Dự án làm game trên Kickstarter "sập tiệm" vì dùng tiền ăn chơi chác táng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/02/2016 01:40 PM

Đây là thực tế mà những nhà đầu tư qua mạng có thể gặp phải.

Một sản phẩm của ETeeski, tựa game "SimAnt" cho phép người dùng hóa thân vào một con Kiến và sống trong thế giới nhỏ bé của chúng, từng gọi vốn thành công hơn 4000 USD trên Kickstarter mới đây đã tuyên bố dự án thất bại và hứa sẽ trả lại tiền cho những người tham gia đóng góp.

Cụ thể, Eric Tereshinski, người sáng lập ETeeski mới đây đã đăng tải video lên Youtube thông báo về sự việc nói trên với nội dung "Tôi sẽ gửi email tới mọi người, những ai đã đặt hàng và ủng hộ sản phẩm, về việc trả lại tiền cho các bạn". Theo Eric, số tiền hơn 4000 USD từ Kickstarter đã bốc hơi sau khi người quản lý số tiền đó mang đi ăn chơi chác táng.

Trong khi chưa có bất cứ ai đâm đơn kiện Tereshinski và dự án của anh, đã có không ít người chỉ trích nhà phát triển này trên Video mà anh đăng lên. Bên cạnh đó, Tereshinski cũng nhắc tới 2 đồng nghiệp của mình, những người có tên trên website của công ty, đã tiến hành đâm đơn kiện và muốn tiếp tục các trò chơi sau khi anh này rời công ty.

Video do Teresinski đăng tải kèm lời hứa của anh.

Khi nhắc tới khả năng bị kiện, Tereshinski cho biết về thái độ làm việc không minh bạch và thiếu chuyên nghiệp của 2 đồng nghiệp kia, về những cuộc họp nhảm nhí và sự ích kỉ của họ khi sự việc xảy ra. Tereshinski cho rằng anh đã bị chơi xỏ. Dù sao, anh này cũng đã hứa về việc sẽ trả lại tiền cho những người đặt mua game từ trước, nếu thực hiện điều này, Tereshinski sẽ bớt đi một nỗi lo kiện cáo từ phía người dùng.

(Theo Genk - Trí Thức Trẻ)