Asiasoft hồi sinh TS Online

Vĩnh Hậu  | 24/08/2011 12:04 PM

HKGH quay lại làm dấy lên hi vọng cho game thủ TS. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn được đặt vào 2 chữ "hên xui".

Asiasoft được mệnh danh là NPH “sát” game nhất tại Việt Nam. Nếu nói về nguyên nhân, có lẽ sẽ phải tốn rất nhiều giấy mực, nhất là khi những game bị khai tử hầu hết đều là những game thuộc dạng “đỉnh” trên thế giới.
 
Hầu hết những sự ra đi này đều để lại tiếc nuối lẫn uất ức cho người chơi. Từ Cabal, Gunbound, Ghost online và cả TS online. Dẫu cho tiếc nuối cỡ nào, gần như không bao giờ có cơ hội cho những game này tái ngộ thị trường Việt một lần nữa. Tuy nhiên, mới đây, Hiệp Khách Giang Hồ đã bước qua “lời nguyền” trên khi một lần nữa lại được Asiasoft mang về lại Việt Nam.



Có thể nói sự trở về của HKGH là một sự kiện hi hữu và đáng nhớ của game online VN. Rất nhiều game thủ của game đã vui mừng tột cùng khi biết tin, dẫu cho muốn được như vậy phải góp tay vào Độc Bá. Tuy vậy, vui vẫn là vui, và nó khiến không ít game thủ của những game khác cảm thấy ganh tị. Họ cũng mong muốn game của mình được mang trở lại, TS online là một ví dụ.

Trên diễn đàn của Asiasoft, nhiều game thủ tổ chức “biểu tình” với nhiều topic đề nghị NPH mua lại TS online lần nữa. Họ cho rằng, đã có thể mang HKGH về thì không lí do gì mà không thể đem cả TS về, vì lượng fan của trò chơi ở Việt Nam vẫn rất đông. Đây chính là tiền đề để trò chơi “mã đáo” thị trường Việt một lần nữa.



“Không bao giờ mình có thể nghĩ rằng TS có thể được có cơ hội trở về mảnh đất hình chữ S một lần nữa... Nhưng mình vẫn hy vọng thông qua HKGH lần này, NPH AS sẽ mang TS trở về lại VN, để các cư dân BaDoYau có thể trở về thế giới Dream World, được một lần nữa mơ giấc mơ BaDoYau....”
, rất nhiều lời comment như trên của các thành viên diễn đàn thể hiện mong muốn game được hồi sinh.

Tuy nhiên, cũng có nhiều lời chỉ trích rằng mang game về cũng chẳng để làm gì khi trò chơi đã lỗi thời, và chính việc chơi không đẹp của gamer nước nhà mới khiến trò chơi đóng cửa. “Rên rỉ cái gì khi mà chính mấy người làm TS online đóng cửa? BOT , BOT, BOT and BOT. TS online chỉ vui nhất khi nó close peta thôi. Sau này thu phí ít người chơi rồi còn thêm bot, hack. Mà tôi nhớ rõ thời đó người người bot, nhà nhà bot”, Skyrain, một game thủ bày tỏ ý kiến trên diễn đàn.



Lo ngại của các game thủ trên chẳng phải là không có cơ sở. Các game của Asiasoft đóng cửa hầu hết đều có một thời gian chống chọi với nạn hack bot tràn lan. Đây chính là điểm yếu mà NPH gốc ngoại mắc phải, dẫu cho họ có khả năng mang về toàn những game đỉnh mà các NPH không thể làm được.

Tuy nhiên, dù thế nào thì tình cảm của các game thủ TS vẫn rất lớn, và mong muốn được tái ngộ game của họ rất cháy bỏng. Có lẽ Asiasoft cũng nên để tâm đến điều này và biết đâu, đó chính là chìa khóa để họ lấy lòng game thủ.