Đến MU FPT cũng xuất hiện multi account?

YLTĐ  | 26/08/2011 01:30 PM

Quả thực giờ đây thì mọi biện pháp để nâng cao tốc độ cày kéo đều được game thủ tìm tòi và áp dụng.

Nếu như VLTK là tượng đài sống của làng game online Việt thì MU FPT cũng hoàn toàn có thể tự vào với danh hiệu tương tự, thậm chí MU (tính tất cả các phiên bản) còn được du nhập vào nước ta trước cả VLTK một thời gian tương đối dài (dường như khi internet mới phổ biến ở Việt Nam thì MU chính là game online cày kéo đầu tiên xuất hiện).
 
Cho tới thời điểm hiện tại thì MU vẫn có được cho mình một cộng đồng đông đảo, vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao một tựa game đã tồn tại quá lâu, rất cũ, hình ảnh cũng như gameplay khá đơn điệu (không thể so bì với các tựa game mới ra hiện nay) lại vẫn có thể không ngừng phát triển như vậy?
 
MU FPT vẫn thu hút được một lượng người chơi đông đảo.
 
Có thể có rất nhiều lý do để giải thích cho vấn đề này, thế nhưng có lẽ chính tại sự “cổ” của mình mà MU FPT lại có được một sức hút riêng, nói một cách dễ hiểu và cụ thể hơn thì MU FPT không phải là một tựa game mà các hoạt động trong nó đều mang tính gọi là “hút máu” ngươi chơi.
 
Ngoài ra có một điều khá đặt biệt ở MU FPT mà hầu như không một tựa game nào khác có được, đó chính là việc một máy sẽ chỉ có thể đăng nhập được vào một tài khoản chơi game mà thôi. Từ đó người chơi sẽ phải tự sống bằng chính thực lực của mình cũng như đi tìm kiếm các đồng đội khác trên mạng (hoặc quen biết). Chứ nếu cứ như các trò chơi khác, một máy có thể cắm cả một tổ đội thì còn đâu là tính tương tác trong game?
 
Thế nhưng, thời gian gần đây, đã có rất nhiều thông tin cho rằng xuất hiện một cách có thể giúp cho một máy cũng có thể đăng nhập được nhiều hơn 1 tài khoản MU FPT, điều này đã gây ra rất nhiều xôn xao cũng như các dư luận trái chiều nhau. Người thì ủng hộ, người lại tỏ ra bất bình và muốn NPH kiểm tra xem thực hư thế nào và ngăn chặn ngay nếu có dấu hiệu tồn tại của cái gọi là “Multi account”.
 
MU FPT đã có thể chơi nhiều hơn một tài khoản trên 1 máy?
 
Chia sẻ về vấn đề này game thủ Montana nói: “Gần đây tôi nghe nói có cách để chơi 2 tài khoản MU FPT trên cùng một máy, thoạt đầu không tin nhưng khi tận mắt thấy đứa bạn 'biểu diễn' thì giật mình, nghe nó giải thích là dùng máy chủ ảo là có thể làm được điều đó. Đáng lẽ đây là một sự việc hết sức bình thường, tuy nhiên NPH có nghĩ rằng khi chơi được như thế thì MU FPT sẽ đánh mất đi bản sắc riêng của mình không? Hi vọng rằng anh chị sẽ tìm hiểu về vấn đề này và đưa ra cách giải quyết hợp lý”.
 
 
Quả thực với những game thủ chuyên cày kéo thì việc một máy đăng nhập được nhiều hơn 1 tài khoản là một sự lợi thế cực lớn, nó sẽ giúp cho họ trong cùng một khoảng thời gian, cùng một công việc sẽ thu được lợi ích nhiều hơn (đầu tiên là điểm kinh nghiệm). Và thay vì cần tới 5 máy để lập một party cắm chuột thì giờ đây con số đó là 3. Nhưng cũng có một số thông tin nói rằng MU FPT đăng nhập được 2 tài khoản nhưng 2 tài khoản đó sẽ không thể vào được cùng một server.
 
Mặt khác, với một số người thì cách này sẽ làm giảm đi tính hấp dẫn cũng như việc tương tác, giao lưu với người chơi trên mạng. Nhìn chung bất cứ vấn đề nào nhìn dưới những góc độ khác nhau cũng sẽ cho ta những kết quả khác nhau, tuy nhiên nếu thấy nó có lợi cho cả đôi bên (NPH và gamer) thì phát huy còn không thì cần tìm giải pháp ngăn chặn kịp thời.
Xem thêm:

game online