Đánh giá Face of Mankind: Game online cho người chơi bị "chết thật"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/06/2014 03:58 PM

Tham gia vào thế giới của Face of Mankind, người chơi sẽ được trải nghiệm một thế giới ảo đúng nghĩa, nơi mà mỗi nhân vật ảo đóng một vai trò nhất định...

Vào giữa tháng 4 vừa qua, tựa game online nhập vai Face of Mankind đã chính thức mở cửa Open Beta. Hiện tại, người chơi đã có thể dễ dàng đăng ký tài khoản, download bản cài và trải nghiệm miễn phí tựa game này. Với những ai quan tâm, các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ trang chủ http://www.faceofmankind.com/.

Đánh giá Face of Mankind: Game online cho người chơi bị "chết thật" 1

Face of Mankind là tựa game nhập vai lấy bối cảnh tương lai với nội dung khá độc đáo. Tham gia vào thế giới của Face of Mankind, người chơi sẽ được trải nghiệm một thế giới ảo đúng nghĩa, nơi mà mỗi nhân vật ảo đóng một vai trò nhất định với một số điểm là XP để quyết định cấp bậc và PP là điểm phạt khi vi phạm luật lệ. Những thông số trên không ảnh hưởng chút nào tới độ mạnh yếu của nhân vật, ngoài ra các yếu tố như cấp độ, kinh nghiệm, kỹ năng... đều không hề tồn tại.

Đồ họa của Face of Mankind chỉ dừng lại ở mức trung bình nếu không muốn nói là xấu so với một tựa game được phát hành vào năm 2014. Mặc dù vẫn là đồ họa 3D, nhưng các chi tiết, công trình, bối cảnh trong game khá mờ và cứng, khó tạo được thiện cảm với game thủ.



Cơ chế điều khiển trong Face of Mankind giống như một tựa game bắn súng góc nhìn thứ 3 thông thường. Người chơi sẽ di chuyển thông qua các phím ASWD, tung đòn đánh bằng chuột hay bằng các hot key. Mặc dù người chơi vẫn có thể sử dụng những vũ khí đánh gần, nhưng đa phần game thủ thường lựa chọn những loại vũ khí có khả năng tấn công từ xa (như súng)... và điều này khiến cho Face of Mankind giống như một tựa game bắn súng góc nhìn thứ 3 vậy.

Khi khởi đầu vào chơi Face of Mankind, bạn sẽ lựa chọn gia nhập vào 1 thế lực như quân đội hay tội phạm, điều này sẽ giúp cho nhân vật sở hữu các điểm bonus khác nhau.

Như đã giới thiệu ở trên, Face of Mankind là tựa game nhập vai mô phỏng lại khá giống cuộc sống thực, chính vì vậy, nội dung chơi trong Face of Mankind chủ yếu sẽ diễn ra là một cuộc xung đột giữa con người với con người.

Đánh giá Face of Mankind: Game online cho người chơi bị "chết thật" 2

Đánh giá Face of Mankind: Game online cho người chơi bị "chết thật" 3

Trong Face of Mankind, sẽ không có PvE mà chỉ tồn tại duy nhất PvP giữa người chơi với nhau. Các người chơi thuộc từng thế lực có thể tấn công lẫn nhau một cách thoải mái khi hai thế lực đang ở trong trạng thái xung đột. Tuy nhiên, nếu như tự ý hạ gục những người khác (cùng thế lực hay khi 2 thế lực đang ở trạng thái hòa bình) thì bạn sẽ bị tăng điểm tội phạm.

Các hoạt động thường ngày trong Face of Mankind khá đa dạng và mô phỏng lại đời sống. Ví dụ, bạn có thể trở thành một kẻ... bán thuốc lậu trong khi có những người chơi khác có thể đóng vai cảnh sát để truy bắt bạn, cũng như những người có điểm tội phạm cao. Tất nhiên, các hoạt động trong game thường được tổ chức theo nhóm và yêu cầu các người chơi cùng phe phải biết phối hợp với nhau.

Đánh giá Face of Mankind: Game online cho người chơi bị "chết thật" 4

Đánh giá Face of Mankind: Game online cho người chơi bị "chết thật" 5

Để chế tạo được thêm những vũ khí mới cho bản thân, người chơi sẽ buộc phải tiến hành "khai khoáng" tại căn cứ để thu thập vật phẩm chế tạo đồ, thay là vì đánh quái vật rơi ra đồ như trong nhiều tựa game online khác.

Đặc biệt hơn nữa là nhân vật có thể bị "chết thật" - bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống khi tử nạn quá nhiều và không còn khả năng tạo clone thay thế nữa. Mức độ tương tác giữa người chơi và thế giới ảo trong Face of Mankind là rất lớn, game thủ còn có thể tạo ra các nhiệm vụ cho người chơi khác khi đạt được cấp bậc cao.

Tính tự do trong game được đẩy lên rất cao khi game thủ có thể tùy thích tham gia bất cứ hoạt động nào được giao cho từng thế lực, miễn là họ cảm thấy hài lòng với nó. Và đa phần các hoạt động này đều dẫn đến những cuộc đụng độ giữa các thế lực, như những thế lực quân đội thường có nhiệm vụ phải truy bắt và tiêu diệt tội phạm, trong khi các game thủ thuộc phe tội phạm lại vừa có thể tham gia các hoạt động phạm pháp vừa có thể tấn công trả lại phe quân đội.

Đánh giá Face of Mankind: Game online cho người chơi bị "chết thật" 6

Thông qua việc thực hiện thành công nhiệm vụ, người chơi sẽ tăng được điểm thành tích để vươn lên trở thành chủ của thế lực mình. Những người chơi có điểm thành tích cao sẽ trở thành leader của thế lực, và họ sẽ có quyền tự ý kết minh với thế lực khác, cũng như thực hiện một số quyết định về chính sách, nhân sự trong thế lực của mình.

Xem thêm:

Face of Mankind