Đột Kích đã có những “ngày không hack”

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/07/2013 02:30 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Cuộc chiến lần này giữa nhà phát hành Đột Kích và những kẻ phát tán hack trong bóng tối đã trở nên quyết liệt và không khoan nhượng gấp nhiều lần.

So với việc cập nhật Xtrap hàng tháng như trước, rõ ràng cuộc chiến lần này giữa nhà phát hành Đột Kích và những kẻ phát tán hack trong bóng tối đã trở nên quyết liệt và không khoan nhượng gấp nhiều lần. 

“Đạo cao một thước, ma cao một trượng” – Đó từng là thành ngữ được dùng để ám chỉ về cuộc chiến tưởng chừng như không có hồi kết giữa Nhà phát hành VTC Game và vô số những hacker đến từ khắp thế giới trong cuộc chiến “chống hack” của Đột Kích (Crossfire là trò chơi đang được phát hành chính thức tại 18 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới).

Tuy nhiên, từ đầu năm 2013 tới nay, Đột Kích Việt Nam đã làm triệt để công tác chống hack và ngăn chặn các phần mềm trái phép trong game. Ngoài việc liên tục ngăn chặn các phần mềm chống hack, VTC Game cũng đang tập trung toàn bộ nguồn lực của để “quyết đấu” với nạn hack.

Đột Kích đã có những “ngày không hack” 1
“Chống hack”  - Trận chiến cam go và rất quyết liệt giữa nhà phát hành và các hacker

Bắt đầu mạnh tay “tiêu diệt” hacker từ đầu tháng 4, tính đến nay sau hơn 3 tháng triển khai, “thiên la địa võng” cùng với rất nhiều biện pháp khác nhau từ NPH VTC Game đã bước đầu thu được những hiệu quả rõ nét...

Liên tục đầu tư rất nhiều chi phí cho công tác bảo vệ trò chơi trên khắp tất cả các mặt trấn, nâng cấp hệ thống kỹ thuật, thay đổi đối tác nước ngoài, tuyển chọn và xây dựng đội ngũ cảnh sát CF làm việc 24/24… đó chính là những hoạt động tiêu biểu thể hiện nỗ lực của nhà phát hành đối với trận chiến mà “người ngay ngoài sáng, kẻ gian trong tối” này.

Bắt đầu từ tháng 7, chiến dịch “chống hack” của Đột Kích lại tiếp tục được đẩy lên mức cao trào khi nhà phát hành đang liên tục chạy đua với các phiên bản hack đang ra đời từng phút. Nếu như trước đây, những tool hack thông dụng nhất được cập nhật với tần suất lên đến 300 lần/ngày thì giờ đây, những kẻ phát tán hack cũng phải khốn khổ chạy đua khi nhà phát hành cũng liên tục tung ra những “tường chắn”.

Đột Kích đã có những “ngày không hack” 2
Rất nhiều lời động viên tích cực dành cho nhà phát hành 

So với việc cập nhật Xtrap hàng tháng như trước, rõ ràng cuộc chiến lần này giữa nhà phát hành Đột Kích và những kẻ phát tán hack trong bóng tối đã trở nên quyết liệt và không khoan nhượng gấp nhiều lần. Với cách chống hack “xuyên quốc gia” này, cuộc chiến giữa Đột Kích và các hacker đang đem lại những tín hiệu tốt từ phía cộng đồng.

Tại đại bản doanh của các xạ thủ Đột Kích trên diễn đàn Go.vn, khá nhiều topic được chính cộng đồng Đột Kích đưa lên, với sự đóng góp từ chính những game thủ rất có tâm huyết, gắn bó lâu năm với game. 

Thành viên love.acm – một trong những cựu binh từng tham gia lực lượng cảnh sát CF đã tâm sự: “Nghỉ game đã lâu mà giờ vào lại thấy ít hack hẳn đi là làm sao hả cả nhà? Cũng mong game giảm được bớt hack để mọi người có thêm nhiệt huyết với game, giữ chân được những game thủ kỳ cựu”. 

Đột Kích đã có những “ngày không hack” 3
Hy vọng những nỗ lực của nhà phát hành có thể thu hút những game thủ kỳ cựu quay lại với Đột Kích

Thành viên kuropy cho rằng: “Hack bug server với one hit hình như đã tuyệt chủng thì phải”. Trong khi đó, tigerlionray2010, một game thủ có thâm niên đến hơn 3 năm chơi Đột Kích tỏ ra chia sẻ: “Đúng rồi, mình thấy hack đúng là có giảm. VTC đã cố gắng hết sức vì gamer rồi.”

Đã có hàng ngàn ý kiến đóng góp, trả lời tại topic này suốt trong những ngày tháng 7 nóng bỏng của Đột Kích. Các luồng dư luận đến từ nhiều phía, có ý kiến ủng hộ, cũng có các comment cho rằng tình trạng hack chỉ được cải thiện phần nào, chứ chưa hoàn toàn chấm dứt hẳn.

Đột Kích đã có những “ngày không hack” 4
“Dẫu có “người ngay ngoài sáng, kẻ gian trong tối” thì 
vấn nạn hack chắc chắn sẽ vẫn được giảm thiểu trong thời gian tới” – dẫn lời đại diện NPH VTC Game

Theo thông tin mới nhất từ đại diện NPH VTC Game, hiện nay cơ quan Công an, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 sau khi nhận được công văn tố cáo đã tiến hành điều tra, thu thập đủ chứng cứ phạm pháp của một số đối tượng chuyên phát tán phần mềm hack phá hoại trò chơi Đột Kích nhằm đưa ra xét xử trước pháp luật trong thời gian tới. Liệu đây có phải là kết cục cho những kẻ vì ham vui mà vô tình bước vào đường lao lý?