Đã đến lúc các nhà sản xuất game nước ngoài cần biết nghe lời

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/09/2013 05:20 PM

Đao Khách Thiên Long
26/09/2013 NCB: Wanpeng - Trung Quốc NPH:

“Đã đến lúc các NSX game nước ngoài cần biết nghe lời” có lẽ là lời phát ngôn táo bạo nhất từ trước đến nay của thủ lĩnh NPH game Đao Khách Thiên Long.

“Đã đến lúc các NSX game nước ngoài cần biết nghe lời” có lẽ là lời phát ngôn táo bạo nhất từ trước đến nay của thủ lĩnh NPH game Đao Khách Thiên Long.

Chúng ta hẳn không lạ gì với những chủ đề đang làm nhiễu sóng rất nhiều diễn đàn hiện nay như “NPH game Việt Nam đấu đá nhau, NSX game TQ ngư ông đắc lợi” hay “Việt Nam đổ xô đi mua game Trung Quốc, NSX Trung Quốc đẩy giá bán lên cao”... Bỗng nhiên gần đây lại nổi lên một câu nói: “Đã đến lúc các NSX game nước ngoài cần biết nghe lời”, có phần gì đó ngông cuồng và có lẽ cũng là lời phát ngôn táo bạo nhất từ trước đến nay của thủ lĩnh NPH game Đao Khách Thiên Long. Chúng ta hãy cùng trò chuyện và tìm hiểu thêm về nhân vật này.

Chào ông, dư luận đang rất thắc mắc về lời phát ngôn “Đã đến lúc các NSX game nước ngoài cần biết nghe lời” của ông. Tôi được biết tình hình thị trường mua bán game ở Việt Nam đang rất hỗn loạn và chúng ta đang chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phía NSX game Trung Quốc từ giá cả cho đến thể loại game. Vậy ông có thể chia sẻ cho độc giả về ý kiến táo bạo của mình được không? 

“Thật ra tôi không nghĩ câu nói đó có gì táo bạo hay ngông cuồng cả, tôi chỉ đại diện cho làng game Việt cũng như những con người đã gắn bó với ngành game rất lâu như chúng tôi để nói lên suy nghĩ của mình. Ai cũng biết thị trường game Việt Nam cực kì tiềm năng, và tất nhiên các NSX nước ngoài đang thi nhau nhảy vào xâu xé miếng bánh ngon này. Đã qua rồi cái thời các NSX nước ngoài luôn đòi hỏi và hạch sách các điều kiện này điều kiện nọ, rồi bắt các nhà vận hành Việt Nam đấu thầu sản phẩm, đưa ra một phí bản quyền cao ngất ngưởng, sau do bỏ mặc NPH Việt Nam với game đầy lỗi, gây bức xúc cho NPH và cả game thủ. Tiền đâu phải vỏ hến, đâu kiếm dễ như thế được, cần phải đưa ra 1 sản phẩm hay nhất, nói KHÔNG với BUG, hỗ trợ bằng cả trái tim, sự kiện liên tục thay đổi, phiên bản cần được update thường xuyên. 

Muốn thì ai cũng muốn như vậy nhưng làm được như thế thực sự không dễ chút nào vì đa phần ở Việt Nam là NPH game chứ hầu như không có hoặc rất ít NSX. Mà phải có sản phẩm thì chúng ta mới vận hành được, chúng ta  vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào NSX nước ngoài?

Đúng là ở Việt Nam có rất ít NSX nhưng tôi không đồng ý với ý nghĩ rằng chúng ta bị phụ thuộc vào NSX nước ngoài, chính tư duy đó làm cho chúng ta luôn bị NSX nước ngoài “dắt mũi”, thậm chí bị “xỏ mũi” mà không hay. Chúng tôi luôn nói KHÔNG với phí bản quyền, thậm chí họ phải cầu xin chúng tôi vận hành game cho họ, nhưng chưa chắc chúng tôi đã nhận lời. Chất lượng sản phẩm của họ phải đạt những tiêu chuẩn sau đây:
1.  Việt hóa game, sao cho phù hợp với game thủ Việt.
2. Game chất lượng. CCU tai bản địa ít nhất 8000 và đã mở ít nhất 50 server.
3. Đảm bảo hỗ trợ 24/24.
3. Có thái độ cầu thị.

Đao Khách Thiên Long (http://daokhach.com) là game chúng tôi đã làm hành làm tỏi nhà sản xuất rất nhiều, game đảm bảo không BUG nên chúng tôi rất tự tin khi mở trực tiếp Open Beta vào lúc 10:00 ngày 26/9 mà không cần qua giai đoạn Alpha test.

Đã đến lúc các nhà sản xuất game nước ngoài cần biết nghe lời 1

Có nhiều ý kiến tiêu cực ném đá webgame, cho rằng chúng ta đang đi “nhặt rác” từ trung quốc về, từ đề tài đến gameplay đều nhàm chán vô cùng. Đao Khách Thiên Long liệu có phải là “rác” như họ nói?

Muốn biết có phải là “rác” hay không thì chơi thử hãy nói, chứ đừng đứng ngoài phát biểu khi chưa kiểm chứng, xác thực. Mỗi sản phẩm làm ra đều là tinh túy của người sáng tạo ra nó, không nên tỏ thái độ khinh miệt như vậy. Đao Khách Thiên Long chính chúng tôi còn yêu cầu phía NSX bỏ tiền hoàn thiện game, yêu cầu họ phái đội ngũ kỹ thuật sang Việt Nam túc trực cùng chúng tôi điều hành game. Điều đó có nghĩa là:
1. Họ đang mất tiền cho chúng tôi.
2. Khả năng vận hành game của chúng tôi cũng nổi tiếng đấy chứ.
3. Tiếng nói của chúng tôi rất có trọng lượng trong làng game.

Đã đến lúc các nhà sản xuất game nước ngoài cần biết nghe lời 2

Nói vậy có hơi quá tự tin không thưa ông? 

Chúng tôi tự tin với khả năng của chúng tôi, tôi nghĩ NPH Việt Nam cũng phải tự tin như vậy thì mới có thể “có giá” hơn trong mắt các NSX. Chúng tôi hy vọng các nhà vận hành game tại Việt Nam cần đoàn kết và cứng rắn hơn nữa, không thể cứ để cho các nhà sản xuất game nước ngoài o ép, bắt nạt như vậy được.

Đã đến lúc các nhà sản xuất game nước ngoài cần biết nghe lời 3

Làm thế nào để các NPH game Việt Nam có thể làm chủ cuộc chơi? Làm thế nào để các NSX game nước  ngoài biết nghe lời hơn? Vẫn là câu chuyện muôn thuở giữa người bán và người mua, “vừa bán” nhưng liệu đã “thuận mua”? Nắm được “thóp” của NSX thật không hề dễ dàng, thiết nghĩ đây vẫn là một bài toán chưa có lời giải.