Đến lượt Kiếm Thế bị xin sân chơi riêng giành cho "gà"

SmiLe  | 13/02/2012 03:00 PM

Từ trước tới nay, sự chênh lệch giữa "đại gia" và "dân nghèo" trong game online vốn đã luôn tồn tại và ngày càng nới rộng khoảng cách, khi mà các event hỗ trợ được NPH liên tiếp tung ra để thu lời từ việc người chơi nạp thẻ.

Từ trước tới nay, sự chênh lệch giữa "đại gia" và "dân nghèo" trong game online vốn đã luôn tồn tại và ngày càng nới rộng khoảng cách, khi mà các event hỗ trợ được NPH liên tiếp tung ra để thu lời từ việc người chơi nạp thẻ.
 
 
Tất nhiên, với những người dư dả về tiền bạc, họ sẵn sàng nạp cả triệu VNĐ vào game để tham gia những sự kiện này và tất nhiên, lượng điểm kinh nghiệm cũng như số vật phẩm mà họ nhận được là rất nhiều, vượt xa so với việc cày kéo bình thường. Trong khi đó, với những game thủ còn đang là học sinh, sinh viên, họ lại không thể đua cùng các đại gia trong game online và dần dần, những người này bị bỏ lại một khoảng cách khá xa về chỉ số của các món trang bị trên nhân vật.
 
Kiếm Thế cũng vậy. Nếu như trước đây, game thủ vẫn chỉ quanh quẩn ở mức phi phong 4, 5 là cao thì cho tới nay, chuyện hàng loạt cá nhân có thể lên được phi phong 8, 9 hay thậm chí là 10 đã không còn là hiếm gặp. Thế nhưng, nếu bạn chưa biết thì để duy trì được các mức này, người chơi sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua phi phong cũng như luyện hóa được cho mình một bộ trang bị thật khủng. Và tất nhiên, số tiền đầu tư vào game cũng phải lên tới cả chục triệu.
 
Cường hóa trang bị đã khó, để duy trì được mức phi phong này còn khó hơn nên chính vì vậy, ở thời điểm hiện tại, hầu hết các dân nghèo Kiếm Thế đều chỉ dám dừng lại ở mức phi phong 6, 7 và chính điều này đã khiến một bộ phận không nhỏ game thủ cảm thấy lạc lõng trong khi chơi.
 
 
Một game thủ đã chán nản: "Mật độ event thì khủng khiếp cũng gắng mà ăn, nhưng những phần thưởng cùi nhất lại luôn tìm đến mình, vậy làm sao bằng người ta. Cố gắng lắm mới full set 14. Chán lắm rồi khi mà ngày nào cũng Tiêu Dao Cốc và Quân Doanh. Chơi game võ hiệp mà không đi đánh nhau thì còn cái vị gì. Thế nhưng phi phong 6, 7 thì đánh đấm gì khi mà phi phong 8, 9, 10 giờ rất nhiều. Nói vậy nhưng phi phong 6, 7 cũng không phải là ít. Vậy liệu rằng NPH có thể mở cho phi phong 5, 6, 7 một sân chơi riêng được không".
 
Đây không chỉ là ý kiến riêng của một cá nhân mà khá nhiều game thủ cũng đồng ý rằng nên có một sân chơi riêng giành cho các những người chơi ở mức phi phong thấp mà trong đó, tiêu biểu nhất chính là hoạt động Tống Kim. Có thể thấy, bởi những game thủ này đã bị bỏ lại khoảng cách quá xa nên khi tham gia vào những hoạt động PK này, họ nhanh chóng trở thành bù nhìn và trở thành con mồi cho các người chơi khỏe hơn.