Đại Tướng Quân và nghệ thuật điều binh khiển tướng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/02/2013 10:00 AM

Đại Tướng Quân hiện là game chiến thuật có cách bố trí đội hình khác biệt so với các game chiến thuật từ trước đến nay.

Đại Tướng Quân hiện là game chiến thuật có cách bố trí đội hình khác biệt so với các game chiến thuật từ trước đến nay. Đội hình được chia theo 03 lớp Tiền - Trung - Hậu với 15 ô dùng để bày binh bố trận. Điều này sẽ khiến không ít người chơi cảm thấy lạ lẫm. 

Bởi vậy, những bí quyết sau đây có thể giúp người chơi dễ dàng thích nghi với cách dùng binh và tướng trong Đại Tướng Quân.

Nghệ thuật điều binh

Đại Tướng Quân bao gồm các binh chủng: Bộ binh, cung binh, kỵ binh và xa giới. Trong đó, bộ binh, cung binh và kỵ binh có sự khắc chế nhau còn xa giới không có tính khắc chế.

Mỗi loại binh chủng bao gồm 03 thuộc tính: Công kích, phòng ngự, sinh mệnh (hay còn gọi là hồi phục). 

Đại Tướng Quân và nghệ thuật điều binh khiển tướng 1
Sơ đồ khắc chế giữa các binh chủng

Trong 04 hệ thì Xa giới và cung binh có chỉ số tấn công cao nhất. Trong khi về khả năng phòng ngự và hồi phục thì kỵ binh và bộ binh có ưu thế hơn hẳn.

Thường thì chúng ta không nên để hệ Cung ở hàng đầu, vì tuy Cung binh có khả năng tấn công cao nhưng chỉ số phòng thủ và hồi phục thấp nên sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Nếu để cung đứng hàng thứ hai (trung quân) vẫn có thể hỗ trợ với khả năng bắn xa 01 ô. Cũng không nên xếp Cung ở hàng cuối cùng (hậu quân), vì sẽ không có quân bắn hỗ trợ hàng đầu.

Cách xếp bạn có thể áp dụng là tiền quân sử dụng Kỵ binh, trung quân sử dụng Cung binh, hậu quân sử dụng Bộ binh. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách sắp xếp và vào mỗi trận đấu với đối thủ khác nhau thì người chơi có thể áp dụng nhiều cách điều binh khác nhau. 

Nghệ thuật khiển tướng

Tướng có 03 chỉ số để nâng cấp: Võ biểu thị cho sức tấn công, Trí là khả năng phòng thủ, Mị (hay còn gọi là mê lực) tăng sức hồi phục.

Người chơi cần phải biết tướng mình là tướng Trí, Võ hay Mị để kết hợp và nâng cấp đồ cho tướng thiên về chỉ số đó.

Đại Tướng Quân và nghệ thuật điều binh khiển tướng 2
Tướng thuộc trí lực thì tăng điểm trí lực cao nhất

Mỗi tướng có một kỹ năng khác nhau và một hệ khác nhau (Mị, Võ, Trí). Bạn hãy chú ý đến các quy tắc sau: tướng tiên phong nên là tướng thiên về Trí và Mị để đứng trụ được lâu hơn, nếu có cả võ thì càng tốt. Tướng hàng trung thiên về Võ và nên xếp tướng cầm cung, hỗ trợ bắn càng mạnh càng tốt. Tướng hàng hậu thiên về Mị để hỗ trợ hồi phục.

Đại Tướng Quân và nghệ thuật điều binh khiển tướng 3
Bày binh bố trận để hướng đến chiến thắng

Dựa trên nguyên tắc đó, chúng ta có thể đưa ra một đội hình gồm các tướng sau. Tướng tiên phong là Thái Sử Từ hoặc các tướng khác có đặc điểm tương tự. Thái Sử Từ có đặc điểm không giao chiến sớm nên nếu đứng hàng trung hay hàng cuối thì bạn sẽ làm mất đi quyền sử dụng phép của vị tướng này một cách vô ích.

Hàng trung nên chọn Quan Vũ vì Quan Vũ có khả năng gây sát thương diện rộng lên quân địch mà không cần giao chiến mới kích hoạt được kĩ năng. 

Hàng hậu nên để Quách Gia vì Quách Gia sở hữu khả năng hồi phục vô cùng tốt và dĩ nhiên sẽ giúp hàng tiên phong trụ lâu hơn để hàng cung ở giữa tấn công được nhiều hơn.

Với những nguyên tắc cơ bản này và cộng thêm việc nghiên cứu kỹ đội hình đối phương thì hy vọng bạn sẽ có những trận thắng giòn giã cùng Đại Tướng Quân

Tìm hiểu thêm thông tin tại: http://tuongquan.vn/ hoặc http://idtuongquan.vn/.